Hot boy Lê Đức Phát nhìn từ Thomas & Uber Cup 2021: HCĐ cầu lông SEA Games chẳng khác HCV

thứ hai 18-10-2021 13:41:06 +07:00 0 bình luận
Hiện xếp sau Tiến Minh và trên Hải Đăng ở BXH thế giới, Lê Đức Phát có vài nhận định về các giải cầu lông đồng đội nam và nữ thế giới vừa kết thúc.

Các giải cầu lông đồng đội nam và nữ thế giới - Thomas & Uber Cup 2021 vừa khép lại tại Đan Mạch với ngôi vô địch thuộc về đội nam Indonesia và đội nữ Trung Quốc. Nhân dịp này, hot boy Lê Đức Phát - tay vợt Việt Nam đang đứng sau Nguyễn Tiến Minh và trên Nguyễn Hải Đăng trong BXH cầu lông thế giới mới nhất - đã có vài nhận định về những giải đấu hấp dẫn vừa qua.

Lê Đức Phát sẽ thi đấu trở lại vào cuối năm nay. Ảnh:FBNV

* Đức Phát theo dõi giải nào nhiều hơn giữa Thomas & Uber Cup Finals 2021?

- Phát theo dõi Thomas Cup (đồng đội nam) là chủ yếu vì diễn ra những trận đấu giữa các tay vợt đơn nam hàng đầu thế giới hiện tại.

* Đức Phát đánh giá thế nào về chất lượng thi đấu của Thomas & Uber Cup Finals 2021?

- Thomas và Uber Cup đương nhiên là hết sức chất lượng, vì đây là giải đấu đồng đội danh giá nhất thế giới mà tất cả các cường quốc cầu lông đều muốn lên ngôi ở giải đấu này.

Lê Đức Phát luôn lạc quan giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: FBNV

* Tại Thomas Cup, Đức Phát ấn tượng nhất về tay vợt nào, đội tuyển nào?

- Phát ấn tượng tay vợt Viktor Axelsen của Đan Mạch. Anh ấy đang có chuỗi trận thắng rất dài và một phong độ rất huỷ diệt. Không ai có thể thắng anh ấy lúc này.

* Tại Uber Cup, Đức Phát ấn tượng nhất về tay vợt nào, đội tuyển nào?

- Uber Cup Phát không xem nhiều nên không có ấn tượng với tay vợt nào.

* Đức Phát đánh giá thể hiện của Indonesia, Thái Lan và Malaysia như thế nào?

- Indonesia, Malaysia và Thái Lan đang thực sự thay máu đội hình. Họ đem đến giải hầu hết là nhân tốt trẻ chỉ từ 18-23 tuổi, nhưng chất lượng và đẳng cấp đều rất tốt. Họ thể hiện rất tốt ở giải này, đặc biệt là Thái Lan và Malaysia. Các tay vợt trẻ của họ 2-3 năm nữa sẽ rất đáng xem ở Olympic 2024.

Lê Đức Phát vẫn tập luyện đều đặn chờ ngày cầu lông hoạt động lại. Ảnh: FBNV

* Từ phong độ của các đội Đông Nam Á tại Thomas & Uber Cup Finals 2021, Đức Phát dự báo cuộc cạnh tranh huy chương SEA Games 31 như thế nào và đặc biệt với cầu lông Việt Nam?

- Thực sự cuộc cạnh tranh huy chương ở SEA Games môn cầu lông rất khó khăn. Các cường quốc cầu lông hàng đầu thế giới đều nằm ở Đông Nam Á. Kiếm được huy chương đồng môn cầu lông ở SEA Games chẳng khác nào một tấm huy chương vàng cả. Phát hi vọng cầu lông Việt Nam sẽ có một kì SEA Games thật tốt và thành công.

Minh Châu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội