Kento Momota có nguy cơ mất số 1 thế giới ở Sudirman Cup: Điểm danh các ông hoàng cầu lông

thứ năm 23-9-2021 9:39:28 +07:00 0 bình luận
Hãy cùng điểm lại những tay vợt từng là số 1 kể từ lúc cầu lông có Bảng xếp hạng thế giới ngày 1/1/1990 và BWF công bố BXH chính thức ngày 1/10/2009.

Giải cầu lông đồng đội hỗn hợp thế giới Sudirman Cup sắp diễn ra từ 26/9-3/10 tại Phần Lan, nơi vị trí số 1 thế giới nam đang thuộc về ngôi sao Nhật Kento Momota có thể đổi chủ. Tài năng 27 tuổi đã giữ ngôi số 1 cầu lông nam được gần 3 năm, kể từ 20/9/2018, nhưng đang bị số 2 thế giới là ĐKVĐ Olympic Viktor Axelsen của Đan Mạch bám rất sát. 

Kento Momota có nguy cơ mất số 1 thế giới.

Nếu Viktor Axelsen toàn thắng và Momota toàn thua tại Sudirman Cup kỳ này, tay vợt Đan Mạch sẽ giành lại ngôi số 1 thế giới.

Nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra, vì phong độ của Momota hiện không tốt. Năm nay khi vừa trở lại thi đấu sau gần 1 năm hồi phục, cựu vô địch thế giới đã thua Lee Zii Jia ở tứ kết giải Toàn Anh. Momota được kỳ vọng đoạt HCV Olympic đơn nam cầu lông tại Tokyo 2020, nhưng hạt giống số 1 dừng cuộc chơi ngay sau vòng bảng.

Viktor Axelsen đang có cơ hội trở lại số 1 thế giới.

Nhân thời điểm ngôi số 1 thế giới có khả năng đổi chủ, hãy cùng điểm lại những tay vợt từng thống trị làng cầu lông kể từ lúc có Bảng xếp hạng thế giới ngày 1/1/1990 và BWF công bố BXH chính thức ngày 1/10/2009.

- Từ năm 1990 đến tuần thứ 39 của năm 1994: Số 1 nam trên BXH thế giới đều là người Indonesia: Joko Suprianto, Alan Budikusuma, Ardy Wiranata và Hariyanto Arbi.

Dong Jiong của Trung Quốc phá thế thống trị của Indonesia.

- Cho đến tuần thứ 19 của năm 1996: Dong Jiong của Trung Quốc chấm dứt triều đại thống trị của cầu lông Indonesia để trở thành số 1 thế giới sau khi vô địch 3 Grand Prix trong vòng 3 tháng.

- Cho đến tuần thứ 3 của năm 1997: Rashid Sidek của Malaysia chiếm số 1 thế giới, ngay sau đó để rơi vào tay Poul Erik Hoyer-Larsen, người thống trị lúc 31 tuổi 4 tháng 29 ngày.

Poul Erik Hoyer-Larsen nay là chủ tịch Liên đoàn cầu lông thế giới BWF.

- Cho đến tuần 40 và 43 năm 1997: Sau chiến thắng ở giải VĐTG, Peter Rasmunssen chiếm số 1 thế giới, tiếp theo là Peter Gade. Từ đây đến hết thế kỷ 20, ngôi số 1 thường xuyên trao tay giữa Peter Gade với Sun Jun và Dong Jiong.

- Riêng năm 1997 còn đáng chú ý do ngôi số 1 liên tục đổi chủ, tổng cộng 14 lần. Joko Suprianto, Rashid Sidek, Poul Erik Hoyer, Dong Jiong, Hariyanto Arbi cùng Peter Gade luân phiên đứng ở vị trí cao nhất thế giới.

Peter Gade - một trong những huyền thoại thế giới.

- Từ tuần 17 năm 1998 đến tuần 26 năm 1999: Peter Gade giữ ngôi số 1 thế giới liên tục suốt hơn 1 năm, cụ thể là 1 năm 2 tháng.

- Cho đến tuần 35 năm 2000: Taufik Hidayat lên số 1 thế giới lúc chưa đầy 20 tuổi. Hendrawan và Ji Xinpeng đều có thời gian ngắn vọt lên số 1 thế giới.

Taufik Hidayat, niềm kiêu hãnh của Indonesia.

- Năm 2001: Roslin Hashim, Chen Hong và Xia Xuanze cùng Peter Gade thay nhau là số 1 thế giới.

- Cho đến tuần 34 năm 2001: Ở tuần cuối giữ ngôi số 1 thế giới, Peter Gade vượt cột mốc 1000 ngày chiếm vị trí này.

Lin Dan xứng đáng là số 1 mọi thời đại.

- Cho đến tuần 34 năm 2002: Lin Dan vươn lên số 1 thế giới ở độ tuổi nhỏ kỷ lục, còn trẻ hơn Taufik Hidayat 2 tuổi. Lin Dan thống trị thế giới từ lúc 18 tuổi 10 tháng 8 ngày.

- Từ tuần 45 năm 2002 đến tuần 7 năm 2004: Chen Hong có số tuần liên tiếp chiếm số 1 thế giới dài hơn 1 năm. 

Chen Hong thống trị thế giới khá lâu.

- Tuần 8 năm 2004: Lee Hyun Il trở thành tay vợt đơn nam đầu tiên của Hàn Quốc lên số 1 thế giới. 

- Tuần 9 năm 2004 đến tuần 24 năm 2006: Lin Dan chiếm lại ngôi số 1 thế giới và có số tuần liên tục giữ vị trí này dài hơn 2 năm. 

Lee Hyun Il - người Hàn Quốc đầu tiên lên đỉnh.

- Tuần 26 năm 2006: Sau chung kết Malaysia Open cứu 7 match point để thắng Lin Dan, Lee Chong Wei cũng soán ngôi số 1 của đối thủ để lần đầu lên đỉnh thế giới.

- Tuần 39 năm 2006 đến tuần 34 năm 2008: Lin Dan suýt nữa đã có thêm số tuần liên tục giữ số 1 thế giới dài 2 năm. 

Lee Chong Wei lên số 1 sau khi thắng Lin Dan.

- Tuần 35 năm 2008 đến tuần 24 năm 2012: Lee Chong Wei giữ số 1 thế giới trong 3 năm 10 tháng. 

- Tuần 25 năm 2012: Lin Dan giật lại số 1 thế giới trong thời gian ngắn để cả sự nghiệp có 4 năm 6 tháng 29 ngày ngự trị cầu lông thế giới.

Chen Long lập kỳ tích chưa từng thấy trong 20 năm.

- Tuần 39 năm 2012: Lee Chong Wei lập thêm kỳ tích khi giữ số 1 thế giới trong 2 năm 2 tháng 27 ngày, nếu tính tổng cộng thì vượt mốc 6 năm. 

- Tuần 52 năm 2014: Sau 7 năm chứng kiến Lin Dan và Lee Chong Wei thay nhau chiếm số 1 thế giới, Chen Long lần đầu lên đỉnh và trở thành tay vợt đơn nam đầu tiên trong 20 năm vừa chiếm số 1 liền giữ suốt hơn 1 năm. 

Son Wan Ho từng 2 lần chiếm số 1 thế giới.

- Tuần 21 năm 2017: Khi giúp Hàn Quốc vô địch Sudirman Cup ở Úc, Son Wan Ho lặng lẽ chiếm số 1 thế giới rồi sau đó lại giữ vị trí này trong mùa hè năm ấy.

- Tuần 22 năm 2017: Lee Chong Wei chiếm số 1 thế giới tuần cuối cùng, lúc 34 tuổi 7 tháng 16 ngày. Tính đến nay, Lee Chong Wei còn là tay vợt giữ số 1 thế giới lâu nhất trong thế kỷ 21 với tổng cộng 7 năm 2 tháng 20 ngày, tương đương 2.639 ngày hoặc 377 tuần.

Srikanth Kidambi trở thành huyền thoại Ấn Độ.

- Tuần 39 năm 2017: Viktor Axelsen trở thành số 1 thế giới mới, cũng là người Đan Mạch đầu tiên lên đỉnh sau 11 năm kể từ Peter Gade. Xen giữa triều đại của Axelsen một quãng ngắn vào tháng 4/2018, Srikanth Kidambi trở thành tay vợt Ấn Độ đầu tiên chiếm số 1 thế giới ở thế kỷ này.

- Tuần 39 năm 2018: Gần như tròn 1 năm từ lúc Viktor Axelsen chiếm số 1 thế giới, Kento Momota lên đỉnh và tái hiện kỳ tích của Chen Long khi ngay lần đầu đã giữ vị trí này liên tục hơn 1 năm, thậm chí dài cho tới bây giờ.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội