Một bữa tiệc dành cho những người hâm mộ cầu lông: Liệu đã từng có một Giải vô địch thế giới nào giống như thế này?
Điều có lẽ bất thường nhất là số lượng các trận đấu sít sao trong mỗi phiên đấu, ngay từ những vòng đầu tiên. Thông thường, các Giải vô địch thế giới thường tăng tốc sau vài ngày đầu tiên; hiếm khi các phiên đấu mở màn lại gay cấn đến vậy. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì đã xảy ra ở Paris.
Ngày khai mạc đã có những ví dụ rõ ràng, với việc Li Shi Feng, Lee Zii Jia (trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu), Ratchanok Intanon và Brian Yang bị loại. Hạt giống số 11 Lu Guang Zu đã có một trận đấu thắng hiểm, nhưng anh ấy cũng không trụ được lâu.
Một trong những kết quả gây sốc nhất ở vòng hai là việc Mathias Christiansen/Alexandra Boje đánh bại cặp đôi được đánh giá cao ở nội dung đôi nam nữ Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Hai tay vợt người Đan Mạch đã nghỉ thi đấu một năm, và thật trùng hợp khi họ trở lại đầy ấn tượng tại Adidas Arena – địa điểm tổ chức Thế vận hội Paris 2024 mà họ đã bỏ lỡ.
Lần đầu tiên cho Shi Yu Qi
Với tấm huy chương vàng tại Paris, Shi Yu Qi cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của mình – anh cuối cùng đã có được danh hiệu vô địch thế giới. Hành trình của anh ở Paris sẽ được kể lại rất lâu sau sự kiện này. Ngay vòng đầu tiên, anh đã phải đối đầu với một đối thủ hàng đầu, Lakshya Sen. Ở các vòng tiếp theo, anh đã phải thi đấu đến set quyết định trước Christo Popov, Weng Hong Yang, Victor Lai và cuối cùng là Kunlavut Vitidsarn.
Tuy nhiên, bất chấp sự hao tổn về thể chất và tinh thần – anh đã cứu thua hai điểm match point ở trận bán kết – anh vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Khi giành được điểm cuối cùng, một chiến dịch sử thi đã khép lại. Tuy nhiên, việc Shi suýt thua ở bán kết, An Se Young không chịu nổi áp lực ở bán kết, và thất bại ở vòng 2 của Feng/Huang đã cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt giữa các nội dung.
Không khí cuồng nhiệt
Một trong những điểm đáng chú ý của Giải vô địch thế giới là liệu khán giả ở Pháp có làm được điều không tưởng, tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt hơn cả Istora Senayan hay không. Một năm sau Paris 2024, rõ ràng là sự cuồng nhiệt không hề giảm sút – thậm chí còn tăng lên. Bầu không khí gợi nhớ đến Thế vận hội, với đám đông lớn tập trung ngay từ phiên khai mạc ngày đầu tiên. Suốt cả tuần thi đấu, họ luôn có mặt, cổ vũ nhiệt tình cho tất cả các vận động viên tham gia.
Vượt qua thử thách
Tất nhiên, với việc các vận động viên Pháp giờ đây đang tranh giành huy chương, những tiếng reo hò lớn nhất dành cho các ngôi sao nước chủ nhà – và các vận động viên Pháp đã không làm người hâm mộ họ thất vọng. Anh em nhà Popov, thi đấu cả nội dung đơn và đôi, tiếp tục gây kinh ngạc. Christo Popov đã suýt chút nữa đánh bại hạt giống số 1 Shi Yu Qi ở vòng 3, trong khi Toma Junior Popov đã có được niềm vui khi loại Anthony Ginting lần thứ hai tại cùng địa điểm.
Toma Junior cũng đã trải qua một trận đấu vòng 3 đầy kịch tính trước Anders Antonsen. Đặc biệt, Thom Gicquel/Delphine Delrue đã làm nên lịch sử khi trở thành cặp đôi người Pháp đầu tiên giành huy chương – một phần thưởng xứng đáng cho những người hâm mộ đã cổ vũ họ suốt giải đấu.
Những huy chương lịch sử
Ngôi sao đột phá của Paris 2025 chắc chắn là Victor Lai, người đã làm nên lịch sử cho Canada khi trở thành người đầu tiên giành huy chương. Trong suốt tuần thi đấu, tay vợt 20 tuổi này đã đánh bại những đối thủ như Lu Guang Zu, Jeon Hyeok Jin và Loh Kean Yew, trước khi suýt chút nữa đánh bại nhà vô địch cuối cùng Shi Yu Qi ở bán kết.
Lịch sử cũng được tạo nên ở các hạng mục khác. Pearly Tan/Thinaah Muralitharan trở thành cặp đôi người Malaysia đầu tiên giành huy chương ở nội dung đôi nữ, trong khi Chen Tang Jie/Toh Ee Wei trở thành cặp đôi người Malaysia đầu tiên giành huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ. Một tràng vỗ tay vang dội tại lễ trao huy chương khi Gicquel/Delrue bước lên bục nhận huy chương đầu tiên cho Pháp ở nội dung đôi.
Trong khi đó, Akane Yamaguchi đã san bằng kỷ lục 3 huy chương vàng Giải vô địch thế giới ở nội dung đơn nữ của Carolina Marin.
Phân bổ huy chương
Canada nằm trong số 10 quốc gia giành huy chương – sự phân bổ huy chương theo xu hướng gần đây, và tương đương với Tokyo 2022 và Huelva 2021. Điều đáng chú ý là không có trận chung kết nào là giữa các đại diện của cùng quốc gia. Trung Quốc có cơ hội giành trọn bộ với sự hiện diện trong cả 5 trận chung kết, nhưng họ không thể lặp lại thành tích năm 1987, 2010 và 2011.
