Tiến Minh: Cầu lông VN được đầu tư như HA.GL sẽ đọ được Thái Lan

thứ sáu 17-2-2017 9:34:38 +07:00 0 bình luận
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã có cuộc trao đổi với Webthethao.vn sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã có cuộc trao đổi với Webthethao.vn sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017.

“Không đầu tư, không thể cạnh tranh”

Đội tuyển Việt Nam đã chia tay giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017, với thành tích thắng 3-2 trước Philippines, cùng thua với tỷ số 0-5 trước 2 đối thủ mạnh là Nhật Bản và Thái Lan.

Chia sẻ sau khi rời giải cùng ĐT Việt Nam, tay vợt Tiến Minh cho biết: “Tôi rất tự hào khi lần đầu tiên Việt Nam có thể tổ chức một giải đấu lớn tầm châu lục. Nhưng tôi nghĩ khán giả cũng không đặt quá kỳ vọng vào đội nhà, bởi Thái Lan và Nhật Bản quá mạnh.

Niềm vui lớn là khán giả được chứng kiến các trận cầu đỉnh cao đẳng cấp thế giới. Với các VĐV Việt Nam, chúng ta để thua kém đối thủ mạnh như thế nên cần phải biết cố gắng và tập luyện tích cực nhiều hơn nữa”.


Vũ Thị Trang chỉ đánh 1 trận đơn ở giải năm nay. Ảnh: Văn Nhân

“Tôi nghĩ thời điểm trước và bây giờ khác biệt nhiều lắm, mặc dù bây giờ chúng ta vẫn có một số tay vợt giỏi. Nhưng khác biệt lớn là nước ngoài có rất nhiều VĐV hay, còn Việt Nam chỉ có một vài cá nhân thôi.

Do vậy, Việt Nam rất trông chờ vào một số cá nhân đó, nếu mất đi họ thì chúng ta trở nên thiếu hụt mà không tạo được dàn VĐV đều như nước ngoài để cạnh tranh và tiến bộ. Vì thế, chỉ có một số cá nhân nhưng một vài năm không được trui rèn kỹ sẽ xuống phong độ.

ảnh quote"Các tay vợt nước ngoài bây giờ thi đấu đầy sức mạnh, mạnh hơn hẳn so với các tay vợt Việt Nam. Quan trọng, đối tượng cọ xát thì Việt Nam bây giờ không có những tay vợt giỏi. Vì chúng ta tập luyện nhiều nhưng ra thi đấu đụng các tay vợt mạnh của thế giới thì rất khó để thắng, nên cần được thi đấu nhiều và ra nước ngoài tập luyện liên tục". anh quote

Ở nước ngoài, người ta có trung tâm đào tạo được tài trợ, tất cả từ ăn uống đến bác sỹ. Các VĐV giỏi cả nước sẽ tập trung tập luyện và thường xuyên đi nước ngoài thi đấu, liên tục như thế để cọ xát và phát triển.

Trong khi đó, chúng ta thiếu quá nhiều thứ, không thể trách ai hết vì cũng thông cảm cho hoàn cảnh thực tế. Hy vọng các nhà đầu tư (doanh nghiệp tư nhân) sẽ hỗ trợ thêm cho nhà nước trong việc chăm lo cho VĐV, nếu được như vậy thì chúng ta mới có cơ hội cạnh tranh với các nước mạnh.

Các tay vợt Việt Nam cần được cọ xát nhiều hơn để phát triển. Ảnh: Văn Nhân
Các tay vợt Việt Nam cần được cọ xát nhiều hơn để phát triển. Ảnh: Văn Nhân

Có thể nói chúng ta thiếu quá nhiều, không thể kể hết. Bây giờ, nếu chúng ta muốn phát triển thì giống như CLB HA.GL đầu tư bóng đá, cầu lông được đầu tư như vậy thì đánh hay, đánh ngang bằng nước ngoài.

Nhưng chúng ta không có tư nhân nào đầu tư cho cầu lông, chắc chắn không thể nào bằng nước ngoài. Cho dù có 1-2 cá nhân hay nhưng lúc nào cũng tập luyện ở Việt Nam thì khó có những tay vợt ngang tầm để cọ xát và phát triển”, Tiến Minh chia sẻ về thực trạng của cầu lông Việt Nam so với các nước hàng đầu.

Tiến Minh tập trung trong nước nhiều hơn quốc tế

Sau hơn 3 tháng trở lại thi đấu đỉnh cao, Tiến Minh đã không thể tìm được cảm giác lẫn phong độ như kỳ vọng của người hâm mộ. 

Tiến Minh đã thua trước tay vợt người Thái Lan ở ngày đầu tiên. Ảnh: Văn Nhân
Tiến Minh đã thua trước tay vợt người Thái Lan ở ngày đầu tiên. Ảnh: Văn Nhân

Tại giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017, Tiến Minh đã khởi đầu thất bại 0-2 trước tay vợt người Thái Lan Avihingsanon Suppanyu. Tay vợt số 1 Việt Nam đã không đánh trong cuộc đối đầu với Nhật Bản và chỉ tái xuất trước Philippines, với chiến thắng 2-0 trước tay vợt Pedrosa Ros Leonard.

ảnh quote"Sau 3 tháng thi đấu, tôi nghĩ cảm giác thi đấu vẫn chưa tốt và chưa có được cảm giác tốt nhất, dù thể lực không phải mệt mỏi lắm", Tiến Minh chia sẻ sau khi thua đối thủ dưới cơ người Thái Lan.

anh quote

Lý giải về điều này, Tiến Minh cho biết: “Không có vấn đề cả, Nhật Bản quá mạnh ở giải đấu này và ví dụ tôi có thắng thì chúng ta cũng không thể thay đổi được kết quả trước đối thủ.

Do vậy, tôi không thi đấu thì VĐV Cao Cường được cọ xát với VĐV tốp đầu thế giới. Ai cũng được thi đấu sẽ tốt hơn, bởi Minh thi đấu liền 3 trận cũng rất mệt”.

Tiến Minh sẽ không tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2017. Ảnh: Văn Nhân
Tiến Minh sẽ không tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2017. Ảnh: Văn Nhân

“Dự định tham dự nhiều giải nhưng phải xem xét tình hình thể lực vì tôi thi đấu ở Việt Nam bây giờ cũng đã mệt, do mình lớn tuổi nên bay nhiều khó đảm bảo thể lực. Thế nên, tôi có thể tích cực tham dự nhiều giải trong nước, coi như niềm vui của bản thân.

Tại đấu trường quốc tế, tôi có lẽ chỉ tham dự các giải đấu nhỏ, vừa sức đối với bản thân. Tôi bây giờ không thể tham dự các giải đấu lớn như Super Series, nó quá mạnh với mình, do tuổi tác đã lớn”, Tiến Minh nói về kế hoạch trong năm 2017.

Khán giả Việt Nam được chứng kiến công nghệ “mắt diều hâu”

Theo Ban tổ chức giải, giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 sẽ sử dụng công nghệ “mắt diều hâu” tại vòng tứ kết. Các trận đấu tứ kết chiều nay (17/2) sẽ bắt đầu được áp dụng công nghệ “mắt diều hâu”.

Việc sử dụng công nghệ “mắt diều hâu” là nhằm giải quyết các tình huống gây tranh cãi. Được biết, Ban tổ chức đã chi khoảng 400 triệu cho công nghệ “mắt diều hâu”.

Tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) hai trận tứ đầu tiên giữa Nhật Bản – Indonesia và Thái Lan - Ấn Độ sẽ diễn ra vào lúc 13h hôm nay. Hai trận còn lại giữa Trung Quốc – Malaysia và Hàn Quốc – Đài Loan diễn ra lúc 19h.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội