Lọt lưới 14 trận liên tiếp, trở ngại của Barcelona trên hành trình ngược dòng trước Atletico
Barcelona đang đối mặt với một bài toán nan giải tại Champions League. Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ngay trên sân nhà, thầy trò Hansi Flick buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn tại Metropolitano để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của họ không chỉ nằm ở hàng công mà chính là "gót chân Achilles" nơi hàng phòng ngự: chuỗi 14 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại đấu trường châu Âu.
Thống kê cho thấy một thực trạng rất đáng báo động. Kể từ khi Hansi Flick tiếp quản, Barca đã để thủng lưới tới 43 bàn tại Champions League. Riêng ở mùa giải này, họ chưa có bất kỳ trận đấu nào bảo toàn được mành lưới.
Trận thắng 4-0 trước Borussia Dortmund vào ngày 9/4/2025 là lần cuối cùng các cổ động viên được chứng kiến đội nhà giữ sạch lưới. Kể từ đó, "gã khổng lồ" xứ Catalonia đã nhận thêm 28 bàn thua trong 14 trận kế tiếp, cân bằng kỷ lục buồn của Villarreal về chuỗi trận thủng lưới dài nhất của một đội bóng Tây Ban Nha tại đấu trường này.
Triết lý bóng đá tấn công rực lửa của Flick giúp Barcelona ghi rất nhiều bàn thắng (37 bàn trong chuỗi 14 trận nêu trên), nhưng cái giá phải trả ở sân chơi châu lục là rất đắt. Những thất bại nặng nề trước Inter Milan hay các trận thua gần đây trước Chelsea và PSG cho thấy hệ thống phòng ngự của họ dễ dàng tổn thương như thế nào trước các đối thủ lớn.
Lịch sử Champions League chỉ ra rằng, trong số 195 đội bóng từng để thua từ hai bàn trở lên trên sân nhà ở lượt đi, chỉ có Ajax (năm 1969) và Manchester United (năm 2019) là lội ngược dòng thành công.
Để tái hiện kỳ tích đó, Barcelona không chỉ cần ghi bàn, mà nhiệm vụ tiên quyết là phải ngừng để thủng lưới. Nếu không thể giải quyết "cơn lằn ranh" nơi hàng thủ, hai hay thậm chí ba bàn thắng tại Metropolitano có lẽ vẫn là chưa đủ để giúp Barca lách qua khe cửa hẹp. Một hàng thủ vững chãi đêm nay mới là chìa khóa để thầy trò Flick tránh việc thiết lập một kỷ lục buồn mới và tiếp tục giấc mơ vô địch.
