Luis Enrique thay đổi vị trí của Beraldo: “Anh ấy giống Busquets hơn Vitinha”
Từ trung vệ trẻ gặp khó khăn...
Gia nhập PSG từ Sao Paulo vào đầu năm 2024, Beraldo từng được coi là một trong những tài năng phòng ngự triển vọng nhất Brazil. Tuy nhiên, hành trình tại Công viên các Hoàng tử của anh không hề trải đầy hoa hồng.
Cầu thủ sinh năm 2003 từng bộc lộ nhiều hạn chế trong các pha đối đầu trực tiếp và khả năng bảo vệ khoảng trống sau lưng. Đỉnh điểm là tại trận chung kết Club World Cup, khi Chelsea khai thác triệt để vị trí của anh để ghi 3 bàn thắng. Thậm chí, anh đã trải qua giai đoạn cuối năm 2025 gần như bị lãng quên trên ghế dự bị.
... đến "phát kiến" tiền vệ mỏ neo
Dù bị đẩy xuống vị trí lựa chọn cuối cùng trong dàn trung vệ, Beraldo vẫn kiên trì khẳng định hạnh phúc tại PSG. Cơ hội đến khi Luis Enrique thử nghiệm anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự - một vai trò hoàn toàn mới lạ trong sự nghiệp của cầu thủ này.
Thử nghiệm này đã mang lại kết quả rất ấn tượng. Sau màn ra mắt vị trí mới trước Toulouse và Liverpool, Beraldo thực sự "tốt nghiệp" trong trận thắng Angers. Anh chạm bóng 82 lần, hoàn thành 65/69 đường chuyền và tung ra một đường kiến tạo xé toang hai tuyến phòng ngự đối phương cho Mayulu lập công.
"Busquets mới" của Luis Enrique
Chiến lược gia người Tây Ban Nha không tiếc lời ngợi khen cậu học trò: "Beraldo giống Busquets hơn là Vitinha. Anh ấy sẽ chơi rất nhiều ở vị trí này".
Sự tương đồng với huyền thoại Sergio Busquets nằm ở tư duy chơi bóng một-hai chạm tinh tế, khả năng luân chuyển bóng nhanh và nhãn quan chiến thuật sắc bén để phá vỡ các khối phòng ngự. Trong trận đấu gần nhất, dù chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, Beraldo thậm chí không phạm một lỗi nào - minh chứng cho khả năng đọc tình huống xuất sắc thay vì dùng sức mạnh cơ bắp.
Dù còn những nghi ngại về việc xoay sở trước áp lực pressing tầm cao từ Bayern Munich, nhưng sự lột xác của Beraldo đang mang đến cho PSG một vũ khí mới đầy thú vị. Từ một cầu thủ suýt phải ra đi, Beraldo hiện đang đứng trước cơ hội trở thành trụ cột tương lai với tin đồn gia hạn hợp đồng đến năm 2030.
