Những con số đằng sau thảm họa của bóng đá Ý ở mùa giải Champions League đáng quên
Nhìn vào những con số, nếu không muốn dùng từ "thảm họa", chúng ta cũng khó có thể tìm được từ nào nhẹ nhàng hơn để mô tả hành trình bạc nhược của các đại diện Serie A.
Lần đầu tiên kể từ khi giải đấu đổi thể thức vào năm 2004, bóng đá Ý sạch bóng đại diện tại vòng tứ kết. Thậm chí, Serie A đã suýt chút nữa không có đội nào lọt vào vòng 1/8 nếu không có màn lội ngược dòng thần kỳ của Atalanta trước Borussia Dortmund. Đây là một bước lùi rất lớn nếu nhìn lại lịch sử hào hùng, khi năm 2003 từng có trận chung kết nội bộ giữa Milan và Juventus, hay chức vô địch vĩ đại của Inter năm 2010.
Những thống kê gây thất vọng
Xuyên suốt mùa giải, 4 đại diện gồm Atalanta, Inter, Juventus và Napoli đã thi đấu tổng cộng 40 trận với những thông số phản ánh sự đi xuống rõ rệt:
| Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm TB |
| Atalanta | 12 | 5 | 1 | 6 | 16-23 | 1,33 |
| Inter | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-12 | 1,50 |
| Juventus | 10 | 4 | 4 | 2 | 19-17 | 1,60 |
| Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 1,00 |
| TỔNG CỘNG | 40 | 16 | 7 | 17 | 61-67 | 1,37 |
Số trận thua (17) đã chính thức vượt qua số trận thắng (16), và số bàn thua (67) cũng nhiều hơn số bàn thắng (61). So với mùa trước, các đội bóng Ý đã đánh rơi tới 12 điểm ngay từ vòng bảng.
Sự yếu thế trong các trận cầu lớn
Đáng báo động hơn cả là khả năng đối đầu trực tiếp với các đội bóng mạnh. Trong số các đội lọt vào vòng knock-out, các đại diện Ý chỉ giành được vỏn vẹn 4 chiến thắng ít ỏi: Atalanta thắng Chelsea (2-1), Juventus thắng Bodo (3-2) và Galatasaray (3-2), cùng Napoli thắng Sporting (2-1).
Đáng buồn thay, chiến thắng của Juventus trước Galatasaray và của Napoli trước Sporting đều trở nên vô nghĩa khi họ vẫn bị loại chung cuộc.
Đặc biệt, trước các đối thủ Tây Ban Nha, bóng đá Ý không thắng nổi một trận nào và chỉ giành được duy nhất 1 điểm (Villarreal-Juventus 2-2). Trước các đội bóng Anh, chỉ mình Atalanta biết mùi chiến thắng, các đội còn lại thậm chí không kiếm nổi một trận hòa.
Nguyên nhân không còn nằm ở việc "Premier League có nhiều tiền hơn" hay "có quá nhiều ngoại binh", bởi nhiều đội bóng có ngân sách thấp hơn vẫn tiến sâu vào tứ kết. Bóng đá Ý đang đối mặt với một sự thoái trào về tư duy và bản sắc rất nghiêm trọng. Nếu không thay đổi ngay lập tức, những con số này sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trong tương lai.
