Sau đêm vô địch Champions League của PSG: Hàng trăm cổ động viên bị bắt giữ trong lễ ăn mừng đầy bạo lực tại Paris
Chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Arsenal tại Puskas Arena (Budapest) đáng lẽ đã biến rạng sáng Chủ nhật ngày 31/5 thành một ngày hội thuần túy của bóng đá Pháp. Thế nhưng, khi chiếc cúp tai voi danh giá lần thứ 2 liên tiếp thuộc về Paris Saint-Germain, niềm vui ấy đã nhanh chóng bị hoen ố bởi các vụ bạo lực bùng phát ngay tại trung tâm thủ đô Paris. Hàng vạn người đã đổ ra đường để ăn mừng, nhưng bên cạnh đám đông ôn hòa, những nhóm cổ động viên quá khích đã biến các điểm nóng của thành phố thành đấu trường đụng độ với lực lượng chức năng, buộc chính quyền địa phương phải can thiệp bằng biện pháp mạnh.
Vụ việc bắt đầu leo thang vào khoảng 11 giờ đêm theo giờ địa phương (khoảng 5 giờ sáng 31/5 giờ Việt Nam), chủ yếu tập trung xung quanh sân vận động Parc des Princes ở phía tây Paris, nơi có hơn 40.000 người tập trung theo dõi trận đấu qua màn hình khổng lồ. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, căng thẳng xuất hiện khi một số nhóm thanh niên quá khích, trong đó có những người mặc áo phông mang khẩu hiệu khiêu khích đối thủ Anh, bắt đầu ném pháo hoa và vật thể lạ vào lực lượng an ninh. Bạo lực nhanh chóng lan rộng ra các tuyến phố lân cận với hình ảnh những chiếc xe đạp bị đốt cháy, khói đen bốc lên từ nhiều khu vực. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, ít nhất 6 chiếc xe hơi và 2 cửa hàng kinh doanh đã bị hư hại nghiêm trọng do các hành vi phá hoại này.
Để lập lại trật tự trước một đám đông ước tính lên đến 20.000 người chỉ riêng tại đại lộ Champs-Élysées, Bộ Nội vụ Pháp đã phải kích hoạt một hệ thống an ninh nghiêm ngặt với việc triển khai tổng cộng 22.000 sĩ quan cảnh sát và lực lượng bạo động trên toàn thành phố. Lực lượng chức năng mang trang bị bảo hộ chuyên dụng đã phải sử dụng hơi cay để giải tán các nhóm chống đối, dập tắt các quả pháo sáng bị vứt bừa bãi và tổ chức truy đuổi những đối tượng cố tình gây rối. Đến cuối đêm, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát xác nhận đã có hơn 130 trường hợp bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân dẫn đến sự thận trọng và phản ứng nhanh chóng của chính quyền Paris xuất phát từ những bài học đắt giá trong quá khứ. Vào năm ngoái, khi PSG lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu sau trận thắng Inter Milan, các vụ va chạm tương tự đã khiến 2 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez khẳng định việc thiết lập một hàng rào an ninh kiên quyết là điều bắt buộc để ngăn chặn những diễn biến tồi tệ hơn, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của lực lượng hành pháp là bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ người dân trong một sự kiện mang tính lễ hội. Dù phần lớn người hâm mộ đã ăn mừng một cách văn minh trên các đại lộ lớn, những hành vi phá hoại của một bộ phận quá khích một lần nữa làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về vấn nạn an ninh và văn hóa cổ vũ trong các sự kiện thể thao đỉnh cao tại châu Âu.
