Chàng trai Nhật phá kỷ lục quốc gia, giành 1 triệu USD dù không “đứng bục” Tokyo Marathon 2020

chủ nhật 1-3-2020 9:41:21 +07:00 0 bình luận
Suguru Osako xác lập kỷ lục quốc gia mới nội dung marathon nam Nhật Bản, giành được giải thưởng lớn lên đến 1 triệu USD dù không nằm trong nhóm chiến thắng tại Tokyo Marathon 2020.

Tokyo Marathon 2020 là giải chạy vắng vẻ nhất trong lịch sử 14 năm tổ chức khi không có khán giả, những người được khuyến cáo không nên tụ tập để tránh lây nhiễm virus corona, dịch bệnh đã khiến giải chạy danh giá này chỉ tổ chức cho hơn 100 VĐV chuyên nghiệp, hủy đăng ký của 38.000 VĐV khác.

Trên đường chạy tại quê nhà, Osako chỉ về thứ tư với thời gian 2 giờ 5 phút 29 giây, nhưng xếp nhất trong số các VĐV Nhật Bản. Thành tích này cũng phá vỡ kỷ lục quốc gia cũ 2:05:50 do chính Osako xác lập tại Chicago Marathon 2018. Với kỷ lục quốc gia mới, chàng trai 28 tuổi này nhận được mức tiền thưởng thêm lên đến 1 triệu USD.

Suguru Osako đầy khác lạ với vẻ mạnh mẽ khi thi đấu, trái ngược hình ảnh "xinh trai" khi họp báo sau giải

Osako cũng gần hơn với suất cuối cùng của Nhật Bản tham dự nội dung marathon ở Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Nếu không có ai vượt qua thời gian 2:05:29 tại Lake Biwa Mainichi Marathon vào 8/3/2020 thì Osako sẽ giành vé dự Thế vận hội. Trước đó, Shogo Nakamura và Yuma Hattori đã giành vé dự Tokyo Olympics khi chiến thắng tại Marathon Grand Championship tháng 9 năm ngoái. Ở giải này, Osako chỉ về thứ ba.

3 vị trí đầu của nội dung nam Tokyo Marathon 2020

Ngôi sao Birhanu Legese (Ethiopia) năm thứ hai liên tiếp vô địch Tokyo Marathon với thời gian 2:04:15, kém 17 giây so với kỷ lục Tokyo Marathon 2:03:58 do Wilson Kipsang (Kenya) lập năm 2017. Năm ngoái, Legese đăng quang Tokyo Marathon 2019 với thời gian 2:04:48. Xếp nhì là Bashir Abdi, chân chạy người Bỉ gốc Somali, người cán đích với thời gian 2:04:49, chỉ hơn Sisay Lemma người Ethiopia đúng… 2 giây (2:04:51).

Lonah Korlima Chemtai Salpeter vô địch nội dung nữ và lập kỷ lục mới tại Tokyo Marathon 2020

Ở nội dung nữ, Lonah Korlima Chemtai Salpeter (Israel) lập kỷ lục marathon nữ tại Tokyo Marathon với thành tích 2:17:45, vượt qua hai ngôi sao Ethiopia là Birhane Dibaba (2:18:35) và Sutume Asefa Kebede (2:20:30).

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội