Cơ hội nào cho Quách Thị Lan và đội 4x400m tiếp sức nam nữ giành vé Olympic Tokyo 2020?

thứ năm 12-3-2020 10:07:17 +07:00 0 bình luận
Điền kinh Việt Nam vẫn chưa có suất nào tham dự Olympic Tokyo 2020 và kỳ vọng đang dồn vào nội dung mới 4x400m tiếp sức nam nữ với sự góp mặt của nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan…

Càng gần đến Thế vận hội mùa hè 2020 tại Nhật Bản vào 24/7-9/8 sắp tới, điền kinh Việt Nam càng thêm áp lực bởi tính đến thời điểm này vẫn chưa có VĐV nào có vé dự Olympic năm nay. Với những nội dung cá nhân được đánh giá gần như không có nhiều hy vọng thì nội dung tiếp sức chợt lóe lên chút hy vọng.

4x400m tiếp sức nam nữ lần đầu có mặt tại Olympic

Chạy tiếp sức 4x400m không còn xa lạ, nhất là khi các nội dung nam và nữ đã có từ khá lâu. Nhưng riêng tiếp sức hỗn hợp nam nữ thì mới lần đầu xuất hiện tại Vô địch điền kinh thế 2017. Đến Giải Vô địch thế giới 2019 tại Doha (Qatar) thì nội dung này mới được xác nhận kỷ lục thế giới.

Đội Mỹ gồm: Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo và Michael Cherry đã giành chức vô địch tại IAAF World Athletics Championships Doha 2019 với thành tích 3 phút 9 giây 34 (3:09.34) và đây được coi là kỷ lục thế giới mới.

Đội chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ của Mỹ đang giữ kỷ lục thế giới

Xét về Top 5 đội mạnh nhất thế giới ở cự ly mới mẻ này thì lần lượt là Mỹ (3:09.34), Jamaica (3:11.78), Bahrain (3:11.82), Anh quốc (3:12.27) và Ba Lan (3:12.33).

Tại Olympic Tokyo 2020 sắp tới ở Nhật Bản, 4x400m tiếp sức nam nữ cũng lần đầu được đưa vào thi đấu, là một trong 48 nội dung chính của môn điền kinh.

Cơ hội nào cho điền kinh Việt Nam đoạt vé 4x400m tiếp sức nam nữ?

Tuyển điền kinh Việt Nam cũng mới lần đầu thành lập và ra mắt đội chạy 4x400m tiếp sức nam nữ ở SEA Games 30 trên đất Philippines tháng 12 năm ngoái. Khi đó, đội chạy gồm VĐV: Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn đã trở thành đội đầu tiên vô địch SEA Games và xác lập kỷ lục cho nội dung thú vị này.

Bộ tứ này đã giành huy chương vàng SEA Games 30 và xác lập thành tích 3:19.50, hơn đội nhì Thái Lan tới gần 7 giây, vượt trội đội giành huy chương đồng là Philippines tới gần 8 giây.

Bộ tứ giành huy chương vàng 4x400m hỗn hợp nam nữ cho Việt Nam tại SEA Games 30

Nhìn vào thành tích của đội Việt Nam với những đội nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới nội dung này thì có thể thấy một khoảng cách cực kỳ xa. Vậy cửa nào để kiếm suất dự Olympic?

Theo danh sách được thống kê thì đội đang tạm xếp thứ 20 ở nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ đang là Italia với thành tích 3:16.52 lập tại Doha năm ngoái, vẫn hơn đội Việt Nam tới 3 giây. So với những đối thủ “xứng tầm hơn” thì hiện đội gần đây nhất giành vé dự Olympic Tokyo 2020 là Ấn Độ cũng đã đạt thông số 3:16.14.

Thực tế và kỳ vọng

Hiện tại, tổ chạy 400m đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội) với những chân chạy tốt nhất hiện nay như: anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, bộ 3 Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng và Nguyễn Thị Huyền.

Tổ 400m được chia thành hai nhóm tập khi HLV Vũ Ngọc Lợi kèm một thầy một trò với “bà mẹ bỉm sửa” Nguyễn Thị Huyền, người vừa trở lại đường đua sau hơn 1 năm sinh con và đã giành ngay 2 huy chương vàng SEA Games 30 các cự ly 400m và 400m rào, những nội dung mà Huyền từng đoạt chuẩn dự Olympic Rio 2016.

HLV Vũ Ngọc Lợi cho biết: “Bây giờ mới là thời kỳ chuẩn bị chung và chuyên môn nên thông số của Huyền cũng tốt cả. Khối lượng và cường độ tập thì Huyền đều thực hiện đều vượt yêu cầu. Tuy nhiên vẫn cần thời gian tích lũy mới có thể đưa ra câu trả lời cụ thể”.

Chạy tiếp sức đang là nội dung "có hy vọng mong manh" của điền kinh Việt Nam giành vé dự Olympic Tokyo 2020

Nhóm còn lại đang được sự dẫn dắt của chuyên gia ngoại Vladimir Simeonov và nữ HLV Nguyễn Thị Bắc. “Chúng tôi đang phấn đầu giành chuẩn Olympic cho cự ly này nhưng đang gặp không ít khó khăn bởi kế hoạch thay đổi hết do dịch virus corona. Một giải đấu tháng 6 tại Trung Quốc có nội dung tiếp sức có khả năng tranh chấp thì lại bị hủy rồi…” - HLV Nguyễn Thị Bắc cho biết.

Quách Thị Lan, nhà vô địch châu Á 400m, người góp mặt trong kỳ tích giành huy chương vàng 4x400m tiếp sức nam nữ đầu tiên tại SEA Games 30 cho biết: “Hiện tại tôi và đội đang tập bình thường tại trung tâm Nhổn. Tuy nhiên, tất cả đã bị cấm trại vì dịch cúm. Thời điểm này, toàn đội tập trung tập luyện rất căng, mệt hơn cả lúc chưa có dịch”.

Theo thông tin chưa chính thức thì thành tích của đội Việt Nam hiện có thể cạnh tranh với các đội Nhật Bản, Trung Quốc… Dù vậy, khi các giải đấu trước thềm Olympic được xác định lấy chuẩn lại không thể tổ chức vì dịch Covid-19 thì cơ hội đến Olympic Tokyo 2020 của đội 4x400m tiếp sức nam nữ Việt Nam không nhiều.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội