Đội hình 4x400m tiếp sức nữ có thể tranh huy chương ASIAD sau tấm HCV châu Á?

thứ năm 20-7-2023 6:10:00 +07:00 0 bình luận
Vừa tỏa sáng giành tấm HCV điền kinh vô địch châu Á tại Thái Lan, liệu đội hình 4x400m tiếp sức nữ với những Huyền - Hằng - Hạnh - Ngọc có thể tiếp tục thăng hoa ở ASIAD 19?

Nguyễn Thị Huyền và các đồng đội vừa xuất sắc giành tấm HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ tại giải Điền kinh vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan.

Thành tích 3 phút 32 giây 36 tại giải châu Á cũng tốt hơn thông số 3 phút 33 giây 05 mà chính 4 cô gái vàng Huyền - Hằng - Hạnh - Ngọc lập khi giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia hồi tháng 5.

Thậm chí, khi so sánh với thông số mà đội hình tiếp sức nữ 4x400m từng vô địch châu Á tại giải năm 2017 (3 phút 33 giây 22) thì thành tích của đội hình hiện tại cũng tốt hơn. Nên nhớ trong đội hình 4x400m nữ ở giải 2017 còn có chân chạy Quách Thị Lan và bên cạnh đó là chuyên gia tốc độ Nguyễn Thị Oanh.

--->>> Bật mí chiến thuật đặc biệt giúp Nguyễn Thị Huyền cùng đội tiếp sức nữ 4 x400m giành HCV châu Á

Bộ tứ Lan (phải) - Oanh - Huyền - Ngọc từng giành HCV 4x400m nữ
tại giải VĐ châu Á 2017 sau khi đội Ấn Độ có trường hợp dính doping bị tước vị trí số 1.

Nói thế để thấy chất lượng đội hình 4x400m nữ hiện tại rất ổn, dù "bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền đã ở tuổi 30 và những Hoàng Thị Minh Hạnh hay Nguyễn Thị Ngọc vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thực tế thì ở giải châu Á vừa qua một trong những miếng ghép của đội hình 4x400m là Nguyễn Thị Ngọc vẫn chưa có thể trạng tốt nhất khi bị đau cơ đùi trước giải. Như thế về lý thuyết 4 cô gái vàng nội dung này vẫn có thể đẩy thông số thành tích lên tốt hơn nữa ở trạn thái tốt nhất.

Và đấy cũng là nhiệm vụ MÀ từng thành viên trong đội sẽ phải cố gắng, nỗ lực, phát huy tối đa tiềm năng sức mạnh, ý chí và sự tập trung khi hướng đến ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc cuối tháng 9 tới.

Ngay sau giải châu Á các cô gái vàng 4x400m nữ sẽ phải tập trung ngay nhằm nâng cao thành tích hơn nữa cho đấu trường ASIAD

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, TTK Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, giải vô địch châu Á vừa qua tại Thái Lan cơ bản mới là "bài kiểm tra đánh giá" của phần lớn các đội tuyển. "Bởi mục tiêu quan trọng là ASIAD 19, nhiều nước và VĐV sẽ tính toán điểm rơi phong độ vào ASIAD. Ngoài ra một số đội mạnh như Bahrain không cử VĐV tham dự còn Trung Quốc chắc chắn đã không đưa sang những chân chạy tốt nhất".

Theo tính toán của những nhà quản lý, người làm chuyên môn cũng như BHL đội tuyển điền kinh Việt Nam, để tranh chấp huy chương ở tầm ASIAD tới đây thì thông số của đội hình 4x400m tiếp sức nữ cần kéo xuống quanh mốc 3 phút 31 giây, tức là bộ tứ Hằng-Huyền-Hạnh-Ngọc sẽ phải chạy nhanh hơn thành tích vừa mang về HCV châu Á từ 1 giây trở lên. 

Các cô gái 4x400m cần rút ngắn thông số xuống thêm 1 giây hoặc hơn thế để tranh chấp huy chương ASIAD 19

Điều dự liệu này tương đối chuẩn xác nếu nhìn vào thực tế là còn nhiều đối thủ rất mạnh (Bahrain, Trung Quốc) chưa tham dự giải châu Á vừa qua và ngay cả các đội dự giải như Ấn Độ rất có thể cũng chưa tung ra hết lực lượng mạnh nhất.

Còn nhớ, tại ASIAD 2018 tại Indonesia đội 4x400m nữ Ấn Độ giành HCV với thông số 3 phút 28 giây72 còn HCB thuộc về Bahrain với thành tích 3 phút 30 giây 61. Năm đó đội hình tiếp sức Việt Nam với 4 chân chạy Oanh - Lan - Ngọc - Hằng giành HCĐ nhưng thông số cũng chỉ khiêm tốn 3 phút 33 giây 23, tức kém đội về nhì tới hơn 3 giây.

Giờ để tranh chấp hay đổi màu tấm huy chương ấy rõ ràng đòi hỏi nỗ lực vược bậc của 4 cô gái Huyền - Hằng - Hạnh - Ngọc.

-->> Các cô gái vàng đội hình 4x400m nữ nhận thưởng sau tấm HCV giải vô địch châu Á

Sau tấm HCV châu Á với thành tích 3 phút 32 giây 36, hiện trên BXH thế giới đội tuyển 4x400m tiếp sức nữ Việt Nam đang xếp thứ 50. 
 
Ngoài mục tiêu trước mắt ASIAD 19, đội hình 4x400m nữ còn được kỳ vọng tiếp tục đột phá nhắm đến suất dự Olympic Paris 2024. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, TTK Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, để lọt vào top 16 đội hàng đầu thế giới được dự Olympic Paris 2024, thành tích sẽ phải kéo xuống mốc 3 phút 30 giây và thậm chí thấp hơn nữa.
 
Theo quy định vòng loại Olympic, nội dung tiếp sức sẽ lấy kết quả tính quyền tham dự Thế vận hội Hè năm sau thông qua giải điền kinh tiếp sức thế giới ở Bahamas đầu tháng 5/2024. 14 đội tuyển tiếp sức có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung thi đấu toại giải này sẽ giành quyền dự Olympic Paris. Và 2 suất còn lại sẽ được trao cho những đội tuyển có thành tích tốt nhất thông qua các giải vòng loại nằm trong danh sách của Liên đoàn ĐK thế giới trong giai đoạn 31/12/2022 đến 30/6/2024.

Các cô gái vàng 4x400m nữ tiếp sức vỡ òa hạnh phúc trả lời phỏng vấn ngay sau khi giành HCV châu Á 2023

 

Nguyễn Nhanh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội