Giải việt dã báo Tiền Phong 2018: VĐV phong trào đánh bại ĐKVĐQG và hàng loạt VĐV chuyên nghiệp

thứ hai 26-3-2018 22:25:59 +07:00 0 bình luận
Được cọ xát với các VĐV hàng đầu quốc gia, giới chạy bộ phong trào thi đấu máu lửa lập kỷ lục, thậm chí đánh bại cả VĐV chuyên nghiệp.

Được cọ xát với các VĐV hàng đầu quốc gia, giới chạy bộ phong trào thi đấu máu lửa để lập kỷ lục, thậm chí đánh bại cả VĐV chuyên nghiệp.

>> Giải VĐQG 2017: Thời tiết thuận lợi, thành tích marathon vẫn kém

>> Sự cô đơn nghiệt ngã của các VĐV marathon SEA Games 29 

>> Giải Việt dã báo Tiền Phong 2018: Quân Đội khẳng định sức mạnh, Bình Phước nhất toàn đoàn

Giải việt dã báo Tiền Phong lần thứ 59 đánh dấu năm thứ 2 giới chạy bộ phong trào của cả nước được tham gia thi đấu cùng với các VĐV đỉnh cao của Việt Nam. Nếu như năm ngoái mới chỉ có tổng cộng 24 VĐV marathon tham gia thì năm nay số lượng đã gấp gần 6 lần, trong đó số chân chạy nghiệp dư lên tới 120 người, phân bố đều ở cả 3 miền. Các CLB chạy có số lượng người tham gia đông nhất là SRC, VietRunners & Friends và LDR.


Các VĐV đứng chờ xuất phát theo thứ tự ưu tiên: VĐV chuyên nghiệp trước, phong trào sau. Ảnh: Nguyễn Đạt

Số lượng VĐV tăng đột biến nhờ chủ trương “mở cửa” của BTC giải chạy đã có 59 năm tuổi đời này. Năm nay, quy trình đăng ký dành cho các VĐV phong trào thuận tiện không khác gì các giải chạy quốc tế khác ở Việt Nam. VĐV phong trào đủ độ tuổi muốn tham gia có thể đăng ký qua mạng thông qua cổng thanh toán trực tuyến.

Xem video phỏng vấn VĐV Phạm Hà Lâm, Giải Nhì marathon lứa tuổi trên 40:

>

Hệ thống tính giờ chip time giúp BTC và VĐV có thể cập nhật sớm thời gian và thứ hạng thi đấu. Những người hoàn thành marathon đều có áo, huy chương được thiết kế đẹp mắt để làm kỉ niệm.


Top 3 nam nhóm tuổi trên 40: Phạm Hà Lâm - Trịnh Nam Hải - Âu Mạnh Toàn. Ảnh: Nguyễn Đạt

Sự cạnh tranh giữa các chân chạy nghiệp dư diễn ra bất ngờ và hấp dẫn bởi trình độ và thực lực của mỗi người không dễ dàng để đoán trước như các VĐV chuyên nghiệp.

Xem video phỏng vấn VĐV Chi Nguyễn, Giải Nhất nữ lứa tuổi 30-39:

>

Ở nội dung của nam, Nguyễn Tiến Hùng (Phú Thọ) là ƯCV số 1 cho ngôi vị quán quân phong trào với mục tiêu 2 giờ 45 phút. Tuy nhiên, đường chạy dốc và gió của thành phố Buôn Ma Thuột khiến Tiến Hùng không thể có thành tích như ý. Anh chỉ đạt 2 giờ 52 phút, về đích sau Nguyễn Đăng Khoa (VietRunners & Friends) ở cùng nhóm tuổi 30-39 tới hơn 9 phút. Đây là 2 trong 3 VĐV thuộc hệ phong trào đạt thành tích chạy marathon dưới 3 giờ.

 


Top 3 nam nhóm tuổi 30-40. Ảnh: Nguyễn Đạt

Đáng chú ý ở nội dung trên 40 tuổi, VĐV Trịnh Nam Hải thi đấu xuất sắc với thời gian 3 giờ 12 phút. Mặc dù tuổi rất "cứng" (46 tuổi), anh vẫn đánh bật hầu hết VĐV trẻ hơn ở cùng nhóm tuổi với khoảng cách rất chênh lệch. Đây cũng là kỷ lục cá nhân mới của anh Hải. Cả 3 VĐV nam đạt giải nhóm tuổi trên 40 thuộc 2 CLB LDR và Trio69.


Top 3 nữ nhóm tuổi 30-40. Ảnh: Nguyễn Đạt

Do nội dung trên 40 tuổi của nữ chỉ có 2 VĐV nên “bông hồng thép” Tiểu Phương và VĐV nữ cao tuổi nhất Nguyễn Thị Thanh Bình (LDR) cùng dắt tay nhau lên podium sau khi hoàn thành. Ở độ tuổi 59, VĐV Thanh Bình là hình mẫu cho những người phụ nữ cao tuổi khi hoàn thành marathon sau 5 giờ 31 phút.

Xem video phỏng vấn 2 VĐV cao tuổi nhất giải: Nguyễn Thị Thanh Bình (59 tuổi), Nguyễn Đỗ Hùng (65 tuổi):

>

Nguyễn Đỗ Hùng, VĐV nam cao tuổi nhất giải, tiếp tục lập kỷ lục mới sau khi trở thành người cao tuổi chạy marathon nhanh nhất Việt Nam ở giải Longbien Marathon 2017. VĐV 65 tuổi này hoàn thành marathon với thời gian 4 giờ 22 phút.


Team "bầu Phương" và bộ sưu tập huy chương của các thành viên. Ảnh: Nguyễn Đạt

Ở cuộc đua của nữ, Chi Nguyễn (team "bầu Phương") gây ấn tượng rất mạnh khi đạt thành tích 3 giờ 19 phút 08 giây. Thành tích của nhà vô địch người Việt giải Hochiminh City International Marathon 2017 chỉ đứng sau 3 VĐV nữ chuyên nghiệp giành huy chương. Thậm chí, cô còn xếp trên cả Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước 03:26:05), đương kim VĐQG và Lèo Thị Tình (Sơn La 03:29:54), hạng 3 mùa giải trước.

 


Hai VĐV Nguyễn Thị Thanh Bình (59 tuổi) và Nguyễn Đỗ Hùng (65 tuổi) nhận phần thưởng cho VĐV cao tuổi nhất giải. Đây cũng là 2 người cao tuổi chạy marathon nhanh nhất Việt Nam hiện nay

Nếu nhìn kết quả này, HLV điền kinh từng lo VĐV phong trào có thể làm ảnh hưởng thành tích VĐV chuyên nghiệp nếu mải selfie, dàn hàng ngang trên đường chạy có lẽ sẽ phải nghĩ lại. Hai HCB và HCĐ thuộc về Nguyệt Đỗ (VietRunners & Friends) và Nguyễn Phương Thùy (LDR), những người từng đứng podium chung với Chi Nguyễn tại giải Hochiminh City International Marathon 2017. Ngay cả Nguyệt Đỗ cũng có thành tích tốt hơn Nguyễn Thị Thảo, VĐV hệ nâng cao của Hà Nội.


Kết quả marathon nữ phong trào. Nguồn: 123go

Kết quả marathon nữ chuyên nghiệp. Nguồn: 123go
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội