Hành trình chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ 100 triệu giúp trẻ sứt môi, hở hàm ếch

thứ ba 9-6-2020 14:46:40 +07:00 0 bình luận
Nông Văn Chuyền và các đồng đội của mình bắt đầu hành trình chạy bộ tiếp sức từ Lạng Sơn đến Cà Mau chỉ trong 284 giờ để gây quỹ giúp trẻ em sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật tìm lại nụ cười.

Ngày 9/6/2020 tại Hà Nội, những gương mặt tham gia chương trình “Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt: Non song liền một dải - Hành trình kết nối sức khỏe và nụ cười” chính thức ra mắt, trước khi lên đường thực hiện hành trình đặc biệt này.

10 gương mặt vận động viên tham dự chương trình đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, từ cựu tuyển thủ quốc gia, tài năng trẻ đầy hứa hẹn đến cô gái công chức tạm xếp công việc để tham dự… Khởi xướng từ ý tưởng của chân chạy phong trào Nông Văn Chuyền, chàng trai người dân tộc Tày mới 25 tuổi nhưng đã mạnh dạn bước vào con đường kinh doanh đồ thể thao sau nhiều năm lăn lộn làm đủ nghề.

Những gương mặt chính sẽ tham gia chạy tiếp sức xuyên Việt trong 284 giờ

Cùng tham gia chương trình này còn có những gương mặt rất thú vị khác. Phạm Tiến Sản, cựu tuyển thủ quốc gia từng giành huy chương bạc SEA Games cự ly 3000m chướng ngại vật. Tiến Sản đến từ Bắc Giang, cùng quê với kỷ lục gia SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh, và hiện đang chuyển sang thi đấu các cự ly dài. Tại giải Vietnam Trail Marathon 2020 ở Mộc Châu đầu năm nay, Tiến Sản đã vô địch cự ly 21km. Sắp tới, chàng trai này sẽ tham dự cự ly trên tại Giải việt dã toàn quốc - Tiền Phong Marathon 2020 tại đảo Lý Sơn vào đầu tháng 7 tới.

“Tôi tham gia chương trình này ngoài ý nghĩa đặc biệt nhân văn của nó, đồng thời coi đây là bài tập cho giải Tiền Phong Marathon sắp tới. Tôi dự định sau khi kết thúc chương trình sẽ di chuyển đến Lý Sơn để chuẩn bị cho cuộc thi này luôn” - Phạm Tiến Sản cho biết.

Thành viên lớn tuổi nhất đội chạy lần này là anh Vũ Sơn (54 tuổi) đến từ Hà Nội. Với 17 năm tập môn chạy, anh Sơn được biết đến với biệt danh “Sơn cởi trần” bởi dù nắng nóng hay lạnh buốt, mọi người vẫn thường thấy anh “xoay” công viên Thống Nhất mà không cần mặc áo.

“Bố tôi từng chơi bóng đá cho Thể Công nên từ bé đã được truyền lửa thể thao. 5 giờ rưỡi sáng nào tôi cũng ra công viên chạy năm bẩy cây và đi ngủ lúc 10 giờ đêm. 17 năm tập chạy và giữ thói quen tập luyện đều đặn nên khi biết có chương trình, tôi đã chạy thử và được nhận vào đội. Gia đình tôi cũng ủng hộ vì con cái đều đã lớn, tự lo cho mình được nên tôi tin mình sẽ hoàn thành thử thách lần này”.

10 vận động viên dự kiến hoàn thành 2400km sau khoảng 12 ngày

Cô gái duy nhất tham gia chạy trong số những người tham dự chương trình là Nguyễn Thùy Linh, người có biệt danh “Linh Doremon”. “Tôi mới bắt đầu tập chạy 4 năm nay, tuy chỉ làm công chức thôi, nhưng khi biết có chương trình ý nghĩa này, tôi đã xin nghỉ phép 2 tuần và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ông xã. Trước đây, tôi mới chỉ đạp xe xuyên Việt chứ chạy thì chưa. Nhưng tôi sẽ cố gắng để cùng đồng đội hoàn thành chặng đường gian nan này” - chị Linh cho biết.

10 vận động viên bao gồm 8 người chạy chính và 2 người dự bị sẽ chia nhau chạy tiếp sức liên tục để hoàn thành quãng đường khoảng 2.400km trong… 12 ngày (dự kiến khoảng 284 giờ), ngắn nhất từ trước đến nay trong các hành trình chạy bộ xuyên Việt.

Hành trình chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 10/06/2020 và dự kiến kết thúc lúc 20 giờ chủ nhật ngày 21/06/2020. Các thành viên sẽ bắt đầu chạy từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) và kết thúc hành trình tại đất mũi Cà Mau.

Mỗi ngày, 8 thành viên chạy chính sẽ hoàn thành 30km mỗi người và thay phiên nhau chạy vào các khung giờ khác nhau để hành trình 24 giờ mỗi ngày luôn có người chạy. Hai vận động viên sẽ xuất phát cùng lúc và có nhiệm vụ hoàn thành thành 60km mỗi ngày, trước khi trao lại nhiệm vụ cho cặp vận động viên tiếp theo.

Các thành viên đoàn chạy tiếp sức xuyên Việt trước giờ lên đường đến Lạng Sơn để bắt đầu hành trình

Các thành viên của đoàn sẽ sử dụng đồng hồ GPS để tính thông số chạy. Những tracklog này sẽ được mạng chạy ảo 84Race đồng bộ liên tục lên trang web để đảm bảo tính minh bạch. Đoàn sẽ có xe bán tải chở đồ, các thành viên đi xe máy hỗ trợ, có người lo hậu cần, y tế và đội truyền thông đi theo cập nhật tình hình.

Chương trình kết hợp với quỹ Operation Smile để quyên tiền ủng hộ phẫu thuật miễn phí cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch. Mục tiêu của chương trình là quyên góp được khoảng 100 triệu đồng (tương đương 10 ca phẫu thuật nụ cười).

Ngay tại buổi giới thiệu về sự kiện, đã có mạnh thường quân ủng hộ ngay 10 triệu đồng, cùng với những đóng góp khác, hiện chương trình đã có “2 nụ cười”. Theo kế hoạch, vào khoảng 16 giờ ngày 10/6/2020, đoàn sẽ chạy từ Lạng Sơn về đến Hà Nội. Cả đội sẽ có khoảng 1 giờ tại Hồ Gươm, trước khi di chuyển tiếp. Dự kiến, sẽ có nhiều người chạy đồng hành với đoàn khi họ đặt chân đến các địa phương dọc đường đi.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội