Tượng đài điền kinh Bùi Lương chia tay đội Bình Phước sau 8 năm gắn bó

thứ năm 26-3-2020 10:51:05 +07:00 0 bình luận
Lão tướng Bùi Lương, người được mệnh danh là Tượng đài điền kinh Việt Nam, kết thúc vai trò huấn luyện viên đội điền kinh Bình Phước sau 8 năm gắn bó.

Ở tuổi 83, tượng đài điền kinh Bùi Lương mới chịu “tạm dừng” sự nghiệp huấn luyện của mình khi vừa chia tay Bình Phước, đội điền kinh mà ông đã gắn bó suốt 8 năm qua. Trở lại Hà Nội đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, người đàn ông đặc biệt này cho phép mình tạm nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc mới.

HLV Bùi Lượng từng được nhớ đến với câu nói đầy cảm xúc: “Chỉ khi nào chết, tôi mới thôi chạy”. Ở cái tuổi mà nhiều người đã không còn minh mẫn hay đi lại bình thường thì ông vẫn giữ được thần thái của một cựu ngôi sao điền kinh một thời.

HLV Bùi Lương có 8 năm bó với đội điền kinh Bình Phước

Giọng run run đầy xúc động, lão tướng điền kinh Bùi Lương chia sẻ: “Kết thúc giải leo núi Bà Rá hồi đầu năm, tôi chia tay đội Bình Phước sau 8 năm dẫn dắt. Dạo này cũng già rồi, sức khỏe không như trước nên nhường lại vị trí cho người trẻ hơn…”

Tại giải leo núi Bà Rá năm thứ 26 tại Bình Phước hồi tháng 1/2020, đoàn chủ nhà dưới sự dẫn dắt của thầy Bùi Lương lại nhất toàn đoàn. Cậu học trò Hoàng Nguyên Thanh, người từng giành huy chương đồng marathon SEA Games 2015, trở lại đường chạy với tuyển Bình Phước và đã lần thứ 5 lên ngôi “Vua leo núi” tại giải chạy khắc nghiệt này. Các học trò khác cũng lần lượt đăng quang để Bình Phước vô địch toàn đoàn thuyết phục.

HLV Bùi Lương luôn nhận được sự yêu quý và kính trọng của các VĐV điền kinh trẻ

Sau giải này, HLV Bùi Lương nhường lại vị trí cho đồng nghiệp trẻ Trần Đoàn Minh Hiển và trở về thủ đô Hà Nội đoàn tụ gia đình. “Vợ tôi phấn khởi lắm vì cuối cùng tôi cũng ở nhà. Bà ấy đã hy sinh nhiều vì tôi lắm rồi. Cưới được chục ngày thì đã xa nhà. Thi đấu, tập huấn rồi lại làm công tác huấn luyện mấy chục năm nay, có mấy khi ở nhà đâu…” - ông Bùi Lương tâm sự.

Lão tướng Bùi Lương từng có 7 năm làm HLV tuyển điền kinh quốc gia (2002-2009) rồi gắn sự nghiệp của mình với Bình Phước sau khi chia tay đội Quân đội Biên phòng chỉ sau một năm dẫn dắt. Trong những năm tháng làm HLV điền kinh, ông cũng đã ngao du khắp nơi, thăm thú hết các quốc gia Đông Nam Á. Và dù ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông vẫn quyết chưa rời xa đôi giày.

Tượng đài điền kinh Bùi Lương (phải) tạm dừng sự nghiệp huấn luyện điền kinh để về Hà Nội sum họp gia đình

Trở lại quê nhà đúng thời điểm Hà Nội đang chống dịch COVID-19, ông Bùi Lương cho biết vẫn tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. “Mỗi ngày tôi vẫn tập thể dục hai buổi. Sáng thì đi bộ ra công viên Thủ Lệ chạy khoảng một giờ. Chiều lại tập thêm Suối nguồn tươi trẻ. Tập thể thao mới giúp mình minh mẫn và vui khỏe được” - lão tướng Bùi Lương cho biết.

Lão tướng điền kinh Bùi Lương (trái) từng được trao danh hiệu Thành tựu trọn đời Cúp Chiến thắng 2016, có mặt tại Gala Cúp Chiến thắng 2019 hồi tháng 1 năm nay để trao danh hiệu HLV của năm cho đồng nghiệp Trần Văn Sỹ

Chủ nhân của danh hiệu Thành tựu trọn đời Cúp Chiến thắng 2016 cho biết ông tạm thời nghỉ ngơi ở nhà một thời gian trước khi trở lại công việc liên quan đến điền kinh. Hiện đã có một số nơi đánh tiếng với ông, nhưng đúng đợt nghỉ dịch cúm COVID-19 nên cứ thảnh thơi tận hưởng thời gian ở nhà với gia đình trước.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội