Usain Bolt bị tước HCV Olympic: Không buồn chỉ thất vọng

thứ năm 2-2-2017 2:52:44 +07:00 0 bình luận
Tai họa như tiếng sét đánh bên tai khiến Usain Bolt bỗng dưng mất đi 1 HCV 4x100m trong bộ sưu tập hoàn hảo 9 HCV ở 3 nội dung trong 3 kỳ Olympic liên tiếp.

Trong đợt kiểm tra lại mẫu thử nước tiểu của Olympic 2008, mẫu của Nesta Carter đã cho kết quả dương tính với methylhexaneamine, một chất bị cấm. IOC tuyên bố tước HCV của Nesta Carter. Điều này cũng đồng nghĩa kết quả của cả team Jamaica không được công nhận. Ba thành viên còn lại của Jamaica đều bị tước huy chương vàng.

 


4 thành viên team 4x100m nam Jamaica tại Olympic 2008

Nesta Carter cùng với Usain Bolt, Michael Frater, Asafa Powell là các thành viên trong team thi đấu nội dung 4x100m giành HCV ở Beijing 2008.

VĐV sinh năm 1985 cũng là thành viên của team 4x100m giành HCV tại London 2012 và góp công sức giúp Jamaica vô địch nội dung này tại giải VĐTG ở 3 kỳ liên tiếp 2011, 2013 và 2015.

Nesta Carter là người chạy 100m nhanh thứ 6 thế giới với thời gian 9 giây 78 vào năm 2010.

 


Usain Bolt và Nesta Carter cùng nhau trưởng thành từ thời học phổ thông

Usain Bolt đón nhận tin bị tước HCV đúng lúc đang có mặt tại Australia để chuẩn bị tham gia giải điền kinh Nitro series bắt đầu khởi tranh từ ngày 4/2 đến ngày 11/2. Đây chắc chắn là tín hiệu không vui dành cho Usain Bolt trước thời điểm thi đấu quan trọng.

Quýt làm cam chịu song Bolt cho biết anh không có bất cứ vấn đề gì với Carter. “Chúng tôi cùng nhau trưởng thành từ thời học phổ thông. Nesta và tôi vẫn là bạn”, anh trả lời phỏng vấn báo giới Australia.

“Tôi không vui khi phải trả lại một chiếc HCV nhưng trong cuộc sống mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi không buồn, tôi vẫn đang đợi xem Nesta xử lý như thế nào, có kháng cáo hay không. Tôi từ bỏ huy chương nhưng bây giờ là lúc tôi tập trung vào giải Nitro”.

 


Kỷ lục 9 HCV ở 3 kỳ Olympic liên tiếp 3 nội dung không còn

Trái ngược với vẻ bình thản Usain Bolt, Asafa Powell, người cũng đang có mặt ở Úc thi đấu giải Nitro, dường như bị ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn. “Thật là buồn. Chúng tôi ủng hộ anh ấy với tư cách là những đồng đội của nhau. Chúng tôi ra sân thi đấu cùng nhau và làm những điều cần phải làm. Thật không may mắn. Chúng tôi phải hướng tới tương lai”.

Powell hẳn là hiểu tâm trạng của Carter hơn ai hết bởi anh từng có “tiền án” dương tính với doping và bị cấm thi đấu 18 tháng cách đây hơn 2 năm (sau đó Tòa án trọng tài thể thao giảm án xuống còn 6 tháng).

Hai ngôi sao của “dream team” 4x100m có dính líu đến doping khiến danh tiếng điền kinh Jamaica bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, Usain Bolt vẫn đang là biểu tượng cho sự mẫu mực, trong sạch. Anh là vị đại sứ hoàn hảo của cho Olympic cho đến giờ phút này.

 


Usain Bolt về đích cự ly 100m, chiếc huy chương thứ 7 tại Olympic 2016

 

Tại Olympic 2016, Usain Bolt lên đỉnh vinh quang với cú ăn 3 “Triple Triple” huyền thoại. "Tia chớp đen" đã nỗ lực để giành 3 HCV ở 3 cự ly 100m, 200m và 4x100m nam, hoàn tất bộ sưu tập 9 HCV trong 3 kỳ Olympic liên tiếp Beijing 2008, London 2012 và Rio 2016.

“Tôi nghĩ thành tựu mà tôi đạt được còn rất nhiều. Chuyện này không làm thay đổi những thành quả mà tôi đã đạt được trong sự nghiệp. Tôi đã tập luyện chăm chỉ, nỗ lực tột cùng và làm những điều mà chưa ai làm được trước đây”.

Về phía Jamaica, liên đoàn nước này có thể sẽ có quyết định khiếu nại với IOC. Trong khi đó, luật sư của Carter xác nhận thân chủ của mình gửi đơn kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao hôm thứ 4 vừa qua.

 


Đội hình 4x100m giành HCV tại Olympic 2016: Yohan Blake, Usain Bolt, Asafa Powell và Nickel Ashmeade.

Jamaica bị tước mất HCV cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Trinidad & Tobago được đôn lên nhận HCV còn Nhật Bản và Brazil lần lượt nhận HCB và HCĐ.

Tại giải Nitron series diễn ra từ ngày mai (4/2), Usain Bolt sẽ là đội trưởng dẫn dắt đội tuyển các ngôi sao do anh chọn lựa gồm Asafa Powell, Michael Frater (Jamaica), Jenna Prandini, Ryan Wilson, Kerron Clement (Mỹ). Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng vì mất HCV  Olympic để cùng đội tuyển các ngôi sao thi đấu với các đội tuyển Australia, New Zealand, England, Trung Quốc và Nhật Bản.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội