Giải vô địch Cờ nhanh Thế giới: Magnus Carlsen lập kỷ lục cờ vua, Goryachkina lên ngôi sau loạt play-off nghẹt thở
Ngày thi đấu cuối cùng tại Doha chứng kiến Giải vô địch cờ nhanh thế giới khép lại sau 13 vòng đấu ở nội dung mở rộng và 11 vòng đấu ở nội dung nữ. Magnus Carlsen đã giành được danh hiệu vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 6 - một kỷ lục mới, về đích trước 4 kỳ thủ khác đúng 1 điểm. Vladislav Artemiev và Arjun Erigaisi đứng thứ 2 và thứ 3 nhờ điểm số phụ. Ở nội dung nữ, Aleksandra Goryachkina, Zhu Jiner và Humpy Koneru đồng hạng nhất. Danh hiệu được quyết định trong trận đấu loại trực tiếp cờ chớp, trong đó Goryachkina đã đánh bại Zhu với tỷ số 1,5-1,5 để giành chức vô địch.
Giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới của FIDE đã kết thúc phần thi cờ nhanh vào Chủ nhật tại Doha. Magnus Carlsen đã giành chức vô địch Cờ nhanh thế giới lần thứ 6, sau khi kết thúc với 10,5 điểm trên tổng số 13 điểm. Kỳ thủ người Na Uy 35 tuổi bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng với nửa điểm kém hơn 2 người dẫn đầu sau ngày hôm trước là Hans Niemann và Vladislav Artemiev, nhưng một chuỗi ván đấu gần như hoàn hảo ở những vòng cuối đã giúp anh vượt qua cả hai đối thủ.
Chuỗi ván đấu quyết định của Carlsen diễn ra từ vòng 10 đến vòng 12. Đầu tiên, anh đánh bại Alexey Sarana, sau đó giành chiến thắng liên tiếp trước Niemann và kỳ thủ 14 tuổi Yagiz Kaan Erdogmus. Những kết quả này đã giúp Carlsen bù đắp hơn cả cho trận thua ở vòng 7 trước Artemiev. Đến cuối vòng 12, Carlsen đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách một điểm so với hai kỳ thủ đã dẫn đầu bảng xếp hạng trước đó là Niemann và Artemiev. Ở vòng cuối cùng, một trận hòa với quân trắng trước Anish Giri là đủ để anh chính thức giành chức vô địch.
4 kỳ thủ đã kết thúc với số điểm gần nhất là 9,5/13. Sau khi phân định thắng thua bằng tie-break, Vladislav Artemiev giành huy chương bạc, còn Arjun Erigaisi giành huy chương đồng. Đối với cả hai kỳ thủ, đây là huy chương đầu tiên của họ tại Giải vô địch Cờ nhanh Thế giới. Hans Niemann và Leinier Dominguez cũng kết thúc với 9,5 điểm nhưng không lên được bục vinh quang do điểm tie-break thấp hơn.
Kể từ khi FIDE giới thiệu Giải vô địch Cờ nhanh Thế giới hàng năm vào năm 2012, đã có 13 kỳ giải được tổ chức, với giải vô địch năm 2020 bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Carlsen đã tham gia 11 trong số các kỳ giải đó. Anh ấy đã bỏ qua giải đấu năm 2013, được tổ chức vào tháng Sáu thay vì cuối năm, vì trận đấu đầu tiên của anh ấy tại Giải vô địch thế giới cờ vua cổ điển được lên lịch vào tháng Mười Một. Anh ấy cũng đã rút lui khỏi giải đấu năm 2024 sau khi bị phạt vì mặc quần jeans, vi phạm quy định về trang phục của giải đấu.
Với chiến thắng tại Doha, Carlsen hiện đã giành được 6 danh hiệu trong 11 lần tham gia. Trong 5 lần tham gia còn lại, anh ấy đã một lần về nhất (đồng hạng) và 3 lần về nhì hoặc đồng hạng nhì. Kết quả yếu nhất của anh ấy là vào năm 2021, khi anh ấy kết thúc giải đấu kém nhà vô địch 1,5 điểm. Đáng chú ý, ở 10 trong số 11 lần tham gia, Carlsen chưa bao giờ về đích kém nhà vô địch quá một điểm!
Thành công mới nhất này nâng tổng số danh hiệu vô địch thế giới của Carlsen lên 19, bao gồm 5 danh hiệu ở cờ vua cổ điển, 6 danh hiệu ở cờ nhanh và 8 danh hiệu ở cờ chớp, khẳng định sự thống trị bền vững của anh ấy ở tất cả các thể thức.
