Lại Lý Huynh chạm trán kỳ vương Trung Quốc tại giải cờ tướng Xuân Khâu Đại Diệp Bôi Mùa 2
Lại Lý Huynh rơi vào bảng đấu khó nhất
Ban tổ chức Xuân Khâu Đại Diệp Bôi đã công bố kết quả chia bảng mùa giải thứ hai trong tháng 5. Theo kết quả bốc thăm, Lại Lý Huynh nằm ở bảng đỏ cùng Vương Vũ Bác và Tào Nham Lỗi.
Đây được xem là bảng đấu có chất lượng chuyên môn rất cao do cả hai đối thủ đều thuộc nhóm kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc hiện tại. Vòng đấu bảng đỏ sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31-5 tại tỉnh Tứ Xuyên.
Trước thời điểm bước vào Xuân Khâu Đại Diệp Bôi, Lại Lý Huynh cũng đã có mặt tại Tứ Xuyên để tham dự Kỳ Thành Bôi, một giải đấu lớn khác của làng cờ tướng chuyên nghiệp Trung Quốc.
Đại diện Việt Nam được đánh giá cao tại Trung Quốc
Trước đó, ban tổ chức tạo bất ngờ khi công bố 2 tân binh của mùa giải mới là Mạnh Phồn Duệ và Lại Lý Huynh.
Mạnh Phồn Duệ hiện đứng hạng 2 Trung Quốc nên việc anh được lựa chọn không gây nhiều tranh luận. Trong khi đó, việc một kỳ thủ ngoài Trung Quốc như Lại Lý Huynh xuất hiện sớm tại hệ thống giải này nhận được nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn.
Điều đó phản ánh vị thế chuyên môn ổn định của kỳ thủ sinh năm 1990 trong nhiều năm thi đấu tại các giải quốc tế. Những kết quả tích cực trước các cao thủ Trung Quốc giúp tên tuổi của Lại Lý Huynh duy trì giá trị thương mại đáng kể trong cộng đồng cờ tướng khu vực.
Sự hiện diện của anh cũng giúp người hâm mộ cờ tướng trong nước quan tâm nhiều hơn đến các giải chuyên nghiệp tại Trung Quốc, nơi đang vận hành theo mô hình thể thao kết hợp thương mại hóa mạnh mẽ.
Cuộc đối đầu được chờ đợi với Vương Vũ Bác
Trong số các đối thủ cùng bảng, Vương Vũ Bác là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất.
Kỳ thủ sinh năm 2004 giành danh hiệu kỳ vương sau chức vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn nam tại Giải vô địch cờ tướng Trung Quốc 2025. Anh từng được công nhận là kỳ vương thứ 22 trong lịch sử cờ tướng Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau quyết định của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) về việc tước danh hiệu của 10 kỳ vương liên quan đến vụ việc mua bán độ, Vương Vũ Bác hiện được ghi nhận là kỳ vương thứ 12 trong lịch sử.
Trong khi đó, Tào Nham Lỗi cũng là đối thủ đáng chú ý. Kỳ thủ từng đứng số 1 Trung Quốc này đã đánh bại Lại Lý Huynh tại Thập phiên kỳ chiến hồi đầu năm nay.
Thể thức thi đấu đặc biệt kéo dài gần 1 năm
Xuân Khâu Đại Diệp Bôi áp dụng thể thức thi đấu riêng biệt theo mô hình “lôi đài”.
Mỗi mùa giải gồm 6 kỳ thủ, chia thành hai bảng đỏ và đen. Mỗi kỳ thủ có 4 “mạng”, thua sẽ mất một mạng và người hết mạng trước sẽ bị loại.
Người chiến thắng trận đấu sẽ trở thành “đài chủ”, trong khi kỳ thủ tiếp theo sẽ bước vào công đài và được quyền đi tiên. Các ván đấu sử dụng thời gian 20 phút cộng 10 giây mỗi nước theo hệ Thụy Sĩ. Nếu hòa, hai kỳ thủ tiếp tục thi đấu cờ siêu nhanh 5 phút cộng 3 giây cho tới khi phân định thắng thua.
Kỳ thủ trụ lại cuối cùng sẽ đứng đầu bảng. Hai kỳ thủ nhất bảng cùng một người nhì bảng có thành tích tốt hơn sẽ giành quyền vào chung kết mùa giải.
Quỹ thưởng lớn tạo sức hút thương mại
Xuân Khâu Đại Diệp Bôi hiện sở hữu tổng quỹ thưởng gần 1,2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,6 tỉ đồng theo tỷ giá hiện tại.
Nhà vô địch mỗi mùa nhận 50.000 tệ, á quân nhận 30.000 tệ. Các vị trí tiếp theo lần lượt nhận 20.000 tệ, 10.000 tệ và 5.000 tệ.
Ở vòng chung kết, nhà vô địch nhận 200.000 tệ, tương đương khoảng 770 triệu đồng, còn á quân nhận 120.000 tệ.
Theo tính toán lý thuyết, nếu một kỳ thủ vô địch liên tiếp từ mùa 2 đến mùa 6 và tiếp tục đăng quang ở vòng chung kết, tổng tiền thưởng có thể đạt 450.000 tệ, tương đương khoảng 1,75 tỉ đồng trước thuế và chi phí thi đấu.
Quy mô tiền thưởng cho thấy cờ tướng chuyên nghiệp Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng theo hướng thương mại hóa, với nguồn thu đến từ tài trợ, nền tảng phát sóng trực tuyến và hệ sinh thái nội dung số.
Cơ hội tiến xa của Lại Lý Huynh
Nếu đứng đầu bảng đỏ, Lại Lý Huynh sẽ giành quyền vào chung kết mùa 2. Trong trường hợp đứng nhì bảng, anh phải cạnh tranh thành tích với người nhì bảng đen gồm Triệu Phàn Vĩ, Mạnh Thần và Mạnh Phồn Duệ để giành vé còn lại.
Kết quả tại Xuân Khâu Đại Diệp Bôi không chỉ ảnh hưởng đến tiền thưởng, mà còn tác động trực tiếp tới vị thế chuyên môn và giá trị hình ảnh của các kỳ thủ trong hệ thống giải cờ tướng chuyên nghiệp Trung Quốc hiện nay.
