ƯCV Cúp Chiến thắng Dương Thúy Vi: Thành công là biết biến áp lực thành động lực

chủ nhật 17-12-2017 17:58:45 +07:00 0 bình luận
Đằng sau những tấm HCV của VĐV Wushu Dương Thúy Vi là một hành trình tự tạo nên áp lực để vượt qua chính mình.

Đằng sau những tấm HCV của VĐV Wushu Dương Thúy Vi là một hành trình tự tạo nên áp lực để vượt qua chính mình.

Dương Thúy Vi là VĐV mở hàng vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 với chiếc huy chương vàng nội dung kiếm thuật nữ. Đó đã lần thứ 3 “cô gái vàng” của Wushu Việt Nam làm được điều ấy. Lần đầu tiên là tại SEA Games 2013 và lần thứ hai diễn ra ở Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 2014.

Ở tuổi 24, Thúy Vi đại diện cho thế hệ trẻ của thể thao Việt Nam nói chung và Wushu nói riêng. Thúy Vi luôn xuất hiện với hình ảnh của một cô gái trẻ trung, năng động, cởi mở trong giao tiếp với mọi người. Còn trong tập luyện và thi đấu, cô đem lại hình ảnh của sự chuyên nghiệp, không bao giờ thỏa mãn với bản thân và khao khát vượt qua chính mình.


Dương Thúy Vi cùng Webthethao.vn đã có những chia sẻ về Wushu, về thành công tại SEA Games 29 và những áp lực phải trải qua trong sự nghiệp. Ảnh: Trung Thu.

“Điều tôi quan tâm nhất là tôi có làm được điều mà mình mong muốn hay không. Tôi hay bị căng thẳng vì luôn yêu cầu bản thân mình rất cao. Nếu càng làm càng không vượt qua được tôi phải tự điều chỉnh lại suy nghĩ, tránh bị chính áp lực của mình đè mình xuống chứ không phải những thứ bên ngoài”, Thúy Vi chia sẻ.

Với cô gái sinh năm 1993, sự kỳ vọng từ HLV, từ chuyên gia, từ lãnh đạo và người hâm mộ vừa là áp lực vừa là động lực để Thúy Vi hiểu mình không được phép thất bại.

Thúy Vi chia sẻ một kỷ niệm: “Tại ASIAD 2014, khi tôi đang nghỉ trưa ở phòng khởi động, lúc đó tôi chưa ngủ mà chỉ nhắm mắt thôi. Nhiều người như HLV, chuyên gia, lãnh đạo cứ đi lại gần tôi xong lại đi ra. Khi đó, tôi biết mọi người sợ tôi áp lực. Tôi biết nhiều người đang dồn kỳ vọng vào mình, sợ tôi bị tâm lý nên mới như thế”.

Từ áp lực biến thành động lực, sự thấu hiểu ấy khiến từ một cô gái mỏng manh, Thúy Vi ngày càng trở nên chững chạc và mạnh mẽ hơn trong tâm lý. Hồi mới tập Wushu, những cơn đau vì tập luyện khiến Thúy Vi không ít lần òa khóc nhưng không phải ở sàn tập. Cô chỉ thể hiện sự yếu đuối ở nhà, đôi lúc là trước mặt người thân.

Nhiều VĐV có thể rơi nước mắt sau khi giành được vinh quang, còn Thúy Vi khẳng định nước mắt có thể khiến cô nhụt chí thay vào đó cô nở nụ cười sau mỗi lần chiến thắng, mỗi tấm huy chương.


Tại SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia, Thúy Vi xuất sắc giành cú đúp HCV ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Cô lần thứ 3 mở hàng vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng.

Lần gần nhất Thúy Vi chực khóc đã cách đây 3 năm, cô kể: “Tôi đã phải kìm nước mắt sau khi giành HCV ở ASIAD 2014. Khi ấy, tôi chưa lên đến bục nhận huy chương chỉ đang trên đường đi ra đến đó thôi, bất chợt cảm giác nước mắt sẽ rơi. Nhiều người nói với tôi rằng cứ khóc đi, cứ thể hiện cảm xúc đi nhưng tôi nói không. Với tôi, khóc thể hiện sự yếu đuối. Tôi sợ nếu mình khóc sẽ bị nhụt chí và không thể làm gì khác. Cuối cùng tôi kìm lại được nước mắt”.

Mẹ Vi từng không muốn cô gắn bó lâu dài với môn thể thao này. Năm lớp 12, cô đứng trước ngã rẽ là đi học đại học đàng hoàng hay tiếp tục gắn bó với sự nghiệp Wushu.

“Người thân, bạn bè tôi thường hỏi “ngày mai của tôi là gì?”. Vẫn là tập à và tại sao suốt ngày tập thế. Mẹ còn nói con gái gì mà tay chân ngày nào cũng sứt sẹo, đau nhức và không muốn cho tôi tập nữa. Đến bây giờ, mẹ vẫn là người nói với tôi rằng phấn đấu ít thôi. Tôi biết mẹ nói vậy vì tình thương đối với tôi. Nhiều khi tôi hiểu gia đình đang ở thế bất đắc dĩ phải ủng hộ tôi theo sự nghiệp Wushu”, Thúy Vi chia sẻ.


Thúy Vi ngoài đời luôn gắn liền với nụ cười rạng rỡ và sự cởi mở, thân thiện trong giao tiếp. Ảnh: Trung Thu.

Cuối cùng, Vi vẫn quyết định chọn Wushu. Quyết định vừa học, vừa tập luyện, vừa đi thi đấu, Thúy Vi chấp nhận đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất để sống với đam mê. Chính quyết định ấy đã giúp Wushu Việt Nam giữ lại được nhân tài, người đầu tiên giành huy chương vàng tại một kỳ Đại hội thể thao châu Á và mới đây là cú đúp vàng tại SEA Games 29.

Cùng với 1 tấm huy chương vàng ở Cúp thế giới, Thúy Vi xứng đáng được vinh danh ở hạng mục VĐV nữ năm 2017 của Cúp Chiến thắng. Cô là VĐV duy nhất của một bộ môn nằm ngoài danh mục các môn Olympics. 4 cô gái còn lại là Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội), Nguyễn Thị Huyền, Lê Tú Chinh và Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh).

VĐV Wushu Dương Thúy Vi tiết lộ thần tượng của bản thân.

VĐV Wushu Dương Thúy Vi là một trong 5 ứng viên của hạng mục Nữ VĐV xuất sắc nhất của năm Cúp chiến thắng 2017. Để bình chọn cho Lê Thành Tùng soạn cú pháp: CT dấu cách 05 gửi 7569.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG CÚP CHIẾN THẮNG 2017

1. Đối với các hạng mục giải thưởng:

- Vận động viên nam của năm (Cúp Chiến thắng cùng giải thưởng 50 triệu đồng)

- Vận động viên nữ của năm (Cúp Chiến thắng cùng giải thưởng 50 triệu đồng)

- Vận động viên trẻ của năm (Cúp Chiến thắng cùng giải thưởng 30 triệu đồng)

- Huấn luyện viên của năm (Cúp Chiến thắng cùng giải thưởng 30 triệu đồng)

- Đội tuyển của năm (Cúp Chiến thắng cùng giải thưởng 30 triệu đồng)

- Vận động viên người khuyết tật xuất sắc (Cúp Chiến thắng cùng giải thưởng 30 triệu đồng)

- Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm (Cúp Chiến thắng cùng giải thưởng 20 triệu đồng)

2. Thể lệ bình chọn:

Vòng 1:

- Người hâm mộ bình chọn thông qua tin nhắn SMS. Ứng viên ở mỗi hạng mục có số lượt bình chọn bằng tin nhắn cao nhất sẽ vào Vòng 2

Cú pháp: CT [dấu cách] [mã số bình chọn] gửi 7569 (5.000 đ/tin)

Thông tin mã số ứng viên đề cử từng hạng mục trên website: www.cupchienthang.vn

Tổng đài nhắn tin bình chọn tiếp nhận từ 00h00 ngày 12/09/2017 – 24h00 ngày 31/12/2017

- Hội đồng bình chọn bỏ phiếu. Hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ được chọn vào Vòng 2.

Vòng 2:

Từ 3 ứng viên được chọn qua Vòng 1, Hội đồng bình chọn sẽ bầu chọn người chiến thắng duy nhất cho từng hạng mục thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

Thông tin về các hoạt động và phương thức bình chọn giải thưởng Cúp Chiến thắng được cập nhật trên website và Fanpage chính thức của chương trình:

www.cupchienthang.vn

www.facebook.com/cupchienthang

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội