Chàng trai Israel lật đổ siêu ứng viên vàng, lập kỷ lục chạy 200m tại giải điền kinh U20 thế giới

thứ sáu 5-8-2022 9:23:49 +07:00 0 bình luận
Blessing Akawasi Afrifah trở thành cái tên sáng nhất ngày thi đấu thứ tư của giải điền kinh U20 thế giới 2022 đang diễn ra tại Colombia, khi bất ngờ hạ ứng viên hàng đầu trên đường chạy 200m nam.

Tại nội dung thi đấu cuối cùng của ngày, kết thúc sáng 5/8/2022 (giờ Việt Nam), đường chạy 200m nam quy tụ 8 VĐV trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Trước cuộc đua, mọi chú ý đổ dồn vào Letsile Tebogo của Botswana, người được ví là “bản sao Usain Bolt”. Chàng trai 19 này vừa giành HCV 100m nam 2 ngày trước, lập kỷ lục thế giới U20 với thông số 9 giây 91 (9.91).

Letsile Tebogo (giữa) được dánh giá rất cao cho tấm HCV 200m sau khi dễ dàng vô địch 100m U20 thế giới 2022 - Ảnh: W.A

Tebogo cũng được đánh giá cao nhất cho tấm HCV 200m nam. Ở vòng loại, anh chàng sinh năm 2003 cũng phá kỷ lục giải đấu với thông số 19.99. Màn ăn mừng sớm gây tranh cãi ở đường chạy 100m, cộng với thông số vượt trội ở vòng loại 200m, nhiều người nghĩ rằng Tebogo sẽ lại có kết quả như dự đoán.

Tuy nhiên, một màn lật đổ đã xảy ra và người đó là một VĐV đến từ Trung Đông. Blessing Akawasi Afrifah đại diện cho Israel. Anh chàng cùng sinh năm 2003 này chỉ có thông số 20.37 ở vòng loại, trước khi lập kỷ lục quốc gia U20 Israel 20.17 ở bán kết.

Ảnh chụp quét màn về đích của nội dung 200m nam giải điền kinh U20 thế giới - Ảnh: W.A

Do Afrifah không thi đấu vòng loại lẫn bán kết với Tebogo nên các chuyên gia không thể đánh giá thực lực của hai ngôi sao này, cho đến tận vòng chung kết.

Bước vào cuộc đua quan trọng nhất, Tebogo không còn tạo ra sự khác biệt quá lớn như ở đường chạy 100m nữa. Anh bị Afrifah dồn ép và màn cán đích của VĐV này khó đón tới mức ngay cả xem ảnh chụp quét (scan) từ máy hiện đại cũng rất khó để xác định thứ hạng.

Bảng kết quả chung kết 200m nam giải điền kinh U20 thế giới - Ảnh: W.A

Sau khi thẩm định kết quả, cả hai cùng có kết quả 19.96 (đều là kỷ lục giải U20 thế giới). Tuy nhiên, xét về thông số phụ thì Afrifah nhỉnh hơn chỉ… 6/1000 giây (sáu phần nghìn giây). Chiến thắng này trở nên vô cùng ý nghĩa bởi Afrifah không chỉ hạ bệ “vua chạy tốc độ trẻ “ lứa tuổi dưới 20, mà còn đem về chiến thắng vinh quang cho Israel và châu Á khi hàng loạt các thần đồng Đông Nam Á như Puripol Boonson (Thái Lan) và Muhd Azeem Fahmi (Malaysia) đều không giành quyền vào chung kết dù đã gây bão tại chung kết 100m.

Chiến thắng của Blessing Akawasi Afrifah cũng khiến Letsile Tebogo một lần nữa phải ngậm ngùi với tấm HCB 200m giải U20 thế giới khi năm ngoái tại Nairobi (Kenya), anh chàng này cũng chỉ về nhì với thông số 20.38.

Blessing Akawasi Afrifah trở thành tân vô địch thế giới, lập kỷ lục giải đấu, kỷ lục quốc gia U20, kỷ lục châu Á U20 ở nội dung chạy 200m nam - Ảnh: W.A

Bản thân Afrifah cũng có sự tiến bộ đáng kinh ngạc khi một năm trước, cũng tại chung kết 200m U20 thế giới 2021, anh chỉ xếp hạng 7 với thông số khá thấp 21.03.

19.96 giúp chàng trai này lập kỷ lục giải U20 thế giới, kỷ lục châu Á U20 và cả kỷ lục quốc gia Israel U20 cho nội dung chạy 200m nam.

World Athletics U20 Championships Cali 22 diễn ra trong 6 ngày (1-6/8/2022) tại Cali (Colombia), thành phố từng đăng cai giải vô địch thế giới U18 năm 2015.

Cali 22 được tổ chức chỉ một năm sau khi giải U20 thế giới vừa diễn ra ở Nairobi (Kenya). Giải sẽ quy tụ 16 nhà vô địch thế giới trẻ, trong đó đáng chú ý có đương kim vô địch 100m nữ Tina Clayton (Jamaica), 100m nam Letsile Tebogo (Botswan) hay như Mine de Klerk của Nam Phi (đẩy tạ nữ) và Erwan Konate của Pháp (nhảy xa nam).

Việt Nam có một đại diện duy nhất là Hoàng Dư Ý ở nội dung chạy 100m nữ. Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi đã sớm dừng bước ở vòng loại khi xếp 45/55 VĐV với thành tích 11.95, gần bằng thành tích 11.94 xác lập ở SEA Games 31.

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội