Chạy băng đồng bị từ chối, 50km đi bộ hỗn hợp có thể góp mặt tại Olympic Paris 2024

thứ ba 8-12-2020 10:40:06 +07:00 0 bình luận
Môn chạy băng đồng (cross-country) không được chấp nhận đưa vào nội dung thi đấu của Thế vận hội mùa hè Paris 2024 tại Pháp, trong khi đi bộ 50km có thể có nội dung mới…

Mặc dù Olympic Tokyo 2020 chưa được tổ chức tại Nhật Bản trong năm nay do dịch COVID-19, và phải lùi đến hè 2021, nhưng ngay từ bây giờ, các nội dung thi đấu của Thế vận hội kế tiếp - Paris 2024 đã được bàn bạc và chốt sơ bộ.

Trong cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm 7/12/2020, một số thông tin quan trọng liên quan đến các môn thể thao đã được công bố.

Ở môn điền kinh, nội dung đi bộ 50km nữ đã bị từ chối đưa vào chương trình thi đấu. Chỉ có nội dung đi bộ 20km nam - nữ và đi bộ 50km nam được giữ giống như tại Olympic Tokyo 2021. Tuy nhiên, IOC cho biết, để thay thế nội dung đi bộ 50km nữ, rất có thể nội dung đi bộ 50km hỗn hợp nam nữ sẽ lần đầu tiên được đưa vào thi đấu.

Nguyễn Thị Thanh Phúc từng đại diện Việt Nam tham dự nội dung đi bộ 20km nữ Olympic London 2012

Ở môn đi bộ 20km nam và nữ của Thế vận hội, Việt Nam từng có hai đại diện tham dự là chị em ruột Nguyễn Thị Thanh Phúc (London 2012) và Nguyễn Thành Ngưng (Rio 2016).

Ngoài ra, có một quyết định gây tranh cãi là nội dung chạy băng đồng cũng không được chấp nhận đưa vào chương trình thi đấu của Olympic Paris 2024. Đây là bộ môn rất phát triển những năm qua và được đánh giá là hấp dẫn không kém nội dung chạy marathon đường bằng, khi các VĐV chạy trên bề mặt cỏ, ở những địa hình mở ngoài trời, có kết hợp cả yếu tố địa hình đơn giản và một chút thử thách bởi bùn đất…

Nguyễn Thành Ngưng (trái) cũng từng dự Olympic Rio 2016 tại Brazil nội dung đi bộ 20km nam

Lần gần nhất chạy băng đồng góp mặt tại Thế vận hội ở chính Olympic Paris 1924. Trong lần đầu góp mặt đó, chạy băng đồng đã gây tranh cãi khi chỉ có 15 trong 38 VĐV đăng ký thi đấu ra tranh tài và người giành huy chương đầu tiên đó là Paavo Nurmi (Phần Lan).

Kể từ 1924 đến nay, chạy băng đồng đã không thể trở lại trong danh sách một môn thể thao chính thức của Thế vận hội. Nhưng từ năm 2008 đến nay, đã có một chiến dịch để đưa môn chạy này trở lại với sân chơi Olympic. Những ngôi sao điền kinh từng rất thành công với nội dung chạy băng đồng này như Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele hay Paul Tergat… đã khiến môn thể thao này được chú ý nhiều hơn những thập kỷ qua. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng chạy băng đồng phù hợp với Thế vận hội mùa đông hơn là mùa hè.

Chạy băng đồng vẫn chưa được chấp thuận đưa vào chương trình thi đấu của Olympic Paris 2024 - Ảnh: AW

Điền kinh không phải môn duy nhất “thất vọng” mà cử tạ cũng là môn bị cắt giảm nội dung không thương tiếc ở Olympic Paris 2024. Parkour, cờ vua và squash cũng bị gạt khỏi Thế vận hội 4 năm nữa. Tuy nhiên, một môn rất mới sẽ lần đầu tiên góp mặt tại Paris là: breakdancing (kiểu nhảy đường phố)…

Olympic Paris 2024 diễn ra tại thủ đô nước Pháp từ 26/7 đến 11/8/2024 và IOC muốn đảm bảo số lượng VĐV sẽ không quá 10.500 người, trong đó tỷ lệ giới tính sẽ cân bằng 50/50%. Olympic Tokyo 2021 có tỷ lệ mong muốn là 48,8% VĐV nữ. Các môn lần đầu ra mắt Thế vận hội tại Nhật Bản năm tới sẽ gồm: trượt ván, các môn leo trèo và lướt sóng…

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội