Hai cô gái “mang dòng máu đàn ông” thống trị đường chạy 200m U20 thế giới

chủ nhật 22-8-2021 10:04:36 +07:00 0 bình luận
Cặp VĐV Namibia tiếp tục gây tranh cãi khi thống trị nội dung chạy 200m nữ tại Giải Điền kinh U20 Thế giới đang diễn ra tại Kenya khi họ từng bị cấm thi đấu ở một số cự ly chạy dài hơn vì có lượng nội tiết tố cao ngang ngửa đàn ông.

Trong ngày thi đấu thứ tư giải U20 thế giới tại Nairobi đêm 21/8/2021, Christine Mboma và Beatrice Masilingi của Namibia dễ dàng giành hai vị trí nhất nhì nội dung chạy 200m nữ với những thông số vượt trội.

Mboma lập kỷ lục giải đấu với thông số 21 giây 84 (21.84), gần bằng với thành tích 21.81 từng giúp cô gái này giành HCB Olympic Tokyo hôm 3/8/2021. Mboma đang được coi là nữ VĐV chạy 200m dưới 20 tuổi nhanh nhất thế giới.

Christine Mboma (giữa), Beatrice Masilingi (phải) và Favour Ofili (Nigeria) giành huy chương nội dung chạy 200m nữ giải U20 thế giới 21/8/2021 - Ảnh: W.A

Còn Masilingi giành HCB với thành tích 22.18, thông số cá nhân tốt nhất cho cự ly 200m. Trước đó, cô cũng vào đến chung kết Olympic Tokyo nhưng xếp hạng 6 với thời gian 22.28.

Cả hai VĐV của Namibia đều gây nhiều tranh cãi khi trước đó bị cấm thi đấu các nội dung từ 400m đến 1500m vì hàm lượng nội tiết tố quá cao so với một người phụ nữ bình thường. Cả hai đều mang một hội chứng có tên DSD khiến mức chỉ số nội tiết tố quá khác biệt so với giới tính gốc.

Christine Mboma giành HCB 200m nữ Olympic Tokyo và giờ trở thành nhà vô địch thế giới U20 - Ảnh: W.A

Trước Christine Mboma và Beatrice Masilingi cũng đã có khá nhiều VĐV mang hội chứng này và đã bị cấm thi đấu. Thậm chí, vấn đề nghiêm trọng đến mức Liên đoàn Điền kinh Thế giới (W.A) từng phải không công nhận thành tích của cả 3 VĐV giành huy chương ở nội dung 800m nữ ở Olympic Rio 2016.

Theo tuyên bố của W.A, các VĐV mang hội chứng DSD sẽ bị cấm thi đấu ở các cự ly chạy 400m, 400m rào, 800m, ném tạ xích và nhảy sào. Bởi theo nghiên cứu, ở những cự ly này, việc thi đấu với cường độ và thời gian dài sẽ tạo ra sự khác biệt có lợi thế cho những VĐV mang hội chứng DSD.

Lệnh cấm này cũng khiến nhà vô địch 2 kỳ Olympic Caster Semenya (Nam Phi) không được tham dự nội dung 800m nữ ở Olympic Tokyo vừa qua.

Christine Mboma (trái) và Beatrice Masilingi chỉ được thi đấu cự ly 200m và bị cấm tranh tài nội dung 400m nữ ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh: W.A

Mboma và Masilingi giành quyền tham dự hai nội dung 200m và 400m ở Tokyo vừa qua những cũng chỉ được tham dự đường chạy 200m. Liên đoàn Điền kinh Namibia lên tiếng chỉ trích W.A về lệnh cấm này bởi cho rằng tổ chức trên “thiếu bằng chứng thuyết phục”.

Cuộc chiến đấu giành lại quyền thi đấu hợp lệ cho các cô gái này vẫn đang được các quốc gia miệt mài thực hiện.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội