Hai tuyển thủ điền kinh rách chân vì đạp giày đinh thi đấu ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

thứ tư 14-12-2022 18:14:01 +07:00 0 bình luận
Nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 chiều 14/12/2022 chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính giữa các đội. Nhưng đằng sau thành tích giành huy chương là những tai nạn ít người biết đến.

Link trực tiếp chương trình thi đấu chiều 14/12/2022

Tại nội dung 4x400m nam, 5 đội tranh tài là Kiên Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Hà Nội. Trong số này, có không ít nam tuyển thủ là bạn tập quen thuộc ở đội tuyển quốc gia như: Quách Công Lịch (Thanh Hóa), Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh), Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa), Phan Khắc Hoàng (Hà Nội)...

Các nội dung chạy tiếp sức đòi hỏi các VĐV phải hết sức chú ý đến kỹ thuật trao gây, đây cũng là lúc có đông các VĐV tập trung một điểm nhất.
Mỗi một VĐV phải cầm gậy và chạy hết một vòng sân, tương đương 400m. Tuyển thủ đàn anh dày dạn kinh nghiệm Quách Công Lịch (giữa, THH) đang thực hiện lượt chạy thứ ba của mình cho đội Thanh Hóa.
Màn rượt đuổi căng thẳng của các VĐV chạy cuối đã tạo ra không khí hết sức sôi động. Trần Nhật Hoàng (áo đen, trái) của Khánh Hòa nỗ lực bám đuổi Nguyễn Văn Quyết (HAN, áo đỏ) của Hà Nội nhưng bất thành. Đội Hà Nội về nhất, Khánh Hòa về nhì còn Hà Tĩnh với Trần Đình Sơn (HAT) chạy cuối đã về thứ ba.
Đội nam Hà Nội giành HCV và phá kỷ lục Đại hội với thành tích 3:12:22, phá kỷ lục cũ 3:13.35 do chính đội Hà Nội xác lập năm 2018.
Tuy nhiên, phía sau cuộc đua nảy lửa đó, máu đã đổ đúng nghĩa. Trần Đình Sơn cùng đội Hà Tĩnh giành HCĐ với thành tích 3:13.83, nhưng về đích với vẻ mặt nhăn nhó.
Chân của Trần Đình Sơn có nhiều vết rách khá sâu, chảy máu...
Trần Đình Sơn được các nhân viên y tế xử lý vết thương ngay tại sân Mỹ Đình.
Vết thương rách khá sâu, nhưng Sơn cho biết không quá nghiêm trọng và anh vẫn phải thi đấu ở những ngày tiếp theo.
Và đây chính là lý do Trần Đình Sơn dính chấn thương rách chân. Theo tuyển thủ sinh năm 1997 cho biết, anh va chạm với VĐV khác và bị giày đinh đạp trúng.
Tuyển thủ Quách Công Lịch và đội Thanh Hóa chỉ về thứ tư với thời gian 3:15.92, không giành huy chương nhưng anh cũng phải chịu chấn thương tương tự. Nhà vô địch chạy 400m rào nam quốc gia cho biết anh va chạm với một VĐV của Hà Tĩnh trong lượt chạy của mình nên cũng bị rách chân.

Link trực tiếp chương trình thi đấu sáng 14/12/2022

Ở nội dung 4x400m nữ sau đó, đội Hà Nội gồm Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng đã đánh bại các đội Nam Định và Nghệ An để giành HCV. Thông số 3:40.53 của các cô gái Hà Nội cũng phá kỷ lục Đại hội 3:45.56 của chính mình lập năm 2018.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 (14/12), đã có 5 kỷ lục Đại hội và một kỷ lục quốc gia được xác lập. Bùi Thị Nguyên (Quân Đội): 100m rào nữ với thành tích 13.38, phá kỷ lục Đại hội 13.49 của Bạch Phương Thảo (1988, Nam Định lập tại Đà Nẵng năm 2010); Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh), 3000m chướng ngại vật nam (kỷ lục mới 8:58.35, xô đổ kỷ lục Đại hội 8:59.6 của Đỗ Quốc Luật lập năm 2018 tại Hà Nội.

Ngoài hai kỷ lục tiếp sức 4x400m nam, nữ trên, Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) phá kỷ lục quốc gia và Đại hội của chính mình với thông số 10.35 ở đường chạy 100m nam (kỷ lục quốc gia 10.40 lập năm 2020 còn kỷ lục Đại hội 10.47 do Nghĩa lập năm 2018).

Ngoài ra, đáng chú, Nguyễn Thị Oanh mang về HCV đầu tiên cho Bắc Giang ở nội dung 3000m chướng ngại vật nữ. Nhà vô địch SEA Games 2017 và ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa nữ (6.24m) sau một thời gian nghỉ thi đấu để sinh con. Thảo "bò vàng" giành HCB ở SEA Games 31 hồi tháng 5/2022 và vắng mặt ở SEA Games 30 (Philippines 2019)...

Môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 diễn ra từ 14-18/12/2022 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) với 50 nội dung. Các ngày thi đấu sẽ được Vietcontent sản xuất và phát trực tiếp trên fanpage webthethao.vn và kênh Youtube WEB THE THAO.

Ảnh: Xuân Hoàng - Tuấn Đạt

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội