Nguyễn Thị Oanh đăng ký 4 nội dung, tái lập “kỳ tích vàng” tại giải điền kinh quốc gia 2021?

thứ ba 7-12-2021 10:17:35 +07:00 0 bình luận
Liệu kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) có thể tái lập kỳ tích giành 4 HCV ở giải điền kinh VĐQG 2021 khi năm nay tiếp tục đăng ký trọn bộ 4 nội dung cá nhân?

Tại giải điền kinh VĐQG 2021 năm nay, Nguyễn Thị Oanh nằm trong số những VĐV đăng ký tham dự nhiều nội dung nhất. Đặc biệt hơn, cô gái đoàn Bắc Giang là một trong số rất ít VĐV tham dự cả 4 nội dung cá nhân. Liệu “Ỉn Oanh” có thể tái lập kỳ tích giành trọn bộ 4 HCV như năm ngoái?

Năm nay, Nguyễn Thị Oanh vẫn đăng ký tranh tài ở các nội dung: chạy 1500m, 5000m, 3000m chướng ngại vật và 10.000m. Oanh hiện là đương kim vô địch SEA Games 30 ở các nội dung 1500m, 5000m, 3000m chướng ngại vật. Còn đối với nội dung 10.000m, cô gái sinh năm 1995 mới lần đầu tham dự ở giải VĐQG 2020, nhưng đã giành chiến thắng và phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm.

Đến với giải VĐQG năm nay, Oanh có lịch thi đấu khá dày đặc nhưng nếu tham dự tất cả, cô vẫn có khả năng giành chiến thắng cả 4 nội dung.

Nguyễn Thị Oanh đăng ký tham dự 4 nội dung tại giải VĐQG 2021

Ở nội dung 1500m nữ thi đấu đầu tiên vào chiều 9/12/2021, với chỉ 15 VĐV đăng ký, nội dung này sẽ thi vòng bán kết và Oanh được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua để vào chung kết. Sáng 10/12, Oanh sẽ thi chung kết và dự đoán khó có đối thủ bởi cô đã thống trị nội dung này trong nhiều năm. Năm ngoái, Oanh giành HCV với thành tích 4 phút 13 giây 88 (4:13.88), hơn đối thủ về nhì là Khuất Phương Anh (Hà Nội) tới gần 13 giây.

Tuy nhiên, Oanh sẽ gặp một thử thách khi ngay chiều 10/12 sẽ phải thi đấu chung kết nội dung chạy 5000m. Đây cũng là nội dung mà cô đã vô địch năm ngoái với thành tích 16:58.93, hơn á quân Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đúng 3 giây.

Năm ngoái, Oanh có lịch thi đấu “khá ác” khi phải đấu hai nội dung khó khăn nhất là 3000m chướng ngại vật và 10.000m chỉ các nhau vài giờ. Nhưng năm nay, lịch thi đấu đã thuận lợi hơn khi cô sẽ thi 3000m chướng ngại vật vào sáng 12/12 và có trọn một ngày để chuẩn bị cho 10.000m vào sáng 13/12.

Nguyễn Thị Oanh được đánh giá ở cả 4 nội dung cá nhân mà cô đăng ký tại giải VĐQG 2021

Tại đường chạy 3000m chướng ngại vật, với trình độ vượt trội, Oanh được dự đoán không chỉ giành chiến thắng mà sẽ tập trung phá kỷ lục quốc gia 9:43.83 do chính mình thiết lập ở ASIAD 2018. Oanh hiện cũng là người nắm giữ kỷ lục SEA Games nội dung này với thông số 10:00.02 lập ở Philippines 2 năm trước.

Sáng 13/12, Oanh có khả năng sẽ thi đấu 10.000m, nội dung cô mới thử sức lần đầu tiên năm ngoái, nhưng đã giành HCV với thông số 34:08.54, phá kỷ lục quốc gia 34:48.28 của đàn chị Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) lập năm 2003 tới gần 40 giây.

Nguyễn Thị Oanh trong một buổi tập tại sân Mỹ Đình trước ngày tham dự giải VĐQG 2021

Năm nay, đường chạy 10.000m nữ sẽ khốc liệt hơn khi có sự trở lại của Phạm Thị Huệ, người từng giành HCV 10.000m nữ SEA Games 30 và mới trở lại đường đua sau khi nghỉ sinh con. Ngoài ra, Phạm Thị Hồng Lệ cũng là đối thủ đáng gờm khi năm ngoái cũng từng về nhì, có thành tích 34:30.61, thông số hơn hơn kỷ lục quốc gia cũ tồn tại 17 năm qua.

Giải điền kinh VĐQG 2021 diễn ra từ 9-13/12/2021 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) với 390 VĐV của 42 đơn vị. Giải có 50 bộ huy chương, chủ yếu là các nội dung góp mặt ở SEA Games và Olympic.

Do năm nay bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải sẽ thi đấu khép kín hoàn toàn bên trong sân vận động. Các thành viên liên quan đến giải phải xét nghiệm nhanh COVID-19 trước và trong quá trình thi đấu. Giải là tiền đề hướng tới những sự kiện lớn hơn trong năm 2022 như: giải Tiền SEA Games 31 (tháng 3), SEA Games 31 (tháng 5) và tìm kiếm tuyển thủ dự ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội