Thái Lan đầu tư lớn cho thần đồng điền kinh 16 tuổi, chạy ngắn Việt Nam đi về đâu?

thứ hai 8-8-2022 14:55:20 +07:00 0 bình luận
Puripol Boonson, nhà vô địch các cự ly chạy ngắn SEA Games 31 và suýt giành huy chương giải điền kinh U20 thế giới, được Thái Lan đổ tiền đầu tư trọng điểm để trình độ tách khỏi tầm châu Á.

Điền kinh Thái Lan quyết định chơi lớn khi dự kiến sẽ mời chuyên gia Mỹ danh tiếng về huấn luyện riêng cho Puripol Boonson, cậu bé mới 16 tuổi nhưng đã có thành tích vươn ra tầm thế giới.

Thái Lan quyết chơi lớn

Sau khi giải điền kinh U20 thế giới kết thúc tại Cali (Colombia) sáng 7/8 (theo giờ Việt Nam), trưởng đoàn điền kinh Thái Lan - ông Surapong Ariyamongkol cho biết: trong quá trình đội thi đấu ở Colombia, ban huấn luyện đã có khá nhiều cuộc trao đổi công việc với các tổ chức và cá nhân uy tín về đào tạo điền kinh.

Khi chứng kiến Boonson thi đấu rất ấn tượng tại giải U20 thế giới, đã có khá nhiều gợi ý và đề xuất liên quan đến việc đào tạo để nâng tầm trình độ cho thần đồng này. Phía Thái Lan đã trao đổi với ông Jos Hermens, người đứng đầu tổ chức Global Sports Communication ở châu Âu, cựu VĐV chạy đường dài Hà Lan, về việc đào tạo cho Boonson.

Puripol Boonson (trái) thi đấu rất ấn tượng tại giải điền kinh U20 thế giới 2022 tại Colombia - Ảnh: W.A

Đặc biệt, chuyên gia điền kinh Don Quarrie, cựu tuyển thủ chạy 200m của Jamaica, cũng đã hứa sẽ gửi thông tin cá nhân cho Liên đoàn Điền kinh Thái Lan vào 10/8/2022 để ứng tuyển cho vị trí HLV của các thần đồng Thái Lan.

Dù vậy, Surapong Ariyamongkol cho biết sẽ không vội vàng trong việc ký kết hợp đồng đào tạo với bên nào cả. Hiện vẫn còn những mối tiềm năng mà Liên đoàn Điền kinh Thái Lan sẽ tiếp tục trao đổi. Về cơ bản, phía Thái Lan muốn chọn một chuyên gia có tiếng đến từ Mỹ.

Puripol Boonson (sinh năm 2006) gây ấn tượng khi lần đầu ra mắt tại SEA Games 31 ở Hà Nội tháng 5/2022. Cậu bé giành 3 HCV các cự ly chạy ngắn là 100m, 200m và 4x100m nam.

Boonson đã tạo địa chấn khi lập kỷ lục U18 thế giới ở bán kết chạy 100m nam với thông số 10.09, lập kỷ lục quốc gia. Ở chung kết 100m nam, cậu xếp thứ tư, suýt giành HCĐ khi có cùng thông số 10.12, nhưng kém chỉ số phụ so với người xếp trên.

Trình độ của Puripol Boonson hiện giờ đã vượt ra hẳn Đông Nam Á, ngang tầm châu Á và tiệm cận một số VĐV mạnh hàng đầu thế giới - Ảnh: Tuấn Đạt

Tuy không vào chung kết nội dung 200m nam giải U20, nhưng Boonson vẫn gây ấn tượng khi xếp nhất lượt chạy vòng loại với thông số 20.68. Ở SEA Games 31, cậu lập kỷ lục đại hội với thông số 20.37.

Thái Lan quyết tâm đầu tư lớn cho Boonson không chỉ với mục tiêu thâu tóm tất cả các nội dung chạy ngắn ở SEA Games 32 trên đất Campuchia năm 2023, mà còn muốn đẩy xa danh tiếng của cậu bé này trên các đấu trường tầm thế giới.

Bước tiến lớn của đối thủ, chạy ngắn Việt Nam sẽ về đâu?

Việc Thái Lan và cả Malaysia (Muhd Azeem Fahmi, 18 tuổi, kỷ lục quốc gia 100m 10.09) trình làng hàng loạt thần đồng khiến những quốc gia còn lại trong khu vực khó có thể sánh kịp ở những nội dung chạy ngắn nam. Điền kinh Việt Nam hiện đang ở giai đoạn thấp điểm nhất khi các cự ly chạy tốc độ không còn là thế mạnh.

Ngay tại SEA Games 31 trên sân nhà vừa qua, các nội dung chạy ngắn của Việt Nam trắng tay HCV, ngoại trừ tấm HCB 200m nam của Ngần Ngọc Nghĩa là HCB 4x100m tiếp sức nữ.

Puripol Boonson (700) và Ngần Ngọc Nghĩa đối đầu nhau tại SEA Games 31 và đã thắng tuyệt đối ở cả 3 nội dung tham dự - Ảnh: Tuấn Đạt

Do thiếu vắng Lê Tú Chinh, đương kim vô địch 100m, á quân 200m SEA Games 30, do đáng chấn thương, các nội dung chạy ngắn nữ của Việt Nam không có người kế thừa. VĐV tiềm năng nhất là Hoàng Dư Ý (18 tuổi), người cũng vừa giành quyền dự nội dung chạy 100m nữ ở giải U20 thế giới, cũng không thể giành huy chương, thông số chạy chỉ giao động 11.94-11.95.

Trong khi đó, kể từ sau tấm HCV 200m của Lê Trọng Hinh ở SEA Games 2015 tại Singapore, các nam VĐV Việt Nam vẫn chưa thể lên ngôi tại Đông Nam Á. Thành tích tốt nhất hiện nay của “vua tốc độ Việt Nam” Ngần Ngọc Nghĩa vẫn chỉ là kỷ lục quốc gia 10.40 lập tại giải vô địch quốc gia 2020.

Với tình hình hiện tại, rất khó để điền kinh Việt Nam tìm lại ánh hào quang xưa ở những nội dung chạy ngắn, đặc biệt là khi các quốc gia đối thủ đã có những nhân tài đủ sức thâu tóm SEA Games, sắp tới là ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc dự kiến năm 2023) và có thể chuẩn bị “chung mâm” đẳng cấp thế giới với các cường quốc chạy ngắn như Jamaica, Mỹ…

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội