Tuyển thủ điền kinh dành dụm tiền thưởng SEA Games khổ luyện lấy bằng thạc sĩ

thứ năm 21-1-2021 11:01:14 +07:00 0 bình luận
Hoàng Thị Ngọc, thành viên của đội chạy tiếp sức 400m nữ tuyển điền kinh quốc gia trở thành thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học sau 2 năm “dùi mài kinh sử” từ tiền dành dụm công tập và tiền thưởng SEA Games…

Vừa tập luyện đỉnh cao, vừa theo học các khóa đào tạo cao cấp đang là xu hướng mà nhiều VĐV điền kinh lựa chọn, nhằm tìm kiếm tương lai sau khi giải nghệ.

Tự bỏ tiền tiết kiệm và tiền thưởng SEA Games học cao học

Hoàng Thị Ngọc là một trong những thành viên “cứng” của tổ chạy 400m nữ tuyển điền kinh quốc gia. Cô gái sinh năm 1995 quê Quảng Bình quyết định theo học cao học sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi 2 năm trước. Ngọc đăng ký chuyên ngành Giáo dục học tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) và 2 năm qua đã chăm chỉ “dùi mài kinh sử” để chính thức trở thành thạc sĩ.

Hoàng Thị Ngọc nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học điền kinh năm 2021

Ngày 20/1/2021, Ngọc cùng các học viên của khóa đào tạo này đã được nhận Bằng tốt nghiệp. Cô là VĐV điền kinh duy nhất theo học lớp này và thuộc nhóm học viên trẻ tuổi nhất. “Tôi đăng ký khóa học này tự do. Sau khi tốt nghiệp đại học bằng giỏi xong, tôi làm hồ sơ học lên cao học luôn. Mọi chi phí tôi lấy tiền công tập luyện và thưởng SEA Games để đi học” - Ngọc cho biết.

Sau 2 năm theo học, Ngọc chọn đề tài "Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 400m cho nữ VĐV Đội tuyển Điền kinh Việt Nam" để làm khóa luận tốt nghiệp. Đây là đề tài phù hợp với chuyên môn mà Ngọc đã và đang theo đuổi.

Hoàng Thị Ngọc là VĐV điền kinh duy nhất theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo 27 này

Học để phấn đấu trở thành một HLV điền kinh tỉnh nhà

Hoàng Thị Ngọc thuộc biên chế điền kinh Quảng Bình. Cô gái sắp tròn 26 tuổi vào tháng 2 này đã có nhiều năm ăn cơm tuyển tại đại bản doanh Nhổn. Ngọc sở hữu vóc dáng và tốc độ phù hợp với các nội dung chạy tiếp sức nên đã trở thành thành viên của đội chạy tiếp sức 400m nữ mấy kỳ SEA Games gần đây nhất.

Tại SEA Games 2015 ở Singapore, Ngọc là thành viên dự bị, nhưng bắt đầu từ SEA Games 2017 (Malaysia) và SEA Games 2019 (Philippines) thì cô gái này đều góp mặt trong đội hình giành huy chương vàng 4x400m tiếp sức.

Hoàng Thị Ngọc (phải) cùng các đồng đội giành HCV 4x400m tiếp sức nữ SEA Games 30 tại Philippines năm 2019

“Sự nghiệp VĐV đỉnh cao thường không kéo dài, vì thế tôi và nhiều đồng đội khác luôn phải tranh thủ thời gian để học một thứ gì đó để sau khi giải nghệ có thể kiếm được công việc phù hợp với chuyên môn. Tại khóa học 27 lấy bằng thạc sĩ Giáo dục học vừa qua, tôi gần như là học viên trẻ tuổi nhất, trong khi đa số là các cô chú, anh chị ở nhiều lĩnh vực khác theo học. 

Với tấm bằng thạc sĩ này, tôi mong muốn sẽ trở thành HLV điền kinh cho tỉnh nhà. Tôi mong muốn đào tạo được nhiều VĐV xuất sắc, đóng góp phần nhỏ bé cho thể thao Quảng Bình nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Trong năm 2021, tôi tiếp tục phấn đấu để có suất tham dự SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào cuối năm nay" - Hoàng Thị Ngọc chia sẻ.

Hoàng Thị Ngọc mong muốn dùng trở thành HLV điền kinh phục vụ tỉnh nhà sau khi giải nghệ

Trước Hoàng Thị Ngọc, Trần Thị Yến Hoa, người giành huy chương vàng chạy 100m rào nữ SEA Games 2017, cũng đã trở thành thạc sĩ điền kinh chuyên ngành Huấn luyện thể thao bậc cao học ở Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) cuối năm 2018.

Yến Hoa hiện thuộc quân số đoàn thể thao Thừa Thiên Huế và hiện làm công tác đào tạo VĐV trẻ. VĐV sinh năm 1990 này chia tay sự nghiệp thi đấu sau SEA Games 30 tại Philippines tháng 12/2019.

HỒ SƠ HOÀNG THỊ NGỌC

Tên đầy đủ: Hoàng Thị Ngọc
Biệt danh: Ngọc La Sát
Ngày sinh: 10/02/1995
Đơn vị chủ quản: Quảng Bình

Thành tích:

HCV SEA Games 29 (2017) Malaysia
HCV SEA Games 30 (2019) Philippines
HCV Vô địch châu Á 2017 Ấn Độ
HCĐ ASIAD 2018 (Jakarta, Indonesia) 
HCB, HCĐ  vô địch quốc gia, đạt VĐV đẳng cấp kiện tướng quốc gia.

Bằng khen Thủ tướng 2018, 2019; Bằng khen Bộ trưởng 2018; Bằng khen Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 2019; Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình 2014-2019; Bằng khen Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam 2018; Bằng khen Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM 2018…

Tham gia ngay: Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Với thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” sẽ là sự trải nghiệm đua bùng nổ và một chiến thắng không thể quên và hứa hẹn mang đến một khởi đầu vượt trội cho các Vận động viên vào đầu xuân năm Tân Sửu. 

Đừng bỏ lỡ
- Giải chạy đầu tiên khai xuân Tân Sửu.
- Cung đường marathon độc nhất trải dài 6 quận của thành phố Hồ Chí Minh.  
- Giải chạy thi đấu lớn nhất Việt Nam trong 2 năm liên tiếp 

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Thông tin giải
Cự ly: Marathon (42,195 km) - Bán Marathon (21.1 km) - 10 km - 05 km - Giải chạy Thiếu nhi (KIDS RUN)
Thời gian nhận RaceKit: ngày 26 và 27/02/2021 tại Empire City - Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh.
Giải chạy Thiếu nhi (KIDS RUN)sẽ diễn ra vào ngày 27/02/2021
Xuất phát tại Thảo Cầm Viên Q1 và về đích tại Khu Emprire City, Thủ Thiêm - Quận 2, Tp Hồ Chí Minh.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội