Sửng sốt khi "huyền thoại" xe đạp Lance Armstrong thú nhận thời điểm bắt đầu doping

thứ ba 19-5-2020 19:22:09 +07:00 0 bình luận
Một phần nội dung bộ phim tài liệu gồm hai phần có tên là "Lance" sắp phát sóng các ngày 24/5/2020 và 31/5/2020 vừa được tiết lộ, khi Lance Armstrong khẳng định: ""Tôi sẽ không nói dối nữa".

Ở lần gần nhất này, Lance Armstrong thừa nhận anh sử dụng doping lần đầu "có lẽ từ lúc 21 tuổi". Điều này lần nữa củng cố cho hoài nghi về việc tay đua Mỹ đã lạm dụng chất kích thích ngay từ lúc VĐTG nội dung đường trường tại Oslo năm 1993 trước lúc chuyển sang thi đấu nhà nghề vào năm sau.

"Ồ, ngay từ lúc ban đầu, có lẽ khi 21 tuổi," Armstrong trả lời khi được hỏi trong bộ phim tài liệu về lần đầu anh sử dụng chất kích thích là cách nay bao lâu. Bộ phim tài liệu gồm hai phần có tên là "Lance" sắp phát sóng các ngày 24/5/2020 và 31/5/2020. 

Trong đoạn trailer dài 90 giây, Armstrong góp mặt cùng các đồng đội cũ ở đội đua xe đạp US Postal Service là Tyler Hamilton và George Hincapie để trả lời những câu hỏi giống nhau về việc sử dụng doping. 

Lance Armstrong từng kiêu hãnh với 7 áo vàng Tour de France, nhưng sau đó bị tước sạch.
 

Năm nay 48 tuổi, Armstrong tuyên bố: "Có rất nhiều cách để xác định doping. Cách dễ nhất là phá vỡ các luật ngầm. Có phải tất cả chúng ta đều được tiêm vitamin và những thứ giống vậy ngay từ đầu sự nghiệp? 

Vâng, nhưng chúng đều không phải là bất hợp pháp! Tôi luôn hỏi rằng mình bị tiêm cái gì. Tôi luôn biết và luôn đưa ra chọn lựa của chính mình.

Chẳng có ai bảo: "Đừng hỏi, đây là thứ mà cậu phải chịu". Tôi cũng chưa từng có ý định tìm hiểu xa như thế. Tôi đã tự nghiên cứu xem mình phải nhận thứ gì và tôi chọn việc chấp nhận."

Lance Armstrong thành tại doping, bại cũng do doping.
 

Armstrong trở thành ông vua xe đạp trong thập niên 2000. Anh đoạt áo vàng chung cuộc Tour de France suốt 7 năm liền, từ 1999 đến 2005. 

Nhưng sau khi bị phát hiện doping, Armstrong bị tước sạch 7 ngôi vô địch Tour de France. Đến năm 2012, anh bị cấm thi đấu xe đạp trọn đời, sau khi Ủy ban chống doping Mỹ cho rằng anh là thành viên chủ chốt trong chương trình doping của đội xe đạp US Postal Service.

Năm 2013, Armstrong thú nhận bắt đầu doping từ năm 1996 nhân cuộc trò chuyện trên truyền hình với người dẫn chương trình lừng danh nước Mỹ Oprah Winfrey. Lần này, anh tiết lộ đã dùng chất kích thích sớm hơn nữa.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội