Có học trò của thầy Park nhưng tại sao Huế vẫn lận đận? 

thứ bảy 20-4-2019 0:45:00 +07:00 0 bình luận
Dù trong đội hình đang sở hữu 2 tuyển thủ U23 Việt Nam nhưng đội bóng cố đô vẫn chưa thể giành nổi 1 chiến thắng trong 3 trận đầu tiên ở mùa giải 2019. 

Huế đang khởi đầu mùa bóng mới trong sự rối bời. Thầy trò HLV Phan Văn Trí thua cả 2 trận trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Cúp Quốc gia và vòng 2 hạng Nhất) và cầm hòa Cần Thơ không bàn thắng trên sân nhà ở ngày khai mạc hạng Nhất. Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 1 điểm đã nói lên tất cả. Người ta không còn nhận ra một “đàn anh” đã chinh chiến suốt hơn 15 năm ở đấu trường lớn thứ 2 của bóng đá Việt Nam. Chuyện gì đang xảy ra với đội bóng Cố Đô vậy?

Vấn đề nằm ở chỗ sự thiếu liên kiết giữa các tuyến trong lối chơi chung của đội bóng. Bước vào mùa giải 2019, hàng loạt “công thần” như đội trưởng Công Nhật (Đà Nẵng), Xuân Tâm (Tây Ninh), Võ Lý (TP.HCM), Đình Nhân (Phố Hiến) … đáo hạn hợp đồng và nói lời chia tay đã để lại khoảng trống rất lớn. Bên cạnh một số trụ cột Văn Minh, Khoa Nhật hay Ngọc Mười đã giải nghệ hoặc không giữ được phong độ. 

Nhằm giải quyết khâu nhân sự, Trưởng đoàn bóng đá Huế Đoàn Phùng đi khắp tứ phương để mượn quân. Lần lượt cầu thủ trẻ hoặc “hảng thải” đến từ Viettel, Nam Định, HAGL, Đà Nẵng cập bến đội chủ sân Tự Do. Nổi bật trong số đó là tiền đạo U23 Việt Nam Trần Danh Trung và tiền vệ U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng thuộc biên chế Viettel đã hồi hương để phục vụ đội bóng quê nhà. 

Tiền đạo Danh Trung (phải) là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của Huế. Ảnh: VPF. 

Tuy nhiên, việc các tân binh chưa có nhiều thời gian để rắp ráp, thử nghiệm đội hình khiến họ vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung với những “cây nhà lá vườn” của Huế. Bằng chứng những mảng miếng tấn công của Huế ở 3 trận đấu qua vẫn tỏ ra lạc nhịp, đơn điệu và giúp đối thủ dễ bắt bài. 

Dù cho Ban lãnh đạo đã tăng cường “chất xám” cho đội ngũ huấn luyện bằng cách “triệu hồi” cựu HLV Nguyễn Đức Dũng về làm Giám đốc kỹ thuật cho đội bóng nhưng mọi chuyện vẫn rối như “canh hẹ”.         

Một vấn đề nữa khiến Ban huấn luyện đang “nhứt cái đầu” là “cơn bão” chấn thương từ phía các tuyển thủ U23. Mới đây, tiền đạo Danh Trung đã gia nhập đội hình chấn thương cùng với 2 tuyển thủ khác là Trần Thành (U23) và Hữu Thắng (U22), những cầu thủ vẫn chưa ra sân ở mùa bóng 2019. 

Huế gần như thay mới lực lượng ở mùa bóng 2019. Ảnh: VPF.

Không có những chân sút tốt nhất trên hàng công, Huế vẫn đang lận đận trong khâu ghi bàn. Ba trận đấu vừa qua, đội bóng Cố Đô chỉ ghi 1 bàn thắng. Điều đáng nói pha lập công ấy đến từ đội trưởng Đức Phát, người chơi ở vị trí hậu vệ phải. 

Rõ ràng, Huế đang còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lấy lại sự uy quyền và đẳng cấp của mình. Nhưng việc làm trước mắt của thầy trò HLV Phan Văn Trí là phải giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Bình Phước trên sân nhà vào chiều 20/4. Một chiến thắng để giúp đội bóng giải tỏa sức ép và giúp các cầu thủ có thêm động lực để vượt qua chặn đường khó khăn sắp đến. 
 

Hữu Thành
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội