Alexandre Pantoja báo tin vui về ngày trở lại UFC sau chấn thương
Alexandre Pantoja có thể sẽ trở lại sàn đấu UFC sớm hơn nhiều người tưởng tượng. Mới hơn ba tuần trước, cựu vô địch hạng ruồi UFC đã mất đai tại UFC 323 sau khi dính chấn thương tay nghiêm trọng chỉ sau 30 giây thi đấu trong trận gặp Joshua Van.
Thời điểm đó, hình ảnh cánh tay biến dạng của Pantoja khiến không ít người lo ngại về kịch bản tồi tệ nhất, từ gãy xương, rách dây chằng cho tới phẫu thuật và quãng nghỉ thi đấu kéo dài.
Tuy nhiên, tin dữ đã không trở thành hiện thực. Theo HLV trưởng lâu năm Marcos “Parrumpinha” DaMatta, các kết quả chụp chiếu cho thấy Pantoja không bị gãy xương và cũng không có tổn thương nghiêm trọng ở dây chằng. “Tin cực kỳ tốt là kết quả y tế cho thấy hoàn toàn không có vết gãy xương và cũng không phát hiện tổn thương dây chằng nghiêm trọng nào,” DaMatta chia sẻ.
“Vì vậy, triển vọng trở lại của cậu ấy là rất tích cực. Về thời điểm chính xác thì chúng tôi chưa thể khẳng định, bởi Pantoja vẫn cần trải qua nhiều giai đoạn vật lý trị liệu trước khi có thể cử động cánh tay bình thường. Khi cánh tay có thể vận động trở lại, cậu ấy mới bắt đầu tập nhẹ, sau đó tăng dần cường độ. Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể xác định rõ thời gian để cậu ấy quay lại và giành lại chiếc đai.”
Việc không bị tổn thương dây chằng đồng nghĩa Pantoja có thể tránh được phẫu thuật, yếu tố thường kéo dài thời gian hồi phục. Trong các trường hợp trật khớp khuỷu tay thông thường, thời gian hồi phục thường dao động từ ba đến sáu tuần.
Tuy nhiên, với MMA, đặc biệt là một võ sĩ thiên về grappling dữ dội như Pantoja, sự ổn định của khuỷu tay là yếu tố sống còn, đòi hỏi quá trình hồi phục phải thận trọng và kỹ lưỡng hơn nhiều.
Với nguồn lực phục hồi hàng đầu và cách tiếp cận an toàn, mốc thời gian thực tế để Pantoja trở lại có thể rơi vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026, tức khoảng năm đến bảy tháng kể từ thời điểm chấn thương.
Ở tuổi 35, quá trình hồi phục có thể chậm hơn đôi chút, nhưng với tinh thần “Cannibal” quen thuộc, Pantoja đã sớm quay lại phòng tập, ít nhất là với cánh tay còn lành, thay vì hoàn toàn nghỉ ngơi. Điều đó cho thấy người hâm mộ có lý do để tin rằng cựu vương hạng ruồi sẽ không vắng mặt quá lâu trước khi trở lại cuộc đua đỉnh cao UFC.
