Bỏ qua trận thua năm 2015, Charles Oliveira quyết tâm mang đai BMF về Brazil sau UFC 326
Charles “Do Bronxs” Oliveira sẽ trở lại thi đấu tại sự kiện tỷ đô UFC 326, trong một trận tái đấu với Max Holloway đã được ấp ủ hơn một thập kỷ.
Quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ đêm năm 2015 đó, khi Oliveira phải sớm rời khỏi trận đấu hạng lông (featherweight) do chấn thương cổ. Holloway sau đó đã vươn lên giành chức vô địch hạng lông của UFC và hiện đang giữ chiếc đai “BMF” mang tính biểu tượng lớn.
Charles Oliveira mất nhiều thời gian hơn một chút để vươn tới đỉnh cao của môn thể thao này, cuối cùng đã đoạt được đai vàng hạng nhẹ (lightweight) vào năm 2021. Tuy nhiên, chiếc đai BMF lại là một loại vinh dự hoàn toàn khác biệt.
“Chắc chắn rồi, đây là một danh hiệu, đây là một chiếc đai, là cơ hội để mang nó về Brazil, một điều chưa từng được thực hiện bởi một vận động viên Brazil nào trước đây. Khi tôi nói về di sản, về việc đạt được những thành tựu, những kỷ lục và mọi thứ khác, thì đó chính là điều tôi đang nói đến,” Oliveira chia sẻ với giới truyền thông trong ngày hội báo chí UFC 326 hôm thứ Năm.
Người ta từng nói rằng Max Holloway đã hợp pháp hóa chiếc đai BMF, hiện thân cho ý nghĩa của việc trở thành kẻ “gai góc nhất” trong một môn thể thao đầy rẫy những gã cứng cựa.
“Tôi nghĩ mỗi và mọi võ sĩ thực sự từng giữ nó đều quan trọng,” Oliveira nhận xét, trước khi thừa nhận rằng “bây giờ Max đã tìm ra cách để mang lại tầm quan trọng lớn hơn nữa cho một chiếc đai như vậy.”
Điều gì làm cho một người xứng đáng để tranh đai BMF? Theo Oliveira, “mọi thứ được thực hiện bên trong lồng sắt. Những cuộc chiến đẫm máu, những khoản tiền thưởng phụ (bonuses), những kỷ lục, và mọi thứ khác. Tất cả những điều đó, và con người thật của họ, giúp họ đủ tiêu chuẩn để chiến đấu cho danh hiệu BMF.”
Bản thân Oliveira chắc chắn hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Anh dẫn đầu lịch sử UFC về số lần thắng "submission" (khóa siết). Anh là cựu vô địch. Anh nắm giữ 14 khoản tiền thưởng sau trận đấu (post-fight bonus), có tổng cộng 21 pha kết liễu – một kỷ lục khác của UFC, và đã giữ kỷ lục khóa siết hạng lông trong hơn một thập kỷ kể từ khi rời khỏi hạng cân này.
Nhìn lại trận đấu đầu tiên hái ra tiền với Holloway, Oliveira không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. “Trận đấu đầu tiên giữa chúng tôi, hãy quên nó đi. Cậu ấy đã thắng, thế thôi. Đó là hai võ sĩ vĩ đại, hai huyền thoại, hai gã mang đến một màn trình diễn đỉnh cao. Chúng tôi sẽ mang đến một show diễn tuyệt vời vào cuối tuần này.”
Oliveira đã tập luyện cùng cựu ngôi sao UFC Demian Maia, một chuyên gia khóa siết và "grappler" (võ sĩ vật lộn) khác, trước thềm UFC 326.
“Điều này rất quan trọng, và tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, đây không phải là jiu-jitsu (nhu thuật), chúng tôi thực sự đang thi đấu MMA. Vì vậy, việc có một người như anh ấy là rất quan trọng, chúng tôi đã cùng nhau tập luyện, cùng nhau cố gắng, chúng tôi đã cống hiến hết mình cho điều này.
Thật tuyệt khi có người nói những điều tích cực, thúc đẩy bạn, giúp đỡ bạn. Thật tuyệt khi có anh ấy trong nhóm huẩn luyện của tôi.”
Thông tin sự kiện UFC 326: Sự kiện võ thuật UFC 326 sẽ chính thức bùng nổ vào sáng Chủ nhật tuần này (theo giờ Việt Nam) tại thánh địa T-Mobile Arena, Las Vegas.
Tâm điểm hái ra tiền của sự kiện là màn tái đấu kinh điển sau hơn một thập kỷ giữa Max Holloway và Charles Oliveira nhằm tranh đoạt chiếc đai BMF (danh hiệu cho võ sĩ gai góc và cống hiến nhất).
Bên cạnh đó, thẻ đấu (fight card) còn quy tụ những kèo đấu hứa hẹn mang lại doanh thu khổng lồ như Caio Borralho đụng độ Reinier de Ridder ở trận thứ chính hạng trung, hay màn chạm trán đắt giá giữa tài năng trẻ Raul Rosas Jr. và lão tướng Rob Font. Đây chắc chắn là bữa tiệc võ thuật đỉnh cao mà giới mộ điệu không thể bỏ lỡ!
