Boxing Việt Nam còn cơ hội nào dự Olympic 2024 sau khi IOC "trảm" IBA?

thứ sáu 23-6-2023 17:00:00 +07:00 0 bình luận
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm qua đã loại ra khỏi tổ chức Hiệp hội Quyền Anh quốc tế (IBA). Điều này ít nhiều có thể ảnh hưởng đến cơ hội dự Olympic 2024 của Boxing Việt Nam.

Cuối ngày hôm qua 22-6, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã ra thông báo chính thức về việc loại khỏi tổ chức này Hiệp hội Quyền Anh quốc tế (IBA).

Quyết định trên đươc đưa ra sau khi IOC tiến hành bỏ phiếu với kết quả 69 phiếu thuận, 10 phiếu trắng và chỉ có duy nhất 1 phiếu chống. 

Chủ tịch IOC, Thomas Bach thông báo Ủy ban Olympic quốc tế đã loại IBA ra khỏi tổ chức này sau cuộc bỏ phiếu hôm qua 22-6

Thực tế, từ năm 2019 IOC đã cảnh báo khi rút quyền điều hành tổ chức môn boxing tại Olympic Tokyo 2020 của IBA. Sau đó IOC lập "ủy ban đặc biệt" điều hành giải, nhưng sự cố vẫn diễn ra mà điển hình là màn phản đối "ăn vạ" không chịu rời sàn đấu vì bị xử thua của tay đấm người Pháp Mourad Aliev.

Nhưng với cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm qua, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 129 năm tồn tại, IOC quyết định loại một cơ quan quản lý môn ra khỏi hệ thống của mình.

Tay đấm Mourad Aliev (Pháp) từng phản đối ngồi lì trên đài không chịu xuống vì cho rằng bị xử thua bất công ở Olympic Tokyo 2020

Việc IBA chính thức bị "trảm" chẳng khác nào giọt nước tràn ly, sau khi IOC không ít lần cảnh báo cơ quan này phải thay đổi, làm trong sạch bộ máy quản lý, tổ chức, điều hành các giải đấu cũng phải như xử lý các rắc rối liên quan đến bê bối tài chính nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuẩn mực theo tinh thần Olympic.

Trong khi đó, IBA lại đáp trả rằng "việc IOC loại cơ quan này ra khỏi hệ thống Olympic mang yếu tố chính trị, do chủ tịch IBA hiện là người Nga, ông Umar Kremlev". 

-->>> IBA "đối đầu" Olympic: Giải Vô địch Boxing thế giới không thuộc vòng loại Paris 2024?

Chủ tịch IBA, Umar Kremlev

Được biết, tại giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 diễn ra tại Ấn Độ hồi tháng 3 và giải boxing nam thế giới ở Uzbekistan tháng 5 năm nay IBA đã mời phái đoàn của IOC tới kiểm soát, đánh giá công tác tổ chức điều hành giải. Tuy nhiên, rốt cuộc hai bên vẫn không tìm thấy tiếng nói chung để giải quyết vấn đề.

Điều này dẫn tới việc IOC không công nhận thành tích của các võ sỹ tại hai giải trên vào thành tích tính điểm vòng loại nhằm giành suất dự Olympic Paris 2024. 

Đáng nói, ở giải boxing nữ VĐTG tay đấm Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam đã lọt tới trận chung kết và giành tấm HCB lịch sử ở hạng -50 kg. Việc không được xét thành tích vòng loại Olympic tại giải thế giới là thiệt thòi lớn cho Nguyễn Thị Tâm và boxing Việt Nam.

Giành HCB thế giới 2023 nhưng Nguyễn Thị Tâm vẫn chưa thể có vé dự Olympic 2024

Theo tìm hiểu, IOC sẽ trao suất dự Olympic 2024 thông qua các giải đấu ở từng khu vực, châu lục trên thế giới. Với châu Á, giải đấu được chọn tính thành tích là ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới đây. Hai võ sỹ lọt vào bán kết hạng cân ở ASIAD tới gần như chắc chắn sẽ có vé dự Olympic 2024 nếu không có biến động lớn.

Ngoài ra, các võ sỹ nếu chưa thể giành vé chính thức qua các giải vòng loại ở khu vực lục địa sẽ còn cơ hội khi tham dự 2 giải vòng loại thế giới cho IOC tổ chức vào nửa đầu năm 2024.

Hiện Nguyễn Thị Tâm và tay đấm từng dự Olympic Tokyo, Nguyễn Văn Đương vẫn được đánh giá có tiềm năng giành suất dự Thế vận hội năm sau. Trong đó Nguyễn Thị Tâm đang phải chạy đua với thời gian để điều trị chấn thương.

Tại SEA Games 32 tháng trước, võ sỹ 29 tuổi của Việt Nam dính chấn thương rất đen đủi. Nguyễn Thị Tâm bị rách bán phần dây chằng đầu gối và được dự báo phải nghỉ 2-3 tháng. Nếu kịp hồi phục với phong độ tốt nhất, cô sẽ tranh tài ở ASIAD tại Hàng Châu qua đó tìm kiếm suất dự Olympic 2024 ở hạng cân sở trường 50 kg.

--->>> Nguyễn Thị Tâm không cần phẫu thuật gối, vẫn có thể dự ASIAD 19

Nguyễn Thị Tâm đang phải chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương nhằm tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu
Tại Olympic 2024, môn boxing sẽ diễn ra với 7 hạng cân dành cho nam (51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg và +92 kg), và 6 hạng cân cho nữ (50 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 66 kg, 75 kg).
 
Ở Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Thị Tâm tranh tài ở hạng 51 kg và thua ngay ở trận đầu tiên trước võ sỹ sau đó giành HCV là Stoya Krasteva. Còn Nguyễn Văn Đương thi đấu hạng 57 kg, thắng 1 trận trước khi dừng bước ở tứ kết.
Nguyễn Nhanh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội