Chính thức: Tyson Fury tuyên bố trở sàn đấu boxing!
Tròn 1 năm kể từ khi tuyên bố giải nghệ, hồi tháng 1/2025 không lâu sau trận tái đấu thua Oleksandr Usyk, cựu vô địch hạng nặng của WBC, Tyson Fury vừa chính thức tuyên bố trở lại sàn boxing nhà nghề để thượng đài trong năm 2026 này.
"2026 - chính là năm đó. Sự trở lại của chiếc áo choàng", tay đấm 37 tuổi người Anh có biệt danh "Vua Gypsy" vừa xác nhận khi đăng trên Instagram hôm nay.
"Đã nghỉ một thời gian nhưng giờ tôi đã trở lại, 37 tuổi và vẫn còn tung cú đấm tốt. Không có gì tốt hơn là đấm vào mặt đối thủ và được trả tiền cho việc đó".
Như vậy, lịch sử với... 3-4 lần tuyên bố giải nghệ rồi lại quay ngoắt với quyết định trở lại sàn đấu boxing của Tyson Fury một lần nữa khiến người hâm mộ boxing thấy... chẳng có gì ngạc nhiên.
Với 34 trận thắng sau 37 trận thượng đài và từng sở hữu một số đai vô địch thế giới giúp tên tuổi Tyson Fury vẫn tạo ra sức hút cực lớn. Đặc biệt, cộng đồng boxing vẫn mong ngóng màn so tài giữa hai tên tuổi lớn nhất của boxing vương quốc Anh trong thập kỷ qua: Tyson Fury vs Anthony Joshua sẽ thành hiện thực.
Cả hai từng đồng ý thượng đài vào tháng 8/2021 khi họ đang nắm giữ tất cả những chiếc đai hạng nặng vô địch thế giới, nhưng trận đấu đó đã bị hủy bỏ khi Fury bị buộc phải đấu với Deontay Wilder trận thứ ba.
Theo kế hoạch, Joshua và Fury sẽ có những trận đấu khởi động vào đầu năm nay trước khi chính thức đối đầu với nhau, có thể vào cuối mùa hè hoặc cuối năm 2026.
Tuy nhiên, dù Fury đã cho thấy sẵn sàng thì vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở Nigeria đầu tuần này đã khiến Joshua bị thương và sốc hơn đó là cái chết của hai người bạn thân đi cùng. Hiện Joshua đã trở về Anh để điều trị tiếp. AJ không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng đó là cú sốc tâm lý nặng nề.
Nếu Joshua không thể thi đấu, Fury có thể tìm kiếm trận đấu thứ ba với Usyk, người đang giữ đai WBC, WBA và IBF, hoặc một trận đấu với nhà vô địch hạng nặng WBO Fabio Wardley.
Một chiến thắng trước một trong hai người này sẽ giúp Fury sánh ngang với Muhammad Ali với tư cách là nhà vô địch hạng nặng thế giới ba lần.
