Cựu vương Daniel Cormier: Paramount giúp võ sĩ UFC kiếm nhiều tiền hơn
Những tín hiệu tích cực xoay quanh thu nhập võ sĩ UFC đang bắt đầu lộ diện, dù chi tiết cụ thể vẫn còn khá hạn chế. Trước đó, UFC từng tái cấu trúc hợp đồng cho các ngôi sao lớn như Israel Adesanya hay Alex Pereira sau khi họ mất đai vào đầu năm 2025, nhưng động thái này không liên quan trực tiếp đến Paramount CBS. Khi đã từng hưởng mức thù lao của nhà vô địch, gần như không có khả năng hai võ sĩ này tiếp tục thi đấu với khoản tiền thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao.
Trong nhiều năm, điểm nghẽn lớn nhất của hệ thống trả lương UFC nằm ở pay-per-view. Muốn kiếm tiền lớn, võ sĩ phải có điểm PPV, và để có điểm PPV thì gần như bắt buộc phải giữ đai.
Đây là cách UFC kiểm soát số lượng võ sĩ hưởng thù lao cao, nhưng đồng thời tạo ra môi trường nơi nhiều cái tên chỉ muốn thi đấu nếu điều đó giúp họ tiến gần hơn tới chức vô địch. Nếu các ngôi sao được trả lương dựa trên những chỉ số minh bạch hơn từ lượt xem trên Paramount+, khả năng cao UFC sẽ chứng kiến các tên tuổi lớn thi đấu thường xuyên hơn, thay vì chỉ một trận mỗi năm.
Cựu vô địch hai hạng cân UFC Daniel Cormier mới đây xác nhận rằng dòng tiền từ hợp đồng trị giá 7,7 tỷ USD với Paramount CBS đã bắt đầu tác động trực tiếp tới thu nhập võ sĩ. “Họ đang kiếm được nhiều tiền hơn rồi,” Cormier chia sẻ. “Mọi người luôn hỏi UFC sẽ làm gì cho võ sĩ. Tôi biết những người hiện tại đang kiếm nhiều tiền hơn cả thời họ còn nhận tiền pay-per-view.”
Theo Cormier, nguyên nhân đến từ việc mô hình PPV đang dần lỗi thời. “Pay-per-view có lẽ không còn bán chạy như trước nữa,” anh nói. “Thời tôi đấu với Jon Jones, Rumble Johnson hay khi có Nate Diaz trong cùng sự kiện, tôi kiếm rất nhiều tiền từ PPV. Giờ thì khác rồi. Một con số 600.000 hay 500.000 lượt mua đã được xem là lớn. PPV không còn bán được như xưa, mọi người xem lậu rất nhiều.”
Trong bối cảnh đó, UFC đang từng bước chuyển các ngôi sao sang hệ thống trả lương mới. “Họ đang làm mọi thứ để các con số hợp lý hơn,” Cormier tiết lộ. “Tôi biết có những võ sĩ đề nghị tái cấu trúc hợp đồng với giả định rằng pay-per-view sẽ biến mất, và UFC đã đồng ý. Giờ là tiền đảm bảo. Từ những người mới vào cho tới võ sĩ đánh main event, tất cả đều đang được trả nhiều tiền hơn.”
Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là thước đo rõ ràng nhất cho sự thay đổi này, khi giới quan sát theo dõi sát sao liệu làn sóng tăng trưởng từ thỏa thuận Paramount có thực sự nâng mặt bằng thu nhập cho toàn bộ võ sĩ UFC hay không.
