Dustin Poirier vạch chiến thuật "hỗn loạn" giúp Justin Gaethje lật đổ Ilia Topuria ở UFC Nhà Trắng
Dustin Poirier cho rằng cơ hội tốt nhất của Justin Gaethje trước Ilia Topuria tại sự kiện UFC Freedom 250 là ép đối thủ vào một thế trận hỗn loạn (chaos) thay vì cố gắng đọ kỹ thuật với sự chính xác của nhà vô địch.
Gaethje hiện đang giữ đai Vô địch Lâm thời hạng Nhẹ (Interim Lightweight Championship) của UFC và sẽ đối đầu với Topuria trong trận thống nhất đai diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Nhà Trắng.
Poirier, người đã từng chạm trán cả hai võ sĩ này, chia sẻ trên nền tảng UFC on Paramount+ rằng phong cách thi đấu hiện tại đang nghiêng hẳn về phía Topuria nếu trận đấu diễn ra theo một kịch bản quá "sạch sẽ".
"Không phải là tôi trù ẻo anh ấy hay gì cả, tôi chỉ nghĩ đây là một kèo đấu rất khó nhằn về mặt phong cách (stylistic matchup) đối với Gaethje. Nếu Gaethje tung ra những cú đấm lớn một cách lỏng lẻo, Ilia lại cực kỳ chặt chẽ, các đòn phối hợp của cậu ấy ngắn và rất sắc nét. Gaethje cần phải thi đấu chỉn chu hơn. Như anh ấy từng nói trước các trận đấu trước đây: 'Tôi phải trở nên hoàn hảo.' Trận đấu này yêu cầu anh ấy phải hoàn hảo thực sự vì Topuria quá nguy hiểm."
Poirier chỉ ra những cú đá phá trụ (leg kicks) của Gaethje là một vũ khí then chốt, nhưng cảnh báo rằng chúng cần được thiết lập một cách thông minh.
"Anh ấy đã từng phá nát đôi chân của tôi. Của cả Chandler nữa. Mọi đòn đánh của anh ấy đều mang sức mạnh 100%. Anh ấy có thể hạ đo ván Topuria nếu ép được đối thủ vào một cuộc đánh lộn (brawl). Nhưng anh ấy phải có nhịp thiết lập cho những cú đá trụ đó. Anh ấy không thể tung đòn một cách đơn lẻ, trống rỗng.
Anh ấy phải tung các đòn tay và kết thúc tổ hợp bằng một cú đá. Ilia quá sắc bén để dính những cú đá đơn lẻ. Cậu ấy sẽ lập tức phản công (counterpunch) ngay."
Poirier kết luận rằng Gaethje cần sự vô trật tự để có thể tung ra pha dứt điểm chí mạng: "Gaethje không có đủ thời gian để mài giũa kỹ thuật hòng vượt mặt (outbox) hay ăn điểm (outpoint) Ilia khi đánh đứng. Anh ấy cần trận đấu phải trở nên hỗn loạn, cần nó biến thành một cuộc loạn đả, và anh ấy phải tung được đòn quyết định. Tôi không chắc anh ấy có thắng hay không, nhưng đó là cơ hội lớn nhất của anh ấy."
