Khabib Nurmagomedov chất vấn UFC: MMA phải là thể thao trước, giải trí sau
Khabib Nurmagomedov tin rằng MMA nên được xây dựng trên nền tảng thể thao thuần túy trước khi nghĩ tới yếu tố giải trí, và quan điểm đó cần được áp dụng từ UFC cho tới toàn bộ hệ sinh thái võ thuật tổng hợp. Cựu vô địch hạng nhẹ UFC mới đây đã chia sẻ về thực trạng MMA tại Dagestan, nơi đang sản sinh ra hàng loạt tài năng vươn tầm thế giới, đồng thời nói thẳng về cách các giải đấu Mỹ đang tiếp cận những võ sĩ kiểu Dagestan.
“Tôi thực sự cảm thấy rất tệ cho các giải đấu ở Mỹ — rất, rất tệ,” Khabib nói tại World Sports Summit. “Bởi vì có quá nhiều võ sĩ đói khát đang kéo tới, và họ không thích nói nhiều, không thích trash talk. Họ chỉ bước vào, đè bẹp đối thủ và kiếm tiền. Các giải đấu ở Mỹ thì không thích điều đó. Họ thích trash talk, họ thích yếu tố giải trí. Tôi hiểu, ở một khía cạnh nào đó thì đây là kinh doanh. Nhưng cuối cùng thì đây vẫn là thể thao. Là thể thao. Một đối một, bạn bước vào lồng sắt một mình, và chúng ta sẽ thấy ai là người giỏi nhất thế giới.”
Sự nghiệp lẫy lừng của Nurmagomedov không chỉ dừng lại ở thành tích bất bại của riêng anh, mà còn lan tỏa sang cả tập thể Dagestan, với những cái tên nổi bật như nhà vô địch hạng bán trung Islam Makhachev hay ứng viên hạng gà Umar Nurmagomedov. Dù con đường để Khabib chạm tay vào trận tranh đai năm xưa không hề ngắn, ít nhất anh vẫn có một lộ trình rõ ràng để tiến lên đỉnh cao. Điều đó lại khiến “Đại bàng” lo ngại cho thế hệ võ sĩ trẻ hiện tại.
“Rất nhiều võ sĩ trẻ đang xuất hiện,” Khabib chia sẻ. “Ví dụ như trong phòng tập của tôi — tôi có vài phòng gym ở Dagestan — có khoảng 500 võ sĩ nghiệp dư, và tất cả họ đều muốn trở thành Khabib. Họ đều muốn làm vô địch, muốn thống trị thế giới, và họ đều rất giỏi. Vậy chúng ta sẽ làm gì với họ? Làm sao bạn có thể ngăn họ lại? Rất khó, hoặc là đơn giản không ký hợp đồng với họ.”
Theo Nurmagomedov, trong vài năm gần đây, một số giải đấu đã thay đổi chính sách tuyển chọn, và điều đó khiến anh không hài lòng. “Hiện tại tôi thấy một số giải đấu đi theo chính trị và đơn giản là không ký với họ nữa, bởi vì họ mệt mỏi. Vì tất cả những Magomedov, Nurmagomedov cứ vào UFC là thống trị. Trong vài năm gần đây, họ đã thay đổi chính sách một chút, và thành thật mà nói, tôi không thích điều đó.”
Những phát biểu của Khabib càng gây chú ý khi gần đây UFC có nhiều quyết định nhân sự gây tranh cãi. Đầu tháng này, Rinat Fakhretdinov — người bất bại tại UFC với bảy trận toàn thắng và từng có cú knock-out chỉ sau 54 giây hồi tháng 9 — đã không được gia hạn hợp đồng sau khi hoàn thành giao kèo hiện tại.
Nurmagomedov thừa nhận anh không thể thay đổi tình hình ngay lập tức, nhưng tin rằng việc lên tiếng là bước đầu để tạo ra sự khác biệt. “Cuối cùng thì, như tôi đã nói, đây là thể thao. Nó phải công bằng,” Khabib nhấn mạnh. “Ngay trong vài năm gần đây, chúng ta đã thấy rất nhiều võ sĩ bị cắt hợp đồng. Họ cắt rất nhiều người thậm chí không hề thua ở UFC. Họ chỉ kết thúc hợp đồng, rồi không được ký mới. Thành thật mà nói, ai đó cần phải nói về điều này, và tôi nghĩ điều đó là không công bằng. Đây là điều tôi không thích.”
Trên thực tế, quan điểm của Khabib Nurmagomedov rất khó để được đồng thuận hoàn toàn.
UFC vốn phát triển từ một giải đấu thể thao để tìm ra "võ sĩ mạnh nhất thế giới", nhưng chính việc quảng bá các trận đấu ngay từ trước khi nó diễn ra, thông qua những buổi phỏng vấn, họp báo, va chạm trên mạng xã hội mới là chìa khóa giúp giải đấu này trở nên khác biệt.
Ngay cả trận đấu giúp Khabib vụt lên hàng siêu sao, cũng có sự góp sức từ Conor McGregor - chuyên gia trashtalk hàng đầu giải đấu. Nếu mối mâu thuẫn giữa Khabib và Conor không được đẩy cao lên đến đỉnh điểm, có lẽ không nhiều người sẽ biết tới Khabib như vậy.
