Nữ võ sĩ quyền anh Mai Soliman và cơ hội làm nên lịch sử tại kỳ quan Kim tự tháp Giza
Mai Soliman đang đứng trước cơ hội tham gia vào một trong những sự kiện võ thuật độc đáo nhất trong lịch sử đương đại, khi cô chuẩn bị bước lên sàn đấu được dựng ngay tại quần thể Kim tự tháp Giza vào ngày 23 tháng 5 tới đây.
Nữ võ sĩ người Úc gốc Ai Cập sẽ thách thức Mizuki Hiruta để tranh đai vô địch hạng siêu ruồi (super-flyweight) của WBO và The Ring. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ sự kiện bom tấn "Glory in Giza", với trận đấu tâm điểm là màn so găng giữa Oleksandr Usyk và Rico Verhoeven.
Về mặt thương mại, việc tổ chức sự kiện tại một kỳ quan thế giới được kỳ vọng sẽ thu hút lượng doanh thu bản quyền truyền hình và vé VIP khổng lồ.
Đối với Soliman, bối cảnh này mang lại một ý nghĩa vượt xa cả thể thao. Cô sinh ra ở ngoại ô Cairo trước khi chuyển ra nước ngoài từ khi còn nhỏ. Giờ đây, cô trở về quê hương để tranh chiếc đai vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp trên một trong những sân khấu mang tính biểu tượng nhất của quyền Anh toàn cầu.
Mai Soliman là ai?
Soliman là nữ võ sĩ 28 tuổi thi đấu ở hạng siêu ruồi, đại diện cho nước Úc nhưng mang trong mình dòng máu Ai Cập.
Cô đã xây dựng phần lớn sự nghiệp chuyên nghiệp của mình ở các giải đấu quốc nội nước Úc, thường xuyên thượng đài tại Câu lạc bộ Revesby Workers. Những sân khấu đó khác xa với ánh đèn rực rỡ của giới truyền thông toàn cầu mà cô chuẩn bị bước vào để thi đấu.
Soliman bước vào trận đấu này với một bản lý lịch chuyên nghiệp cực kỳ ấn tượng: 10 thắng - 1 thua, trong đó có 6 chiến thắng bằng knock-out (KO). Lần thượng đài gần nhất của cô diễn ra vào tháng 11 năm 2025, nơi cô giành chiến thắng thuyết phục trước Jasmine Parr, qua đó duy trì đà thăng tiến mạnh mẽ trước thềm cơ hội tranh đai thế giới.
Bất lợi duy nhất trong sự nghiệp của Soliman tính đến thời điểm này là trận thua trước Bec Moss vào tháng 9 năm 2022. Kể từ thất bại đó, cô đã phản ứng bằng một chuỗi chiến thắng ổn định để tự đưa mình vào vị thế người thách đấu số một.
