Sean Strickland lọt Top 10 võ sĩ mạnh nhất UFC, Adesanya - Sterling rớt hạng sâu

thứ năm 14-9-2023 14:10:22 +07:00 0 bình luận
Liên tiếp hai sự kiện UFC 292, UFC 293 đón chào những nhà vô địch mới đã chứng kiến sự thay đổi lớn trong bảng xếp hạng Pound-For-Pound của giải đấu.

Theo công bố mới nhất của UFC, Sean Strickland - nhà vô địch hạng trung vừa lên ngôi tại sự kiện UFC 293 sau chiến thắng trước Israel Adesanya, đã được nâng lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng pound-for-pound dành cho các võ sĩ mạnh nhất giải đấu.

Trước đó, Sean O'Malley - người cũng vừa có màn lật đổ ngôi vương để giành lấy danh hiệu vô địch hạng gà đã vươn lên vị trí thứ 7. Chiến thắng knockout ngay trong hiệp 1 tại UFC 292 là cơ sở để O'Malley được đưa lên thứ hạng cao như vậy.

Chiếc đai vô địch hạng trung đưa Sean Strickland vào danh sách Top 10 võ sĩ mạnh nhất UFC .

Trước đó, cả Sean O'Malley và Sean Strickland đều là những võ sĩ chưa có tên trong bảng xếp hạng pound-for-pound. Ngoài ra, một cái tên khác là tân vương hạng ruồi Alexandre Pantoja khi giành đai từ Brandon Moreno tại UFC 290, cũng đã có mặt trong vị trí thứ 10.

Sự thay đổi tích cực với 3 cái tên kể trên, đồng nghĩa với việc những người tiền nhiệm của họ đều bị tụt hạng.

Sean Strickland, Sean O'Malley và Alexandre Pantoja lần đầu góp mặt trong Top 10 Pound-for-Pound UFC.

Israel Adesanya từ một cái tên nằm ở Top 5, nay đã rớt xuống vị trí thứ 9. Lịch sử bảo vệ đai trước đó, cùng với việc chỉ để thua điểm được xem là lý do khiến anh vẫn còn xuất hiện trong Top 10.

Tương tự, Aljamain Sterling cũng đã rơi xuống vị trí thứ 13, võ sĩ người Mỹ gốc Jamaica được cho là có ít khả năng giành lại được ngôi vương nhất sau thất bại vừa qua. Riêng Brandon Moreno là cựu vương gần nhất không còn nằm trong bảng xếp hạng pound-for-pound của giải đấu. 

Danh sách 15 võ sĩ trong BXH Pound-for-Pound của UFC (tính tới sau sự kiện UFC 293, tháng 9/2022):

1. Jon Jones (ĐKVĐ hạng nặng)

2. Alexander Volkanovski (ĐKVĐ hạng lông)

3. Islam Makhachev (ĐKVĐ hạng nhẹ) 

4. Leon Edwards (ĐKVĐ hạng bán trung)

5. Charles Oliveira (hạng nhẹ)

6. Kamaru Usman (hạng bán trung)

7. Sean O'Malley (ĐKVĐ hạng gà)

8. Sean Strickland (ĐKVĐ hạng trung) 

9. Israel Adesanya (hạng trung)

10. Alexandre Pantoja (ĐKVĐ hạng ruồi)

11. Max Holloway (hạng lông)

12. Alex Pereira (hạng bán nặng)

13. Aljamain Sterling (hạng gà) 

14. Jiri Prochazka (hạng bán nặng)

15. Jamahal Hill (hạng bán nặng)

Bảng xếp hạng (Rankings) của UFC được tạo ra bởi một hội đồng bình chọn dựa trên các thành viên/đối tác truyền thông của UFC. Các thành viên được yêu cầu chọn ra những võ sĩ đứng đầu mỗi hạng cân và toàn giải đấu (pound-for-pound). Một võ sĩ chỉ được chọn nếu họ còn thi đấu cho UFC.

Một võ sĩ có thể xuất hiện trên Rankings của nhiều hạng cân cùng lúc. Nhà vô địch mặc định ở vị trí cao nhất và người giữ đai tạm thời (interim champions) sẽ ở vị trí Top 1.

Bảng xếp hạng toàn giải đấu (pound-for-pound) là nơi các võ sĩ sẽ được bình chọn không dựa trên hạng cân, mà dựa trên khả năng cũng như thành tích thi đấu gần nhất của họ.

 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội