UFC Fight Night 85 giữa Hunt và Mir: Hunt càng già càng hay

thứ sáu 18-3-2016 9:20:01 +07:00 0 bình luận
Tâm điểm của UFC Fight Night 85 vào thứ bảy này không gì khác là trận đánh giữa nhà vô địch K-1 World Grand Prix năm 2001 là Mark Hunt với Frank Mir.

Mặc dù Hunt (11-10-1) đã 41 tuổi và Mir (18-10) cũng chẳng kém mấy khi đã 36 tuổi, họ sẽ đánh trong sự kiện chính của UFC Fight Night 85 được tổ chức ở Trung tâm giải trí Brisbane tại Brisbane, Australia.

Ở Mir, nếu võ sĩ người Mỹ có một vũ khí bí mật trong cả sự nghiệp UFC kéo dài và ấn tượng của anh, đó hẳn phải là quyền Anh. Dĩ nhiên, tất cả các đối thủ đều biết kĩ thuật grappling mà nhờ đó Mir đã hạ những tên tuổi như Antonio Rodrigo Nogueira, Brock Lesnar và Tim Sylvia, tuy vậy, một số chiến thắng ấn tượng của anh, trong đó có hai thắng lợi gần đây nhất trước Todd Duffee và Antonio Silva, là nhờ vào đòn tay. Nói ngắn gọn, Mir là một tay đấm mạnh mẽ và thông minh, thậm chí, anh cũng cho thấy khả năng phòng ngự khá tốt ở những trận đấu gần nhất.

 

Kĩ thuật grappling của Mir là rất tốt

Để so sánh, Hunt đã trở thành một võ sĩ khá toàn diện kể từ khi thay đổi mạnh mẽ vào năm 2011. Thành tích của Super Samoan ở UFC là 6-4-1, trong đó gần như anh đã đánh với các nhà vô địch và thách đấu của hạng nặng. Điểm mạnh của võ sĩ 41 tuổi người New Zealand đang xếp thứ 9 ở hạng nặng là khả năng  strike nhưng Hunt cũng đã phát triển đòn takedown và thậm chí là những kĩ thuật scrambling khi đánh nằm. Nghĩa là phải là một đô vật thực sự giỏi mới có thể cho Hunt nằm và trong trường hợp này, Mir lại không phải là người đó dù điểm mạnh quyền Anh của anh và dù anh được đánh giá là một trong những võ sĩ sử dụng submission hay nhất ở hạng nặng.

Bên cạnh những lợi thế mà Hunt và Mir đang có, thể lực cũng là một nhân tố quan trọng trong nhiều trận đánh ở hạng nặng. Khi còn là một kickboxer trẻ, Hunt giống như một cỗ máy hủy diệt và cho phép anh đánh với tốc độ nhanh. Mỉa mai ở chỗ, một phần trong sự thay đổi của anh khi là võ sĩ MMA là việc Hunt nhận ra rằng, ở độ tuổi trung tuổi, anh không còn đủ sức tung ra những cú đấm mạnh và liên tục hay knockout nhanh các đối thủ hạng nặng. Thay vào đó, Hunt chấp nhận vai trò như một võ sĩ quyền Anh, nghĩa là chỉ dựa vào các cú đấm từ xa hay phản công. Cách tiếp cận mới này cho phép anh đứng vững trong các trận đánh, ngay cả khi anh đã gần bước sang tuổi 42.

Mir và Hunt, ai sẽ thắng ở trận đánh hạng nặng này?

So với Hunt, thể lực của Mir không tệ như vậy. Thay vào đó, vấn đề của võ sĩ người Mỹ đang xếp thứ 10 ở hạng nặng là chiến thuật. Với lối đánh thích dựa lưng vào hàng rào và trong một trận đánh với một tay đấm như Hunt, lối chơi này có thể khiến anh gặp bất lợi. Bù lại, Mir biết cách tận dụng cơ hội và có khả năng ra đòn quyết định.

Giống như khi gặp nhà vô địch hạng nặng Fabricio Werdum, Hunt sẽ nhập cuộc thận trọng vì vấn đề thể lực như đã nói. Mặc dù vậy, kinh nghiệm, lối đánh toàn diện và chiến thuật hợp lí có thể cho phép anh đứng vững và kiểm soát trận đánh. Không loại trừ khả năng Hunt sẽ knockout ngay ở hiệp 2.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội