Vì sao bộ môn Kickboxing phát triển dù ít kỹ thuật hơn Muay Thái?

thứ hai 21-1-2019 4:26:27 +07:00 0 bình luận
Muay Thái có đầy đủ bộ kỹ thuật gối - chỏ, được yêu mến nhiều hơn bộ môn Kickboxing nhưng thực tế lại không phát triển bằng.

Hệ thống rộng khắp

Kickboxing có tuổi đời không thể so sánh với Muay Thái, nhưng bước ra thể thao chuyên nghiệp sớm hơn rất nhiều. Thực tế trong quá trình phát triển, các võ sĩ Kickboxing và Muay Thái có sự giao thoa mạnh mẽ, ảnh hưởng kỹ thuật lẫn nhau nhưng về cơ bản, Muay Thái vẫn chịu sự quản lý chặt chẽ và có phần hơi bảo thủ của Hoàng gia Thái Lan. Trong khi đó, bộ môn Kickboxing lại có hệ thống quản lý tương đối thoáng hơn.

Có thể bạn không biết nhưng tên tuổi Buakaw Banchamek được biết đến nhờ... bộ môn Kickboxing (giải K-1) chứ không phải Muay Thái.

Bộ môn Kickboxing vốn là một "phát minh" của người Nhật, nhưng ngay sau đó đã được xem như đấu trường sẵn sàng chào đón mọi võ sĩ từ Savate (Pháp), Muay Thái, Karate... tham dự. Sự thoải mái đó không chỉ giúp Kickboxing nhanh chóng hoàn thiện bộ kỹ thuật mà còn phát triển ra tầm thế giới nhanh hơn Muay Thái rất nhiều.

Gắn liền với văn hóa Âu - Mỹ

Thực tế văn hóa Âu Mỹ không hoàn toàn chuộng yếu tố "nhiều kỹ thuật" như Muay Thái. Họ thích sự đơn giản nhưng hiệu quả, và đó là lý do vì sao bộ môn Kickboxing không cần chỏ gối (thực ra có đòn gối nhưng hạn chế rất nhiều) vẫn "ăn đứt" Muay Thái. Tương tự như vậy, không phải tự nhiên mà Quyền Anh thành môn thể thao "vua" trong số các môn võ thuật.

Bộ môn Kickboxing gắn iền với văn hóa Âu - Mỹ hơn là Muay Thái.

Hơn thế nữa, Kickboxing du nhập vào Âu - Mỹ từ rất sớm, gắn liền với những bộ môn đã du nhập trước đó như Karate nên rất nhanh chóng được chào đón, phát triển mạnh mẽ hơn so với Muay Thái.

Hệ thống đòn tay chất lượng

Một yếu tố khác mang nặng vấn đề kỹ thuật đó chính là Kickboxing sử dụng đòn tay triệt để hơn Muay Thái, giúp các võ sĩ gốc Quyền Anh (vốn chiếm phần đa số trong cộng đồng võ thuật) dễ tham gia và phát triển trong bộ môn này. Muay Thái cũng có đòn tay nhưng chấm điểm khá hạn chế để ưu tiên cho đòn đá và các tình huống chỏ gối.

Bộ môn Kickboxing khai thác và chấm điểm kỹ thuật cho đòn tay tốt hơn Muay Thái, khiến cho các võ sĩ gốc Quyền Anh yêu chuộng hơn.

Bộ môn Kickboxing là sân chơi thích hợp hơn cho các võ sĩ giỏi đòn tay, đồng thời thỏa mãn được tâm lý kỹ thuật Âu - Mỹ vốn đã có hàng trăm năm gắn liền với Quyền Anh.

Huỳnh Phi Sang
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội