Bản tin MMA ngày 30/9:Võ sĩ Việt buộc đối thủ nặng gấp đôi tapout

thứ bảy 30-9-2017 8:12:21 +07:00 0 bình luận
Webthethao xin gửi tới quý độc giả những thông tin mới nhất về MMA, Quyền Anh, Jiu Jitsu và các môn võ thuật khác trong ngày 30/09.

Webthethao xin gửi tới quý độc giả những thông tin mới nhất về MMA, Quyền Anh, Jiu Jitsu và các môn võ thuật khác trong ngày 30/09.

Võ sĩ Việt siết đối thủ nặng gấp đôi trên đất khách. Võ sĩ Brazilian Jiu-jitsu Đoàn Anh Tú đã "phá đảo" Giải Vô địch Brazilian Jiu-jitsu Quốc gia Philippines với một HCV Gi đai xanh và một HCB No-Gi đai xanh.

Đáng chú ý là Đoàn Anh Tú chỉ nặng 59 kg đã phải thi đấu với đối thủ nặng gần gấp đôi mình - Patrick Dos Santos nặng 95 kg - và vẫn buộc đối thủ phải chịu thua bằng cách tapout. Đối thủ tiếp theo của Đoàn Anh Tú là một võ sĩ người Hàn Quốc, cũng "đô" không kém với cân nặng gần 90 kg.

Đáng tiếc là do phải đối đầu với những đối thủ quá khỏe ngay từ những trận đầu, Đoàn Anh Tú đã kiệt sức và không thể giành HCV No-Gi. 

Đoàn Anh Tú (bên phải, hàng sau) cùng HLV Gilberto Bottiglieri và đồng đội Chris Ford

Pierre-Francois Flores về Việt Nam phục thù Tuấn "hạc"? Trong một phỏng vấn trên trang Radio Canada, võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre-Francois Flores cho biết ông sẽ về Việt Nam vào khoảng tháng 1 năm 2018.

Mục tiêu của Flores chuyến này không được nói cụ thể, nhưng với việc Flores đề cập đến trận thua hồi năm 2009 tại Hà Nội, rõ ràng Flores đang muốn tái đấu với võ sư Phạm Anh Tuấn (Tuấn "hạc"). 

Đổ lỗi cho trận thua trước đó là do bị "sập bẫy", bị say cà phê, Flores nói:

"Tôi muốn chiến đấu để hoàn thành nốt những gì còn dang dở. Tôi không muốn thi đấu suốt cuộc đời mình, nhưng tôi cũng phải tìm kiếm những thử thách để hoàn thiện bản thân, võ thuật của mình."

Clip: Võ sư Tuấn "Hạc" giao đấu với võ sư Flores vào năm 2009 

>

UFC gửi mail "quở" Werdum sau vụ tranh cãi với Tony Ferguson. Hôm qua, sau khi cãi cọ với Tony Ferguson, Fabricio Werdum đã nhận được mail phê bình từ UFC, nói về việc anh đáng lẽ không nên sử dụng từ ngữ miệt thị người đồng tính trong lúc cáu giận (Werdum mắng Ferguson là "thằng bê đê" khá nhiều lần bằng tiếng Tây Ban Nha).

UFC sáng nay đã ra thông cáo rằng họ khá thất vọng với Werdum về vấn đề này, và những phát ngôn trong lúc cáu giận của anh không biểu thị cái nhìn của UFC về vấn đề người đồng tính.

Bản thân Werdum cũng viết lời xin lỗi đến cộng đồng LGBT trên Twitter, giải thích rằng anh không có ý miệt thị người đồng tính mà chỉ bởi "maricon" là từ hay dùng để gắn với những gã ẻo lả trong tiếng Tây Ban Nha mà thôi.

Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Tăng Quyền biểu diễn Muay Boran. Chiều nay Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Tăng Quyền đã có mặt tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội để biểu diễn Muay Boran tại Lễ hội Thái Lan 2017.

Ngày mai 1/10, Lễ hội Thái Lan sẽ tiếp tục với các trận đấu Muay Thái sau:

+ Mạnh Quân (Hit Zone) vs. Mạnh Dũng (Song Hong Muay Thai) hạng trẻ 50kg.

+ Minh Khương (Muay Hà Nội) vs. Cao Lâm (Muay Bắc Ninh) hạng 52kg.

+ Gia Anh (Muay Công An) vs. Phước Hoàng (Song Hong Muay Thai) hạng 57kg.

+ Minh Châu(Hit Zone) vs. Minh Hoàng (Song Hong Muay Thai) hạng 61kg.

Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Tăng Quyền biểu diễn Muay Boran (ảnh Tran Thao)

McGregor lên danh sách các đối thủ tương lai. Trong buổi trả lời các câu hỏi của fan hâm mộ tại Glasgow, Scotland đêm qua, Conor McGregor đã nhận được rất nhiều câu hỏi về đối thủ tiếp theo của anh.

McGregor hầu như không từ chối bất kỳ ai: người thắng trong trận tranh đai Interim Lightweight giữa Ferguson vs. Lee; Nate Diaz cho một trận tái đấu, hai võ sĩ đang bất bại Justin Gaethje và Khabib Nurmagomedov, superfight với Georges St-Pierre, hoặc thậm chí tái đấu với Mayweather.

McGregor cần thời gian để cải thiện mình trước khi bước lên sàn đấu vào năm 2018

"Tôi sẽ công bố vài phương án," McGregor nói. "Cứ để đó xem phương án nào thu hút khán giả nhất."

Mặt khác, McGregor cho biết dù trận thua với Floyd Mayweather diễn ra trên sàn Boxing, đó vẫn là một trận thua và anh cần rút kinh nghiệm cho các trận đấu tiếp theo. Do đó McGregor cần thời gian để cải thiện mình trước khi bước lên sàn đấu vào năm 2018.

Ngoài ra, khi được hỏi về trận superfight Bisping - St-Pierre sắp tới tại UFC 217, McGregor tỏ ra khá nghi ngờ khả năng Georges St-Pierre đánh bại Michael Bisping. 

Frank Shamrock thay thế Dan Henderson tại RIZIN. Hai lão tướng UFC Dan Henderson và Kazushi Sakuraba đáng lẽ sẽ gặp nhau trong một trận grappling tại giải đấu Nhật Bản RIZIN vào ngày 15/10. Nhưng do Dan Henderson bị chấn thương cổ, một cựu vương khác của UFC - Frank Shamrock - sẽ thay thế Hendo đối đầu với Kazushi Sakuraba.

Đây là một cuộc gặp gỡ lịch sử. Cuối những năm 1990, Frank Shamrock là nhà vô địch của UFC trong khi Kazushi Sakuraba là nhà vô địch của PRIDE. Hai người từng suýt có cơ hội thượng đài với nhau vào năm 1999 nhưng không thành.

Frank Shamrock năm nay đã 44 tuổi

Rory MacDonald nhận xét về việc Georges St-Pierre đấu Bisping. Rory MacDonald vẫn đánh giá rằng anh không khuyến khích GSP nhận trận Superfight này, nhưng anh có lòng tin rằng người thầy, người bạn tập lâu năm của mình sẽ cống hiến một trận đấu hay.

"GSP là nhà vô địch Welterweight đáng sợ nhất, và là một trong những nhà vô địch ấn tượng nhất trong lịch sử. Tôi không khuyến khích anh ấy nhận trận Superfight này, nhưng GSP rất xuất sắc và rất khó để tôi nhận xét điều gì là nên, điều gì không nên trong chiến thuật của anh ấy."

Georges St-Pierre (trái) và Rory MacDonald là bạn tập lâu năm tại TriStar

Hé lộ nguyên nhân cặp Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson bất thành. Người phụ trách ghép cặp các trận đấu của UFC Sean Shelby cho biết trong phương án lý tưởng của UFC, Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson từng được "quy hoạch" tại UFC 217.

"Chúng tôi đáng lẽ đã tổ chức trận Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson vào ngày 4/11," Sean Shelby nói. "Tuy nhiên sau đó phía Khabib lại công bố cậu ấy không thể thi đấu, chí ít là cho đến tháng 12. Chúng tôi buộc phải ghim trường hợp của Tony Ferguson lại, và rất may chúng tôi đã có người thay thế là Kevin Lee."

Khabib Nurmagomedov không thể thi đấu chí ít là cho đến tháng 12
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội