HLV Lê Công: Francois Flores đang làm "loạn" giới võ thuật Việt Nam

thứ năm 13-7-2017 18:40:51 +07:00 0 bình luận
Sau hai trận đánh liên tiếp của võ sư Pierre Francois Flores, giới võ thuật Việt Nam đã lên tiếng, không đồng tình với cách đánh “chui” của ông này.

Sau hai trận đánh liên tiếp của võ sư Pierre Francois Flores, giới võ thuật Việt Nam đã lên tiếng, không đồng tình với cách đánh “chui” của ông này.

Nghiệp dư và không có luật thi đấu

Chiều ngày 13/7, ông Pierre Francois Flores giành chiến thắng trước võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh sau 2 phút 12 giây thi đấu. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của ông Flores trước các võ sư Việt Nam.

Trước đó, nhiều ý kiến đã không đồng tình cách ông Pierre Francois Flores đang “giao lưu” võ thuật tại Việt Nam sau khi đánh “chui” với võ sư Đoàn Bảo Châu mà không xin phép cơ quan chức năng địa phương. Dù ngành Thể thao đã lên tiếng nhưng ông Pierre  tiếp tục đấu với võ sư Hoài Linh vào chiều ngày 13/7.

Qua trao đổi, HLV được đánh giá có đẳng cấp nhất môn Karate ở Việt Nam - ông Lê Công cho rằng những trận đấu kể trên còn chẳng có luật lệ gì trong thi đấu, họ chỉ tự đưa ra luật và đánh nhau. Nó là một sự nghiệp dư so với các trận đấu của các võ sỹ chuyên nghiệp.

"Những trận đánh ngoài đường, ở nhà là vô luật. Võ trong thể thức quốc tế, mỗi môn thể thao, môn võ đều mục đích giao lưu, nâng cao trình độ thì phải có luật. Luật này để đảm bảo sự an toàn, nâng cao kỹ năng. Tất cả hướng đến mục tiêu cuối cùng là chân thiện mỹ", ông Lê Công nói.


Võ sư Vịnh Xuân dễ dàng hạ võ sư Đoàn Bảo Châu vào hôm qua.

Theo ông Lê Công những trận đấu của võ sư Pierre Francois Flores có thể làm "loạn" giới võ thuật Việt Nam. Nguyên nhân là các võ sỹ ăn tập chuyên nghiệp có thể hiểu lệch vấn đền nên cũng bắt đầu gửi lời thách đấu. Dù sự khác biệt là võ sỹ chuyên nghiệp, hay các võ sư lớn tuổi khó đấu lại các võ sỹ ăn tập chuyên nghiệp.

Thực tế, trận đấu giữa võ sư Flores và võ sư Hoài Linh đã có sự thỏa thuận từ đầu về cách đánh, là triển khai các chiêu thức đẹp. "Tôi đã không sử dụng những đòn đánh ở phần thân dưới. Nếu được ra đòn ở phần thân dưới thì chưa chắc tôi đã chịu phần yếu thế hơn trong trận đấu này. 

 


HLV Lê Công người có thâm niên và uy tín trong làng võ Karate.

Vì đây là một trận đánh cống hiến, nên tôi không muốn người ta, nhất là bạn bè quốc tế, coi thường và nghĩ rằng mình dùng đòn "bẩn" để chiến thắng", ông Hoài Linh nói.

Tuy nhiên, xét ở góc độ tinh thần võ thuật thì HLV Lê Công cho rằng khi một người chấp nhận lời thách đấu và cả hai cùng tự đưa ra luật chơi không nên... nói nhiều sau trận đấu.  Vì thắng là thắng - thua là thua nên đừng viện cớ lý do này - lý do nọ, bởi những trận đấu kiểu kể trên không có luật quy định, và họ chỉ cam kết với nhau.

Ngoài ra, HLV Lê Công chia sẻ thêm là người học Karate đều hiểu được giá trị cơ bản: Phải lấy yếu đánh mạnh. Võ sỹ Karate không tấn công đối thủ, chỉ dùng để phòng ngừa bản thân, nếu bị tấn công mới đánh chứ không phải đi thách đấu nhau.

Và bị ảnh hưởng phim kiếm hiệp

“Độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng – người từng đoạt 5 HCV Taekwondo ở SEA Games đã có những phân tích khá thú vị về việc các võ sư thách đấu trong mấy ngày qua, với nhận định họ đang đấu võ giống như trong phim kiếm hiệp thay vì mang tính chuyên nghiệp.

“Cách thi đấu như thế không thể gọi là trận đánh đúng nghĩa, phân biệt cao thấp trong võ thuật. Với một người từng nhiều năm thi đấu Taekwondo, tôi nghĩ một trận chính thức phải được sự công nhận về pháp lý.

Ví dụ cần phải giới hai người đấu với nhau là ai, thành tích gì, và thách đấu mang tính chất như thế nào, điển hình có thể thấy các cuộc đấu võ của thế giới luôn làm những điều ấy. 

Ngoài ra, trận đấu phải có trọng tài để phân biệt thắng thua. Một trận đấu võ thời bây giờ khác biệt so với ngày xưa rất nhiều, không phải giống như cách gọi là trong giới võ lâm, mà ngay cả trong phim kiếm hiệp cũng có những trận đấu tỷ thí trên đài, chứ không đánh ở một một cái quán nào như thế", Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Theo Nguyễn Văn Hùng, anh không biết họ giao đấu nhau kiểu gì khi chênh lệch lớn về thể hình lẫn cân nặng, một sự khác biệt quá lớn. Ví dụ võ sư Đoàn Bảo Châu nhẹ hơn ông Flores đến 20kg và thấp hơn 20cm. Thế nên, võ sư Bảo Châu đánh chẳng khác nào "trứng chọi đá".


Sự chênh lệch rất rõ về thể hình giữa võ sư Vịnh Xuân và võ sư Hoài Linh. Ảnh: Tuấn Tú

Hôm qua, võ sư Hoài Linh cũng rơi vào trường hợp tương tựa như võ sư Bảo Châu, khi thấp bé nhẹ cân hơn rất nhiều so với đối thủ. Ngoài ra, ông Linh lớn tuổi hơn đối thủ gần 2 con giáp nên cuộc tỷ thí này bị xem chênh lệch nhiều mặt, và thực tế ông Linh chỉ trụ được hơn 2 phút trước võ sư Flores.

“Trong võ thuật, người có sải chân dài và sải tay dài luôn luôn lợi thế hơn. Hai người đấu với nhau chỉ chênh lệch cân nặng 1 – 2kg đã khác biệt, chứ không thể hơn nhau vài chục kg như thế. Điều ấy rất vô lý.

Quan điểm của tôi là họ gặp nhau để đánh chơi, biểu diễn với nhau thì hợp lý hơn là gọi phân cao thấp giữa các môn phái”, Nguyễn Văn Hùng nói.

Video: Pierre Flores và Trần Lê Hoài Linh "tỷ thí" Bia Sài Gòn sau trận quyết chiến

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội