Khoảng cách giữa "Phong trào" và "Đội tuyển" gần khó tin ở giải Jiu-jitsu Hà Nội mở rộng
Chất lượng của những trận thi đấu tại Jiu-jitsu Hà Nội mở rộng đã cho thấy khoảng cách giữa "Phong trào" và "Đội tuyển" có lẽ không khác biệt như người ta vẫn tưởng.
Với thời gian du nhập vào Việt Nam còn rất ngắn, cộng đồng Jiu-jitsu tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung không có lợi thế về mặt số lượng so với các môn võ khác như Karatedo, Taekwondo hay Judo.
Tuy nhiên, cũng chính cộng đồng ấy đã chứng minh tiềm năng và sự đoàn kết tuyệt vời khi chung tay tổ chức Giải Jiu-jitsu Hà Nội Mở rộng Lần thứ nhất (Hanoi Open 2018).
Đáng ngạc nhiên là dù đội tuyển Quốc gia tham dự với đội hình khá đồ sộ, các võ sĩ phong trào vẫn chiếm đến quá nửa số huy chương, nhất là ở các hạng cân nam
Giải đấu đã quy tụ gần 90 võ sĩ, không chỉ bao gồm các thành viên đội tuyển Quốc gia mà còn cả những võ sĩ đến từ các câu lạc bộ BJJ phong trào như BJJ Hanoi, Ronin BJJ, Agoge, Dung Pham BJJ, Saigon Sport Club…
Ngoài ra, các "lão làng" trong làng Judo Việt Nam như Nguyễn Linh Sơn, Tô Hải Long,... cũng đến tham dự để thử sức bản thân ở bộ môn mới.
Đáng ngạc nhiên là dù đội tuyển Quốc gia tham dự với đội hình khá đồ sộ, các võ sĩ phong trào vẫn chiếm đến quá nửa số huy chương, nhất là ở các hạng cân nam.

Dù đội tuyển Quốc gia tham dự với đội hình khá đồ sộ, các võ sĩ phong trào vẫn chiếm đến quá nửa số huy chương
"Có những điều đã đạt hơn kỳ vọng, nhưng cũng có những cái chưa tốt," Anh Nguyễn Hoài Nam, đại diện cho Ban Tổ chức Hanoi Open 2018 chia sẻ.
"Đầu tiên, phải kể đến sự ủng hộ khá mạnh từ cộng đồng. Tính "cộng đồng" của Hanoi Open 2018 rất cao, thể hiện ở việc có sự tham gia chung sức tại tất cả các bộ phận, từ trọng tài, tình nguyện viên, vân vân. Đây là yếu tố quan trọng nhất, bởi có cộng đồng, có đồng lòng chung sức, thì mới thành việc."
"Số lượng võ sĩ tham gia không hề tệ, đặc biệt là việc giao thoa giữa các võ sĩ tập Brazilian Jiu-jitsu, Judo và Jujitsu đã diễn ra khá suôn sẻ. Và công tác chạy giải trên nền tảng smoothcomp cũng khá thuận lợi."

Y tế tại Hanoi Open 2018 mất quá nhiều thời gian cho việc xử trí
Tuy nhiên, có ưu thì cũng có khuyết. Điểm đầu tiên mà ban tổ chức Hanoi Open 2018 còn cần chú ý là về mặt y tế.
Trong quá trình thi đấu, võ sĩ Shing Chan đã bị trật khớp vai. Dù Shing Chan từng có tiền sử trật khớp trước đó và đây cũng không hẳn là một chấn thương nghiêm trọng, đội ngũ y tế tại Hanoi Open 2018 vẫn mất khá nhiều thời gian xử lý.

Chất lượng của các trọng tài tại Hanoi Open 2018 chưa được đồng đều
Công tác trọng tài cũng chưa thực sự thỏa mãn yêu cầu của ban tổ chức. Đa số các trọng tài trên sàn đấu và trọng tài góc thảm là do các câu lạc bộ đề cử, do đó chất lượng của các trọng tài chưa được đồng đều.
"Thiếu sót là có, tôi sẵn sàng thừa nhận," Anh Nguyễn Hoài Nam cho biết. "Nhưng về tổng thể, giải Hanoi Open 2018 vẫn làm được nhiều điều mà chưa ai làm được."
"Chúng tôi đã có sự giao thoa của nhiều bộ môn khác nhau nhưng có những nét tương đồng trong một sân chơi chung, với các đại diện từ cả các câu lạc bộ phong trào và Đội tuyển Quốc gia. Trong đó, các võ sĩ phong trào vẫn có thành tích rất tốt."

Tính "cộng đồng" của Hanoi Open 2018 rất cao, thể hiện ở việc có sự tham gia chung sức tại tất cả các bộ phận
"Điều đó không chỉ cho thấy chất lượng sinh hoạt và luyện tập tốt tại các câu lạc bộ mà còn cho thấy một tâm thái mở giữa các bên, các môn. Đó sẽ là tiền đề để chúng ta tiến tới những điều tốt đẹp hơn nữa."

