Mark Hunt đòi UFC xử phạt 100% tiền lương đối với võ sĩ gian lận

chủ nhật 30-10-2016 23:48:13 +07:00 0 bình luận
Mark Hunt cho rằng những nhà làm luật cần siết chặt hơn mức xử phạt dành cho các võ sĩ gian lận, bởi mức xử phạt hiện nay hoàn toàn không đủ tính răn đe.

Mark Hunt không đùa khi nói rằng anh muốn đấu tranh cho sự thay đổi của cả hệ thống luật MMA.

Hunt (12-10-1 MMA, 7-4-1 UFC), võ sĩ kỳ cựu với 17 năm thi đấu MMA, đã quyết định nhờ tới luật sư để can thiệp vào cách UFC xử lý Brock Lesnar - người đã bị phát hiện dương tính với chất cấm trong cả các mẫu thử trước và sau UFC 200.

Theo luật sư của Mark Hunt, Christina Denning, thân chủ của cô đang hướng đến hai mục tiêu lớn nhất.

Một là mở ra một điều khoản trong hợp đồng cho phép xử phạt những võ sĩ sử dụng chất cấm bằng tiền - số tiền đó sẽ được chuyển khoản sang cho đối thủ của họ. Hai là có một câu trả lời về việc UFC và USADA không hề có một động thái bảo vệ nào cho Hunt khi anh liên tiếp phải đối đầu với 3 đối thủ dính chất cấm - Frank Mir, Antonio 'Bigfoot' Silva và Brock Lesnar. 

Mark Hunt "King of Walk-Offs" nổi tiếng bởi anh thường quay lưng khỏi đối thủ sau khi thực hiện cú knockout mà không cần chờ trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu

Gần đây nhất, Mark Hunt thượng đài với Brock Lesnar tại UFC 200 vào tháng 7 vừa qua. Lesnar đã chiến thắng bằng tính điểm, nhưng sau đó người ta mới phát hiện ra rằng ngôi sao WWE đã có kết quả dương tính với Clomiphene hơn 1 tuần trước trận đấu. Sau đó, mẫu xét nghiệm vào đúng ngày thi đấu của Brock cũng được công bố dương tính với Clomiphene.

Đáng nói là hai đối thủ trước của Mark Hunt cũng dính chất cấm. Tại UFC FN 33, Antonio 'Bigfoot' Silva đã vượt ngưỡng testosterone; còn tại UFC Fight Night 85, Frank Mir dương tính với turinabol - một chất steroid giúp tăng cơ.

"Đây là lần thứ 3 tôi phải đánh một gã sử dụng steroids," Hunt nói. "Tôi không nghĩ rằng mức xử phạt của luật hiện hành có đủ sức răn đe với những gã đó."

"Các môn thể thao khác đã khá chặt chẽ với việc xử phạt vận động viên sử dụng steroids. Nhưng MMA cần gắt gao hơn nữa. Chúng ta đang nói về những võ sĩ đã bước vào lồng sắt. Những người đã chiến đấu và đặt cược mạng sống của mình trong đó. Đây là một môn thể thao đối kháng, võ sĩ sẽ có nguy cơ thương tích lớn hơn nhiều khi phải đối đầu với một đối thủ có lợi thế nhờ sử dụng chất cấm." 

Theo Hunt, các võ sĩ bị phát hiện sử dụng steroid nên bị phạt bằng tiền như các võ sĩ quá cân trước mỗi trận đấu. Theo luật, mỗi võ sĩ quá cân phải chuyển 20% số tiền hợp đồng của họ cho đối thủ. Với độ nguy hại của việc sử dụng steroid, số tiền phạt đó thậm chí nên tăng lên đến 100%.

"Nếu anh quá cân, anh mất 20% tiền lương," Hunt cho biết. "Nhưng nếu anh dùng steroids, thực tế là không có hình phạt nào có tính răn đe cả. Anh chỉ dính 2 năm cấm thi đấu là cùng."

"Tôi đã nứt vài vết trên xương tay trong trận đấu với Antonio Silva, phải nghỉ nguyên một năm để hồi phục. Còn Silva, anh ta chỉ cần chờ hết án cấm thi đấu xong là lại thượng đài như thường. Thực tế thời gian Silva trở lại võ đài còn sớm hơn cả tôi. Là anh thì anh có khó chịu không? Tôi thì có đấy."

Mark Hunt thua Brock Lesnar bằng tính điểm tại UFC 200

Trường hợp với Brock Lesnar còn tồi tệ hơn. Đằng nào Brock Lesnar cũng không định quay lại MMA, do đó, việc cấm Lesnar thi đấu MMA 2 năm căn bản là không có bất cứ ý nghĩa nào.

"Chúng tôi đang có nghi vấn về việc UFC cho Brock Lesnar một ngoại lệ khi không tham gia chương trình xét nghiệm trước 4 tháng," Luật sư Christina Denning nói.

"UFC 200 diễn ra vào tháng 7 và Brock chỉ ký hợp đồng từ tháng 6. Tuy nhiên, như chính người phát ngôn của UFC từng nói, những cuộc thảo luận giữa UFC và Brock Lesnar đã diễn ra từ trước đó nhiều tháng. Brock cũng không che giấu việc anh ta muốn trở lại thi đấu MMA từ đầu năm 2016. Vậy tại sao UFC phải đợi đến khi chính thức ký hợp đồng với Brock Lesnar mới đưa anh ta vào chương trình kiểm tra chất cấm của USADA?"

"Mark cảm thấy việc UFC đang buộc anh ấy phải thi đấu thiếu công bằng đến vậy là một điều tồi tệ. Chúng tôi muốn UFC thực hiện những động thái bảo vệ cho những võ sĩ đang thi đấu trong sạch."

Gần đây, Mark Hunt đã từ chối ký hợp đồng thượng đài với Josh Barnett và Junior dos Santos vì UFC không chấp nhận việc võ sĩ người Samoan đòi bổ sung một điều khoản trong hợp đồng cho phép xử phạt người chất cấm bằng tiền.

Ngoài ra Hunt cũng muốn đợi xem UFC và Ủy ban Thể thao bang Nevada sẽ phán quyết như thế nào về trận đấu giữa anh và Brock Lesnar ngày 10/11 tới. Nhiều khả năng trận đấu sẽ bị hủy kết quả cũ và chuyển thành No Contest.

Hunt không thích kiểu xử phạt "có cũng như không" này. Kể cả nếu Brock Lesnar có bị phạt với khung tối đa là 25% tiền hợp đồng, Lesnar cũng đã vớ bẫm với hàng triệu USD từ tiền bản quyền truyền hình pay-per-view - phần tài chính mà Tòa án Thể thao không thể can thiệp.

"Vấn đề khá lớn ở đây là việc thân chủ của tôi nổi tiếng nhờ hình ảnh của một võ sĩ không từ chối bất cứ đối thủ nào," Denning nói. "Khi Mark bị ghép cặp đấu với những võ sĩ sử dụng chất cấm, nếu anh ấy thắng, Mark không được nhận lời khen nào, còn nếu thua, kẻ gian dối cũng đã lấy hết danh tiếng. Đó là điều hết sức không công bằng."

Hunt knockout cựu vô địch hạng Heavyweight Frank Mir tại UFC Fight Night 85 Brisbane

Mark Hunt chốt lại vấn đề:

"Môn thể thao này cần được thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. MMA là một môn đối kháng bạo lực, việc nhồi chất cấm vào cơ thể võ sĩ sẽ gây nguy hại hơn nhiều so với các môn thể thao khác. Tôi muốn những điều luật được siết chặt hơn. Tôi muốn tòa án phạt hết tiền của bọn gian lận và cấm chúng thi đấu cả đời."

"Những kẻ đã sử dụng steroids không xứng đáng được thi đấu, dù là MMA hay bất cứ môn thể thao nào khác."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội