Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thích hợp cho ONE Championship?

chủ nhật 3-9-2017 15:01:23 +07:00 0 bình luận
Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng là những quốc gia rất có tiềm năng về võ thuật. Đây có phải là tiền đề để ONE Championship tiến quân đến Việt Nam?

Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng là những quốc gia rất có tiềm năng về võ thuật. Đây có phải là tiền đề để ONE Championship tiến quân đến Việt Nam?

Hiện nay tại Châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á như Malaysia, Philippines và Thái Lan, các môn võ thuật, các môn thể thao đối kháng đang dần phát triển và có vị trí quan trọng trong làng thể thao và giải trí. 

Tiếc rằng Châu Á lại không có nhiều ngôi sao võ thuật trưởng thành từ nền thể thao địa phương. Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao, võ sư Karate Oyama Masutatsu, võ sĩ Muay Thái Buakaw, Saenchai là những trường hợp hiếm hoi được vinh danh trên đấu trường quốc tế.

Đầu năm nay, ONE Championship cho biết họ có lên kế hoạch để tổ chức một sự kiện ở Đà Nẵng vào tháng 10

Điều này khá lạ, khi mà Châu Á, nhất là Đông Á, Đông Nam Á là nơi khởi phát của rất nhiều bộ môn võ thuật. Không ít các quốc gia Đông Nam Á có Quốc võ của riêng mình. Đó có lẽ là lý do mà các giải đấu MMA như ONE Championship hay UFC muốn mở rộng tầm ảnh hưởng hơn nữa đến các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

"Việt Nam, cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản, là một thị trường rất mới với tiềm năng khổng lồ," Chủ tịch ONE Championship Chatri Sityodtong nhận xét. "Vẫn còn nhiều gương mặt có thực lực, nhưng chưa tham dự một sàn đấu đủ lớn để đưa tên tuổi của họ đến với giới võ thuật quốc tế. ONE Championship sẽ giúp họ làm điều đó."

Không chỉ có ONE Championship, mà cả UFC cũng rất quan tâm đến thị trường Đông Nam Á. 

Năm 2014, Joe Carr, phó giám đốc kinh doanh của UFC, từng bày tỏ tham vọng phát triển MMA ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài những lý do về lượng người xem lớn, nhu cầu giải trí lớn, Joe Carr còn chỉ ra rằng yếu tố dân tộc sẽ là chiếc "tên lửa" đưa MMA Đông Nam Á phát triển.

"Người dân châu Á có tính địa phương và tinh thần tự tôn rất cao," Phó giám đốc kinh doanh của UFC nhận xét. "Chẳng hạn, một ngôi sao võ thuật ở Hàn Quốc chưa chắc đã được xem trọng ở Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Trái lại, ở quê hương của mình anh ấy nhận được sự ủng hộ lớn đáng ngạc nhiên." 

"Tôi tin rằng MMA có thể tạo ra một cơn sốt ở Châu Á, giống như vai trò của Giải bóng đá ngoại hạng Anh tại đây,” Joe Carr

Theo làn sóng thể thao hiện đại du nhập vào Việt Nam, MMA bắt đầu thu hút giới trẻ Việt - một cộng đồng hết sức năng động trong thời đại "thế giới phẳng". Sự phát triển của các nhóm thảo luận và tập luyện MMA trên mạng xã hội tăng lên chóng mặt theo cấp số nhân, nhất là sau sự kiện võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông ồn ào thách đấu võ cổ truyền.

ONE Championship cũng đang được liệt vào tầm ngắm của các thanh niên Việt. Cái mà người xem tìm thấy ở ONE là những kỹ thuật của các môn võ Châu Á như Karate, Pencak Silat; những trận đấu với nhịp độ nhanh, máu lửa thay vì những trận cân não,...

Không chỉ vậy, sự có mặt những gương mặt mang dòng máu Việt như Trần Quang Lộc, Martin Nguyễn; những võ sĩ, huấn luyện viên nước ngoài nhưng đã từng sinh hoạt với cộng đồng võ thuật Việt Nam như Trestle "Jun Minion" Tan, Ev Ting, Sotir Kichukov,... sẽ là tiền đề rất tốt để ONE Championship thử nghiệm tiến quân đến Việt Nam, nếu họ nghiêm túc với vấn đề này. 

Các bạn trẻ tập phong trào ở Tp. HCM

Tuy nhiên, cơ hội để ONE Championship bước chân vào thị trường Việt Nam còn nhiều khó khăn.

MMA là một môn thể thao còn rất trẻ, với tuổi đời chỉ hơn 20 năm, nên dù trên phạm vi quốc tế, việc thiết lập các tiêu chuẩn về thể thức thi đấu, cách huấn luyện, cách xử lý y tế,... vẫn còn chưa hoàn thiện và thống nhất. Từng bước đi của kế hoạch này cần được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình võ thuật Việt Nam.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội