Bóp nghẹt Rockets ngay từ hiệp 1, LA Lakers hiên ngang trở lại chung kết miền Tây

chủ nhật 13-9-2020 10:50:56 +07:00 0 bình luận
Không một chút lơ là hay thiếu tập trung, Los Angeles Lakers đã bóp nghẹt hoàn toàn Houston Rockets và giành chiến thắng đầy thuyết phục tại Game 5.

Tưởng chừng Game 5 sẽ là thời điểm Los Angeles Lakers “lỏng tay" một chút, để cho Houston Rockets lấy lại một chiến thắng. Thế nhưng LeBron James cùng các đồng đội đã giữ vững sự tập trung và oanh tác đối thủ từ sớm.

Tập thể áo vàng tím bắt đầu Game 5 bằng cách dẫn Rockets 22 điểm ngay trong hiệp 1. Cách biệt có đôi thu hẹp nhưng sau cùng, Lakers đã có lúc dẫn trước Houston đến 32 điểm.

Chống cự vô cùng yếu ớt vì thua thiệt cả về tinh thần, phong độ lẫn chiến thuật, đoàn quân của HLV Mike D'Antoni đã chấp nhận thất bại với tỷ số 119-96, đành nhìn Los Angeles Lakers tiến vào loạt trận chung kết miền Tây.

LeBron James oanh tạc đối phương với 29 điểm cùng 11 rebounds và 7 assists, màn trình diễn “bá đạo" quen thuộc.

Tuy nhiên điều đáng chú ý là Los Angeles Lakers hôm nay đã phá kỷ lục với 19 quả 3 điểm, nhiều nhất trong lịch sử Playoffs của đội bóng.

Về phía Houston, James Harden ghi 30 điểm cùng 6 rebounds và 5 assists. Nhưng rõ ràng chừng ấy lá không đủ khi Rockets khởi đầu trận đấu quá tệ. Cả trận, Rockets chỉ có 37.1% FG đi kèm với 12 turnovers

Vào cuối hiệp 3 và đầu hiệp 4, chuỗi điểm đã được mở để níu giữ hy vọng cho đội bóng đến từ Houston. Nhưng Lakers đã nhanh chóng đáp trả bằng chuỗi điểm 9-0, chính thức dập tắt mọi nỗ lực của James Harden, Russell Westbrook cùng các đồng đội.

LOS ANGELES LAKERS THỐNG TRỊ TOÀN TẬP

Thế mạnh lớn nhất của Los Angeles Lakers là phòng ngự, vì vậy HLV Frank Vogel đã áp dụng chiến thuật khắc chế hoàn toàn các mảng miếng tấn công của Houston.

Hàng thủ của Lakers như thể đã “bóp nghẹt" hoàn toàn Rockets. Tính đến cuối hiệp 3, Houston bị dẫn trước với tỷ số 95-69 với 27-67 FG, 10-34 3PT và dính 11 turnovers.

Pha bóng dưới đây có thể tóm tắt lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong trận đấu hôm nay khi James Harden nỗ lực phản công nhanh.

Anh đã rất cố gắng loại bỏ thành công Kyle Kuzma để lên rổ nhưng rồi Alex Caruso, cái tên đang khiến người hâm mộ Lakers phát cuồng đã tung ra cú chase-down block trời giáng để tặng cho MVP năm 2018.

Trận đấu hôm nay cũng giống pha bóng này. James Harden đã thi đấu đầy cố gắng nhưng nỗ lực mang tính cá nhân của anh không có nhiều ý nghĩa. 

Trong khi đó, Los Angeles Lakers có sự cố gắng mang tính tập thể trong khâu phòng ngự, ngăn chặn mọi ý định lội ngược dòng của Houston.

Với chiến thắng này, Los Angeles Lakers đã chính thức trở lại loạt trận chung kết miền Tây lần đầu tiên trong cả một thập kỷ.

Lần gần nhất LA góp mặt ở đấu trường này là năm 2010, mùa giải chứng kiến Kobe Bryant dẫn dắt Lakers đến chức vô địch thứ 5 trong sự nghiệp.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội