Có một sự trùng hợp không hề nhẹ với Kawhi Leonard tại NBA Finals lần này

chủ nhật 26-5-2019 7:38:00 +07:00 0 bình luận
Kawhi Leonard một lần nữa đặt chân vào NBA Finals sau 5 năm vắng bóng. Đối thủ của anh lần này cũng có nét tương đồng so với năm 2014.

Với chiến thắng ở Game 6 chung kết miền Đông NBA Playoffs 2019, Kawhi Leonard đã trở thành người hùng của Toronto Raptors khi đưa tập thể này vào NBA Finals đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Xét riêng về sự nghiệp của Kawhi Leonard, đây sẽ là lần thứ 3 anh góp mặt tại NBA Finals . Lần gần nhất của Leonard chính là tại NBA Playoffs 2014 khi còn thi đấu dưới trướng HLV Gregg Popovich.

Mặc dù giờ đây, anh không còn thi đấu trong màu áo của San Antonio Spurs, thế nhưng series NBA Finals lần này của anh vẫn có một sự trùng hợp khiến nhiều người hâm mộ hoài niệm.

Còn nhớ ở năm 2014, Kawhi Leonard cùng những người đàn anh kì cựu Tim Duncan, Manu Ginobili và Tony Parker đã thách thức Miami Heat hùng mạnh của bộ 3 LeBron James, Dwyane Wade và Chris Bosh tại NBA Finals. Miami Heat của LeBron James khi đó đang theo đuổi mục tiêu 3 chức vô địch liên tiếp sau chiến thắng trước Oklahoma City Thunder (NBA Finals 2012) và chính San Antonio Spurs (NBA Finals 2013).

Và lần này cũng thế. Đối thủ của Kawhi Leonard ở chung kết tổng chính là Golden State Warriors đầy sung mãn cũng đang cố gắng tìm kiếm chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Không còn "bố già" Gregg Popovich hay bộ 3 huyền thoại của Spurs, thách thức với Kawhi Leonard lúc này là lớn hơn rất nhiều khi Golden State Warriors đang chứng minh thứ sức mạnh hủy diệt dù không có Kevin Durant.

Nếu như năm 2014, Kawhi Leonard tiến vào NBA Finals trên danh nghĩa là để lấy lại những gì đã mất ở năm 2013 thì giờ đây, "The Klaw" cùng các đồng đội tại Raptors sẽ đóng vai một gương mặt tân binh mới toanh ở chung kết tổng đang muốn soán ngôi của nhà đương kim vô địch đã đấu 5 kỳ NBA Finals suốt 5 năm qua.

Hy vọng dành cho Kawhi Leonard vẫn là có. Đoàn quân của HLV Nick Nurse cũng sở hữu không ít cái tên chất lượng và đầy kinh nghiệm như Marc Gasol và Serge Ibaka. Bên cạnh đó, Kyle Lowry vẫn đang thi đấu tròn vai dù chấn thương ngón tay. Đặc biệt phải kể đến phong độ chói sáng của các cầu thủ dự bị như Norman Powell hay Fred VanVleet.

Liệu Kawhi Leonard có thể một lần nữa quật ngã người khổng lồ, chặn đứng con đường vô địch 3 năm liên tiếp của Golden State Warriors như đã làm trước Miami Heat?

Vòng NBA Playoffs và NBA Finals sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Thể thao Tin tức HD – VTVcab, thông tin cập nhật liên tục trên webthethao.vn và Bóng rổ TV.

Huy Hồ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội