Đối với Kobe Bryant, chỉ có một mẫu giày đã làm thay đổi cả thế giới giày bóng rổ

thứ sáu 26-10-2018 16:52:16 +07:00 0 bình luận
Trước kia khi hầu hết các nhà sản xuất giày bóng rổ đều nói không với cổ thấp, Kobe Bryant đã suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Thật khó tin rằng chỉ khoảng 10-15 năm trước, gần như không có cầu thủ nào tại giải bóng rổ NBA muốn mang các mẫu giày cổ thấp. Người ta vẫn nghĩ rằng những mẫu giày cổ vừa (mid) hoặc cổ cao (high) mới mang đến đủ sự bảo vệ cho phần cổ chân của người dùng.

Tuy nhiên Kobe Bryant sẵn sàng làm điều khác biệt, ngay cả khi tất cả mọi người đều ngăn cản anh làm điều đó.

Trong khi cả thế giới mang giày cổ cao, Kobe Bryant đã biến thành sự khác biệt.

Trong ngày đầu tiên Kobe Bryant diện lên sân đấu đôi Nike Zoom Kobe IV (Kobe 4) với thiết kế cổ thấp, toàn bộ NBA đã bị sốc. Dù có rất nhiều người cảm thấy phấn khích về một hướng đi tươi mới, thế nhưng không ít người đã chê bai và cho rằng Kobe cùng với Nike đã quá tham vọng với ý tưởng của mình.

"Năm 2008, tôi quyết định đưa dòng giày thửa riêng của mình chuyển hướng thành giày thấp cổ. Ban đầu tôi bị phản đối rất quyết liệt. Ngay cả khi trình bày với Nike, tôi cũng bị từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng rồi mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch và như bạn biết đấy, giày cổ thấp bây giờ ở khắp mọi nơi. 

Đừng quên rằng, tất cả đều bắt nguồn từ Nike Zoom Kobe 4!" 

Trên đây là chia sẻ của Kobe Bryant về mẫu Kobe 4, mẫu giày cổ thấp đầu tiên trong dòng giày thửa riêng của anh với Nike.

Kyle Kuzma lên sân với đôi Nike Zoom Kobe IV "4 rings" cách đây ít ngày tại NBA.

Lịch sử giày bóng rổ thế giới đã cho thấy ngoại trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi là những dòng Air Jordan Retro, còn lại tất cả các nhà sản xuất giày gần như nói không với giày cổ thấp. 

Vì vậy mẫu Nike Zoom Kobe IV được ví như một cuộc cách mạng trong thiết kế giày bóng rổ khi truyền tải thông điệp: 

"Một đôi giày bóng rổ không cần phải có cổ cao mới có thể bảo vệ được cổ chân".

Chính Kobe Bryant cũng đã chứng minh cho cả thế giới rằng giày cổ thấp cũng an toàn không kém gì với giày cổ cao khi anh thẳng tiến đến NBA Finals năm 2009 mà không bị bất kỳ chấn thương nào về mắt cá.

Nhìn lại những pha bóng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp thi đấu của Kobe Bryant:

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội