NBA All-Star 2018: Danh sách các cầu thủ dự bị được công bố

thứ tư 24-1-2018 17:39:04 +07:00 0 bình luận
Bên cạnh 10 cầu thủ xuất phát, Russell Westbrook sẽ dẫn đầu nhóm 14 cầu thủ thuộc đội hình dự bị vừa được bầu chọn bởi 30 HLV trưởng của các đội bóng tại NBA.

Đội hình đầy đủ cho trận đấu NBA All-Star diễn ra vào ngày 19/02 tới đây đã chính thức xuất hiện. Bên cạnh 10 cầu thủ trong đội hình xuất phát đã được công bố cách đây ít ngày, NBA vừa công bố 14 cầu thủ thuộc đội hình dự bị được bầu chọn bởi 30 HLV trưởng của các đội bóng tại NBA.

Theo format mới của trận NBA All-Star Game, hai đội sẽ không thi đấu theo thể thức Miền Đông - Miền Tây nữa mà sẽ được chọn ngẫu nhiên bởi 2 đội trưởng.

Sau khi 2 đội trưởng cũng như 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát đã được chọn, mỗi đội sẽ còn 7 cầu thủ dự bị. Theo quy định mới, những cầu thủ này sẽ được bầu chọn bởi các HLV trưởng của 30 đội bóng tại NBA theo quy chuẩn 2 hậu vệ - 3 tiền đạo/trung phong - 2 cầu thủ ngẫu nhiên và chúng ta đã có kết quả chính thức.

Kristaps Porzingis và Russell Westbrook lần lượt dẫn đầu hai Miền Đông và Tây cho đội hình dự bị lần này.


Russell Westbrook từng đạt danh hiệu All-Star Game MVP 2016.

Đương kim MVP Russell Westbrook sẽ có lần thứ 7 tham dự NBA All-Star trong 10 mùa giải thi đấu. Gần giống như mùa giải trước, hiện nay Westbrook đang có chỉ số trung bình gần đạt một Triple-Double với 24,9 điểm - 9,6 rebounds - 10,0 assists trong 36 phút thi đấu mỗi trận.


Kristaps Porzingis hoàn toàn xứng đáng với trận All-Star Game đầu tiên.

Kristaps Porzingis có lần đầu tiên được chọn vào NBA All-Star, tuy nhiên “The Unicorn” không còn lạ gì với không khí của NBA All-Star Weekend khi năm trước, Porzingis đã tham dự và vô địch Taco Bell Skills Challenge cũng như tham gia và chiến thắng trận đấu NBA Rising Star Challenge cùng Team World trước Team USA.

Cũng có lần đầu tiên lọt vào danh sách tham dự NBA All-Star Game là Victor Oladipo, Bradley Beal , Karl Anthony-Towns.


Victor Oladipo sẽ tham dự cả All-Star Game và Slam Dunk Contest năm nay.

Không cho Victor Oladipo tham dự NBA All-Star sẽ là một thiếu sót khi siêu sao mới của Indiana Pacers đang tung hoành khắp nơi, ghi trên 20 điểm một cách đầy dễ dàng bằng tỷ lệ ném 3 điểm lên đến 40% và có cho mình trung bình 24,2 điểm/trận.


Bradley Beal và John Wall có lần đầu tiên cùng nhau thi đấu tại All-Star Game.

Bradley Beal sẽ được tận hưởng không khí của kỳ All-Star Weekend đầu tiên trong sự nghiệp cùng với John Wall, người đồng đội của anh tại Washington Wizards. Ở mùa giải thứ 6 trong sự nghiệp, Bradley Beal biến mình thành một trong những hậu vệ ghi điểm xuất sắc nhất giải với trung bình 23,6 điểm - 4,3 rebounds - 3,7 assists - 1,1 steals mỗi trận.


KAT xuất sắc đoạt suất vào All-Star lần đầu tiên trong sự nghiệp.

The KAT hay còn được gọi là Karl Anthony-Towns cuối cùng cũng có trận NBA All-Star Game đầu tiên trong sự nghiệp. Phải thi đấu ở một Miền Tây khắc nghiệt và phải cạnh tranh với nhiều trung phong hay tiền đạo xuất sắc, nhưng Karl Anthony-Towns đã chiếm được cảm tình của giới HLV bằng những màn trình diễn ấn tương còn hơn cả chỉ số 20,0 điểm - 12,1 rebounds - 1,6 blocks của mình.

Ngoài những sao trẻ hoặc những cầu thủ có được lần đầu vào NBA All-Star, năm nay chúng ta còn được chứng kiến những “sao già” đang hồi xuân và có được những suất vào NBA All-Star vô cùng xứng đáng. Đó chính là Al Horford và LaMarcus Aldridge.


LaMarcus Aldridge đã trở lại NBA All-Star Game.

Tưởng chừng, những ngày tháng tung hoành của LaMarcus Aldridge đã bị để lại đâu đó ở Portland Trail Blazers cách đây 4 năm. Nhưng giờ đây, L.M.A đã cho thấy một bộ mặt hồi sinh thực sự. Tận dụng chấn thương của Kawhi Leonard, Aldridge đã biến mình thành cầu thủ xuất sắc nhất của San Antonio Spurs mùa này với trung bình 22,5 điểm - 8,7 rebounds và một vài trận đấu ghi trên 30 điểm một cách nhẹ nhàng.


Al Horford là chìa khóa thành công cho Boston Celtics thời gian qua.

Không mang những chỉ số “đẹp mắt” (13,3 điểm - 7,8 rebounds - 5,3 assists) như LaMarcus Aldridge, nhưng Al Horford đã đạt được những lá phiếu bầu chọn nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong khâu phòng ngự. Bên cạnh đó, sự đa dạng trong kỹ năng và lối chơi của Horford cũng mang đến giá trị rất lớn cho Boston Celtics mùa giải năm nay.

Jimmy Butler, Kyle Lowry, John Wall, Damian Lillard và Kevin Love là 4 cầu thủ tiếp theo được lựa chọn vào đội hình dự bị của NBA All-Star năm nay.


Jimmy Butler trở lại All-Star Game trong năm thứ 4 liên tiếp.

Jimmy Butler đã hoàn toàn bị người hâm mộ bỏ quên trong kỳ Fan Vote được NBA tổ chức trong hơn 1 tháng vừa qua khi số phiếu của anh còn thấp hơn cả Rookie Lonzo Ball của Los Angeles Lakers. Rất may là các HLV đã có một lựa chọn sáng suốt vì Butler chính là một trong những tay ghi điểm hàng đầu hiện nay tại NBA. Đây là lần thứ 4 vào All-Star của Jimmy Butler và anh đang ghi trung bình 21,7 điểm - 5,4 rebounds - 5,0 assists mỗi trận.


Kyle Lowry suýt nữa đã bị “bỏ quên” tại kỳ All-Star Game.

Cũng bị người hâm mộ bỏ quên là PG Kyle Lowry đến từ Toronto Raptors. Cầu thủ từng được vào đội hình tiêu biểu NBA này cũng phải nhận số phiếu bầu từ NHM rất thấp, phần lớn là do người đồng đội của anh là DeMar DeRozan quá xuất sắc. K-Low đang có trung bình 17,0 điểm - 6,0 rebounds - 6,7 assists mỗi trận.


John Wall sẽ có thể lại đối đầu với Stephen Curry tại All-Star Game.

John Wall đã góp mặt ở trận đấu All-Star trong suốt 4 năm qua và thiếu chút nữa anh đã bỏ lỡ trận NBA All-Star Game năm nay vì vắng mặt ở 11 trận đấu do chấn thương. Nhưng ngay khi có thể ra sân, Wall-Star vẫn bùng nổ một cách mạnh mẽ. Trong một nửa số trận đã đấu, John Wall đều ghi được trên 20 điểm và đang có trung bình 19,2 điểm - 9,2 assists mỗi trận.


“It’s All-Star Time” đối với Damian Lillard.

Cuối cùng, Damian Lillard cũng trở lại NBA All-Star Game sau 2 năm vắng mặt. Lillard được chọn vào đội hình All-Star ở ngay mùa giải thứ hai trong sự nghiệp, nhưng trong 2 mùa giải gần đây nhất, Lillard không được chọn một phần vì thành tích không mấy ấn tượng của Portland Trail Blazers. Chủ nhân danh hiệu Rookie of The Year năm 2013 đang có cho mình 25,2 điểm - 6,6 assists - 4,8 rebounds.


Lần gần nhất Kevin Love dự một trận All-Star là năm 2014, năm ngoái Love không thể tham dự vì chấn thương.

Kevin Love có được vị trí gần như cuối cùng và cũng tương đối gây tranh cãi nhất. Rất nhiều người cho rằng Andre Drummond xứng đáng hơn, nhưng Kevin Love không phải tự dưng lại có được những phiếu bầu từ các HLV. Love là cầu thủ xuất sắc thứ nhì tại Cleveland Cavaliers, chỉ xếp sau LeBron James. Anh cũng ghi trung bình 18,4 điểm - 9,4 rebounds và có tỷ lệ ném 3 điểm lên đến 40%.

Kết lại danh sách là hai cầu thủ làm nên lịch sử cho Golden State Warriors, Klay Thompson Draymond Green. Với sự góp mặt của Klay và Draymond cùng với Stephen Curry, Kevin Durant đã giúp Golden State Warriors lập kỷ lục có 4 cầu thủ All-Star trong hai mùa giải liên tiếp.


Đây sẽ là trận All-Star Game thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp cho Klay Thompson...

Klay Thompson đang là Shooting Guard hàng đầu tại NBA hiện nay với trung bình 20,6 điểm - 4,0 rebounds - 2,5 assists. Khi xét tới tỷ lệ ném 3 điểm, Klay còn trở nên ấn tượng hơn với tỷ lệ ném thành công lên đến xấp xỉ 45%. Đây sẽ là trận NBA All-Star Game thứ 4 của Klay Thompson trong sự nghiệp.


… và là trận All-Star Game thứ 3 liên tiếp cho Draymond Green.

Trái lại với những con số đỉnh cao của Klay, Draymond Green cũng như Al Horford, có được sự ghi nhận từ đội ngũ HLV nhờ khả năng chơi bóng có một không hai của mình. Chỉ ghi 11,3 điểm - 7,9 rebounds - 7,6 assists, nhưng sự xuất hiện của Draymond Green là ở khắp nơi trên sân và đặc biệt hơn, khả năng phòng ngự của Draymond chỉ có thể gọi là thiên bẩm.

Tổng hợp các cầu thủ sẽ tham dự NBA All-Star Game 2018:

Đội trưởng: LeBron James (CLE), Stephen Curry (GSW).

Đội hình xuất phát: Giannis Antetokounmpo (MIL), DeMarcus Cousins (NOP), Anthony Davis (NOP), DeMar DeRozan (TOR), Kevin Durant (GSW), James Harden (HOU), Joel Embiid (PHI), Kyrie Irving (BOS).

Đội hình dự bị: Kristaps Porzingis (NYK), Russell Westbrook (OKC), Victor Oladipo (IND), Bradley Beal (WAS), John Wall (WAS), Karl Anthony-Towns (MIN), Jimmy Butler (MIN), Kyle Lowry (TOR), Kevin Love (CLE), Damian Lillard (POR), Al Horford (BOS), LaMarcus Aldridge (SAS), Klay Thompson (GSW) và Draymond Green (GSW).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội