NBA ngày 20/10: Ngày đầu khó khăn của Lonzo Ball

thứ sáu 20-10-2017 13:38:25 +07:00 0 bình luận
Đúng với dự đoán, Lakers đã có ngày thi đấu không thành công trước đối thủ cùng thành phố. Trong khi OKC và Raptors thắng dễ dàng ở trận ra quân mùa 2017-18.

Đúng với dự đoán, Lakers đã có một ngày thi đấu không thành công trước đối thủ cùng thành phố. Trong khi OKC và Raptors có thắng lợi dễ dàng ở trận ra quân mùa 2017-18.

Los Angeles Clippers 108 - 92 Los Angeles Lakers

Clippers không mấy khó khăn để giành chiến thắng trước Lakers non trẻ trong trận đấu mà khoảng cách giữa hai đội đã có lúc lên tới 30 điểm.

Hai ngòi nổ Brandon Ingram và Lonzo Ball bên phía Lakers đã bị khóa chặt ở trận đấu này. Brandon Ingram ghi 12 điểm, 5 rebounds cùng 4 kiến tạo nhưng đạt hiệu suất ném cực thấp 3/15. Lonzo Ball cũng không khá khẩm hơn là bao với 3 điểm, 9 rebounds cùng 4 kiến tạo và hiệu suất ném 1/6.

 

Blake Griffin ghi 29 điểm, 12 rebounds cùng 3 kiến tạo và DeAndre Jordan đóng góp 14 điểm cùng 24 rebounds. Ngoài ra, Milos Teodosic, hậu vệ 30 tuổi người Serbia trong trận đấu chính thức đầu tiên ở NBA ghi 6 điểm cùng 6 kiến tạo.

Brook Lopez cùng Jordan Clakrson ghi lần lượt 20 và 18 điểm cho Lakers. Trong khi đó Larry Nance Jr. đạt một double-double với 14 điểm cùng 12 rebounds.

Lakers sẽ bay tới Phoenix để đối đầu với Suns vào ngày mai và sẽ ở lại sân nhà để chờ đợi Suns viếng thăm vào Chủ Nhật (22/10).

New York Knicks 84 - 105 Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook đóng góp triple-double giúp OKC giành chiến thắng trước Knicks, trong ngày hội ngộ đội bóng cũ của Carmelo Anthony (Melo) và Enes Kanter.

Russell Westbrook ghi 21 điểm, 16 kiến tạo cùng 10 rebounds. Ấn tượng với màn trình diễn của Westbrook - Melo nói:

"Các bạn đã quá quen với điều này rồi. Tôi đã từng phải chống lại màn trình diễn đó. Nhưng bây giờ tôi được cùng đội bóng với cậu ấy. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi mừng vì những gì đội bóng đã làm vào hôm nay."

Hightlight trận đấu.

Paul George, ngôi sao chuyển đến từ Pacers dẫn đầu OKC với 28 điểm. George cũng cho rằng màn trình diễn của Westbrook giúp anh thi đấu thoải mái hơn: "Thật tuyệt. Trận đấu trở nên dễ dàng. Tôi biết được tôi sẽ có những cơ hội rõ ràng hơn. Westbrook giúp tôi thi đấu tốt hơn."

Melo, ngôi sao chuyển đến từ Knicks đóng góp 22 điểm trận đấu đầu tiên chống lại đội bóng cũ. Anh cho hay: "Trang sách cũ đã đóng lại. Không còn gì để nói về Knicks nữa. Tôi sẽ tập trung cùng OKC và tiến lên chinh phục những thử thách mới."

Ngoài ra, Steven Adams đạt thông số thi đấu ấn tượng cho OKC với 12 điểm, 5 rebounds cùng 3 blocks. Trận này Adams đạt kỷ lục cá nhân về số lần cướp bóng là 5.

Kristaps Porzingis dẫn đầu Knicks với 31 điểm cùng 12 rebounds. Enes Kanter, người cũ của Knicks đóng góp 10 điểm cùng 7 rebounds. Melo tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của Porzingis: "Điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy sẵn sàng đảm nhận vai trò mà tôi đã để lại. Cậu ấy rất tự tin và tôi vui khi thấy điều đó."

Michael Beasley bên phía Knicks đã mắc phải chấn thương khá nặng ở ngay hiệp một. Chân trái của anh ấy đã chạm vào chân của Westbrook khi tiếp đất sau một pha nhảy ném ba điểm.

Sau đó, Knicks tiếp đón Pistons trên sân nhà và OKC sẽ có chuyến làm khách tại Utah trước Jazz vào ngày Chủ Nhật (22/10).

New York Knicks 84 - 105 Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook đóng góp triple-double giúp OKC giành chiến thắng trước Knicks, trong ngày hội ngộ đội bóng cũ của Carmelo Anthony (Melo) và Enes Kanter.

Russell Westbrook ghi 21 điểm, 16 kiến tạo cùng 10 rebounds. Ấn tượng với màn trình diễn của Westbrook - Melo nói: "Các bạn đã quá quen với điều này rồi. Tôi đã từng phải chống lại màn trình diễn đó. Nhưng bây giờ tôi được cùng đội bóng với cậu ấy. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi mừng vì những gì đội bóng đã làm vào hôm nay."

Paul George, ngôi sao chuyển đến từ Pacers dẫn đầu OKC với 28 điểm. George cũng cho rằng màn trình diễn của Westbrook giúp anh thi đấu thoải mái hơn: "Thật tuyệt. Trận đấu trở nên dễ dàng. Tôi biết được tôi sẽ có những cơ hội rõ ràng hơn. Westbrook giúp tôi thi đấu tốt hơn."

Melo, ngôi sao chuyển đến từ Knicks đóng góp 22 điểm trận đấu đầu tiên chống lại đội bóng cũ chia sẻ: "Trang sách cũ đã đóng lại. Không còn gì để nói về Knicks nữa. Tôi sẽ tập trung cùng OKC và tiến lên chinh phục những thử thách mới."

Ngoài ra, Steven Adams đạt thông số thi đấu ấn tượng cho OKC với 12 điểm, 5 rebounds cùng 3 blocks. Trận này Adams đạt kỷ lục cá nhân về số lần cướp bóng là 5.

Kristaps Porzingis dẫn đầu Knicks với 31 điểm cùng 12 rebounds. Enes Kanter, người cũ của Knicks đóng góp 10 điểm cùng 7 rebounds.

Melo tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của Porzingis: "Điều đó chứng tỏ rằng câu bé ấy sẵn sàng đảm nhận vai trò mà tôi đã để lại. Cậu bé đó rất tự tin và tôi vui khi thấy điều đó."

Michael Beasley bên phía Knicks đã mắc phải chấn thương khá nặng ở ngay hiệp một. Chân trái của anh ấy đã chạm vào chân của Westbrook khi tiếp đất sau một pha nhảy ném ba điểm.

Knicks tiếp đón Pistons trên sân nhà và OKC sẽ có chuyến làm khách tại Utah trước Jazz vào ngày Chủ Nhật (22/10).

Los Angeles Clippers 108 - 92 Los Angeles Lakers

Clippers không mấy khó khăn để giành chiến thắng trước Lakers non trẻ trong trận đấu mà khoảng cách giữa hai đội đã có lúc lên tới 30 điểm.

Hai ngòi nổ Brandon Ingram và Lonzo Ball bên phía Lakers đã bị khóa chặt ở trận đấu này. Brandon Ingram ghi 12 điểm, 5 rebounds cùng 4 kiến tạo nhưng đạt hiệu suất ném cực thấp 3/15. Lonzo Ball cũng không khá khẩm hơn là bao với 3 điểm, 9 rebounds cùng 4 kiến tạo và hiệu suất ném 1/6.

Blake Griffin ghi 29 điểm, 12 rebounds cùng 3 kiến tạo và DeAndre Jordan đóng góp 14 điểm cùng 24 rebounds. Ngoài ra, Milos Teodosic, hậu vệ 30 tuổi người Serbia trong trận đấu chính thức đầu tiên ở NBA ghi 6 điểm cùng 6 kiến tạo.

Brook Lopez cùng Jordan Clakrson ghi lần lượt 20 và 18 điểm cho Lakers. Trong khi đó Larry Nance Jr. đạt một double-double với 14 điểm cùng 12 rebounds.

Lakers sẽ bay tới Phoenix để đối đầu với Suns vào ngày mai và sẽ ở lại sân nhà để chờ đợi Suns viếng thăm vào Chủ Nhật (22/10).

Chicago Bulls 100 - 117 Toronto Raptors

Trước Bulls đang ở năm đầu tiên xây dựng lại đội hình, Raptors dễ dàng đánh bại đối thủ non trẻ trong ngày mà CJ Miles thực hiện thành công 6 trên 9 cú ném ba điểm.

Raptors đạt hiệu suất ném ba điểm 44,8% (13/29) và luân chuyển bóng rất nhiều với 26 pha kiến tạo trong trận này. Lowry có 9 kiến tạo, trong khi DeRozan cùng Wright lần lượt có 5 kiến tạo.

HLV Dwane Casey nói: "Tôi thích cách họ luân chuyển quả bóng. Chúng tôi phải chơi theo cách đó."

Mặc dù ngồi trên băng ghế dự bị của Bulls, Zach Lavine (đầu gối trái) và Kris Dunn (ngón trỏ trái) vẫn không tham gia thi đấu do chấn thương.

Quincy Pondexter đã thi đấu trở lại lần đầu tiên kể từ tháng 4/2015. Anh ấy đã bỏ lỡ hai mùa giải khi bị nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng sau một ca phẫu thuật đầu gối.

HLV Hoiberg nói: "Tôi thật sự hạnh phúc với sự trở lại của Quincy. Đó là một cậu chuyện tuyệt vời."

CJ Miles ghi 22 điểm cùng 5 rebounds trong trận đầu với Raptors. DeRozan nói: "Thật tuyệt vì anh ấy là đồng đội thay vì là đối thủ."

Jonas Valanciunas dẫn đầu Raptors với 23 điểm cùng 15 rebounds. Ngoài ra Norman Powell, Kyle Lowry cùng DeMar DeRozan đóng góp lần lượt 15, 12 và 11 điểm.

Tân binh OG Anunoby của Raptors có điểm đầu tiên trong sự nghiệp NBA của mình sau khi úp rổ trước Pondexter và kết thúc trận đấu với 9 điểm.

Trung phong Robin Lopez của Chicago ghi 18 điểm, tân binh Lauri Markkanen ghi 17 điểm cùng 8 rebounds trong trận đấu chính thức đầu tiên ở NBA và Justin Holiday đóng góp 15 điểm.

HLV Fred Hoiberg nói: "Tôi nghĩ Lauri là một cầu thủ giỏi. Việc ghi 17 điểm trong trận đấu đầu tiên ở NBA thật sự khá ấn tượng."

HLV Hoiberg cho biết sức khỏe của Nikola Mirotic đang tốt nhưng vẫn bị đau sau hai ngày bị thương và chấn động vùng mặt do đồng đội Bobby Portis gây nên.

Bulls sẽ bay về Chicago để chuẩn bị đón tiếp Spurs và Raptors tiếp tục ở lại sân nhà để đối đầu với 76ers vào Chủ Nhật (22/10).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội