Những MVP chung kết bất ngờ nhất lịch sử NBA (Phần 2)

thứ bảy 17-6-2017 13:52:21 +07:00 0 bình luận
Thông thường, những ngôi sao nổi tiếng nhất tại một đội bóng sẽ thường ẵm về danh hiệu MVP chung kết NBA. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp gây bất ngờ.

Thông thường, những ngôi sao nổi tiếng nhất tại một đội bóng sẽ thường ẵm về danh hiệu MVP chung kết giải bóng rổ NBA. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp gây bất ngờ.

4. Jerry West

Nhìn vào lịch sử NBA qua các thời kỳ, người hâm mộ bóng rổ sẽ phải ngạc nhiên với chuỗi vô địch thống trị của Boston Celtics trong hơn 1 thập kỷ những năm 60.

Vậy khi Boston Celtics đã chiếm trọn các danh hiệu vô địch giải bóng rổ NBA thì Jerry West, một thành viên của Los Angeles Lakers sao lại có một danh hiệu MVP chung kết vào năm 1969. Đây cũng chính là một trường hợp thú vị của huyền thoại Lakers.


Lakers tuy gây thất vọng nhưng West cũng để lại thành tích có một không hai.

Chung kết 1969 quyết định tới chức vô địch của 2 cái tên giàu truyền thống bậc nhất là Los Angeles Lakers và Boston Celtics. Kỳ thực, chính Lakers với bộ 3 kinh điển Elgin Baylor, Wilt Chamberlain và Jerry West mới được đánh giá cao hơn.

Ngược lại, Celtics đã ở thời kỳ gần cuối của kỷ nguyên dài thống trị . Khi kết thúc regular season, họ chỉ đứng thứ 4 miền Đông và không nhận được nhiều dự đoán về việc sẽ tiến tới chung kết NBA.

Nhưng vượt qua tất cả, Celtics đã lên ngôi cao tột đỉnh và trực tiếp tạo nên một trong những nỗi thất vọng lớn nhất trong lịch sử NBA dành cho Lakers.

Rõ ràng, loạt trận chung kết tôn vinh cái tên Jerry West khi ông ghi xấp xỉ 38 điểm qua suốt 7 game đấu khốc liệt, giành được danh hiệu MVP chung kết năm đó.

Đây cũng là năm đầu tiên mà NBA chính thức tiến hành trao thưởng danh hiệu này và cũng là trường hợp duy nhất kể từ đó tới nay, danh hiệu MVP chung kết thuộc về một cầu thủ của đội bóng bị thua trận.

Về sau, Jerry West cùng Magic Johnson trở thành những cá nhân có ảnh hưởng lớn nhất đối với lịch sử phát triển của Los Angeles Lakers, khiến họ trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất NBA (31 lần tiến vào chung kết).

5. Cedric Maxwell

Cedric Maxwell có thể được xem như một trong những bậc thầy đầu tiên của kỹ năng nhử ném và dụ lỗi từ động tác ném dưới rổ. Ông cực kỳ hiệu quả trong những pha low post, thường lừa cho đối thủ bật lên trên không, chủ động va chạm nhưng vẫn thực hiện được những cú ném có hiệu suất chính xác cực cao (đôi khi còn dụ được lỗi). Động tác ném của Maxwell thậm chí còn không tỏ ra cứng nhắc như nhiều cầu thủ hiện tại.


Danh hiệu MVP chung kết của Cedric Maxwell cũng được đánh giá là bất ngờ.

Ngoài ra, Maxwell còn được biết tới với tính cách đầy màu sắc của ông. Vui vẻ với đồng đội nhưng là một tay khích bác đầy tinh tế đối với các cầu thủ đối phương.

Ấy vậy mà toàn bộ những phẩm chất đó của Maxwell được thể hiện trọn vẹn trong loạt trận chung kết 1981 gặp Houston Rockets. Về căn bản, lối chơi tinh quái đó lại được thực hiện bởi 1 cầu thủ năm 3 tại NBA. Maxwell chơi nhiều hơn người đồng đội Larry Bird chỉ 2 năm.

Chung kết 1981 cũng đánh dấu cuộc so tài kỳ khôi giữa 1 đội bóng có thành tích thắng trên 60 game ở regular season (Celtics) với đội chỉ có 40 game thắng (Rockets). Triều đại Celtics xưa cũ bắt đầu hồi sinh từ năm này.

6. Andre Iguodala

Golden State Warriors, bá chủ NBA hiện tại, thường được nhắc tới với những ngôi sao như cặp Splash Brother (Stephen Curry và Klay Thompson), hay như Draymond Green, và gần nhất là Kevin Durant.

Stephen Curry giành danh hiệu MVP trong 2 năm liên tiếp, 2015 và 2016. Do đó, nhiều người sẽ ngạc nhiên khi anh chưa có được danh hiệu MVP chung kết nào trong 3 lần đưa Warriors tiến vào chung kết.

Phần thưởng dành cho Iguodala đến vào thời điểm chung kết NBA 2015 đã minh chứng cho giá trị cống hiến thầm lặng của anh trong đội hình Warriors.

Bước vào đầu mùa giải 2014-15, HLV mới toanh Steve Kerr chuyển về dẫn dắt Warriors và lựa chọn chuyển Iguodala từ vị trí xuất phát thành dự bị xoay vòng.

Thay vào đó, Harrison Barnes được đánh chính. Trước đó, Iguodala đã chơi 806 trận NBA với tư cách cầu thủ xuất phát, chưa bao giờ vào trận với vai trò dự bị.


Iguodala đã có loạt chung kết năm 2015 cực hay.

Thế nhưng, ở mùa giải năm đó, Warriors tiến tới chung kết để đối mặt với Cleveland Cavaliers. Tại đây, Iguodala thể hiện vai trò phòng ngự hay nhất đội khi chăm sóc kỹ lưỡng siêu sao LeBron James phía đối phương.

Khi Warriors bị dẫn trước 2-1, Iguodala được chọn chơi xuất phát lần đầu tiên trong mùa giải, thay cho trung phong Andre Bogut tại game 4. Anh ghi 22 điểm, bao gồm 4 quả 3 điểm, góp một phần trong đội hình Death Lineup giúp Warriors lật ngược thế cờ với 3 thắng lợi liên tiếp.

Iguodala nhận danh hiệu MVP chung kết theo cách đầy ngạc nhiên. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải thưởng mà không được chơi xuất phát trong suốt cả regular season.

Cầu thủ số 9 cũng là MVP chung kết đầu tiên không đều đặn ra sân ở đội hình xuất phát. Anh kết thúc series với trung bình 16,3 điểm, 4 assist cùng 5,8 rebound. Theo thống kê, khi có mặt Iguodala trên sân, LeBron James chỉ đạt hiệu suất 38,1%, so sánh với 44% khi không có Iguodala.

(Hết)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội