Nike lên tiếng giữa tâm bão khủng hoảng Zion Williamson chấn thương

thứ năm 21-2-2019 9:40:00 +07:00 0 bình luận
Chấn thương của Zion Williamson có thể không quá nghiêm trọng, tuy nhiên nó đã giáng một đòn khá mạnh vào chiến lược của Nike và tạo cơ hội cho các đối thủ cơ hội nhảy vào "miếng bánh" này.

Trong trận đấu với đại học North Carolina (UNC) ngày 21/2 hôm nay, siêu sao Zion Williamson của đại học Duke đã chấn thương sau khi đạp rách bung cả đế giày. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cộng đồng mạng không quá khó để tìm ra danh tính đôi giày chính là Nike PG 2.5 PE dành riêng cho đại học Duke.

Điều này đã làm dấy lên một cơn bão chế giễu và mỉa mai chất lượng của giày Nike trên khắp các trang mạng xã hội. 3 từ khóa xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter 6 tiếng sau khi vụ việc diễn ra vẫn là "Zion", "Duke" và "Nike". Đây hoàn toàn là điều dễ hiểu khi Zion Williamson hiện đang là hiện tượng "hot" nhất của bóng rổ đại học Mỹ. Không quá khoa trương khi nói rằng đây sẽ là tân binh xuất sắc nhất NBA trong thập kỷ qua nếu anh tham dự NBA Draft 2019.

Không chỉ vậy, sự việc lại còn diễn ra tại một trong những trận đấu đỉnh cao nhất NCAA. Đại học North Carolina và Duke từ lâu đã là cặp đấu đại kình địch trong giới bóng rổ sinh viên không thua kém gì LA Lakers và Boston Celtics. Họ đã gặp nhau tổng cộng 249 lần trong quá khứ. Trận đấu ngày hôm nay có giá vé lên tới 2.500 USD. Rất nhiều người đã có mặt để chứng kiến tận mắt sự bá đạo của Zion Williamson. Đặc biệt cả cựu Tổng thống Mỹ là Barack Obama cũng xuất hiện trong trận đấu này.

Chính vì vậy, việc Zion Williamson chấn thương do đạp rách đôi giày Nike trong một trận đấu quan trọng như thế này chính là điều mà Nike không mong muốn nhất. Không lâu sau sự cố, đại diện của Nike đã có phát ngôn đầu tiên về vụ việc:

"Chúng tôi hoàn toàn quan ngại sâu sắc về điều này và mong rằng Zion sẽ sớm bình phục chấn thương. Chất lượng và khả năng thể hiện trên sân của sản phẩm chính là điều tối quan trọng với chúng tôi. Mặc dù đây chỉ là một sự cố hiếm gặp, chúng tôi vẫn sẽ tập trung để tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều này".

Sau khi sự việc xảy ra, cựu nhân sự marketing cấp cao của Nike là ông Sonny Vaccaro cũng đã chia sẻ quan điểm: "Dường như là cả thế giới đều đang theo dõi cảnh mà Zion Williamson chấn thương. Đoạn clip đó sẽ xuất hiện mãi trong một thời gia rất dài về sau. Nếu như tôi là công ty sản xuất ra đôi giày mà cậu cầu thủ ấy đang mang, chắc chắn tôi chỉ biết cầu nguyện rằng cơ thể của cậu ấy không tổn hại quá nhiều. Không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng Zion chính là cầu thủ cấp trung học và đại học xuất sắc nhất kể từ thời LeBron James".

Được biết, Nike chính là thương hiệu thể thao đã tài trợ trang phục thi đấu và giày cho đại học Duke từ năm 1992. Hiện tại, Duke đang trải qua năm thứ 4 trong bản gia hạn hợp đồng 12 năm với Nike từ năm 2015. Bên cạnh đó, Zion Williamson đã sớm trở thành mục tiêu của các thương hiệu giày một khi anh chinh chiến tại đấu trường NBA. Chính vì thế mà Puma đã lập tức đăng bức ảnh châm biếm Nike với thông điệp: "Điều này sẽ không xảy ra ở Puma".

Cách đây không lâu, đã có thông tin cho rằng Nike đã sẵn sàng ký với Zion Williamson bản hợp đồng lịch sử trị giá 100 triệu USD khi bước vào NBA. Liệu điều này có ảnh hưởng đến quyết định của Zion Williamson với Nike hay không sẽ là một câu hỏi lớn trong thời gian sắp tới.

Huy Hồ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội